Hành trình "đứt gãy" của một biểu tượng Liverpool mang tên Mohamed Salah

Rời Liverpool, Salah nhận lương cao nhất Süper Lig và 20% doanh thu áo đấu

HLV Amorim ưu tiên hoàn thiện lối chơi, thử nghiệm đội hình trước Chelsea

Bá Thắng

Rashford vẫn có thể rời MU: Lương cao ngất khiến các đại gia EPL dè chừng

Mức lương khổng lồ trở thành rào cản

Manchester United sẵn sàng chia tay Marcus Rashford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, với mức giá được truyền thông Anh nhắc đến vào khoảng 26–30 triệu bảng. Đây không phải con số quá cao đối với một cầu thủ đang ở độ tuổi sung sức, nhưng mức lương khoảng 325.000 bảng mỗi tuần lại khiến thương vụ trở nên phức tạp.

Theo Alex Crook của talkSPORT, Rashford chưa sẵn sàng giảm đáng kể mức thu nhập hiện tại. Manchester United cũng muốn cắt giảm khoản lương lớn của cầu thủ còn hợp đồng đến ngày 30/6/2028. Vì thế, ngay cả khi 2 câu lạc bộ có thể thống nhất phí chuyển nhượng, điều khoản cá nhân vẫn là trở ngại lớn nhất.

Những ồn ào ngoài sân gây bất lợi

Rashford từng vướng một số vấn đề về kỷ luật, đáng chú ý là chuyến đi Belfast vào tháng 1/2024. Sau khi bỏ lỡ buổi tập, anh nhận trách nhiệm và Manchester United thông báo sự việc đã được xử lý nội bộ.

Rory Jennings nhận định nếu chỉ xét năng lực chuyên môn, Rashford vẫn đủ khả năng thi đấu cho nhiều đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, mức lương cao cùng những nghi ngại về sự ổn định khiến các đội theo đuổi phải cân nhắc kỹ. Đây vẫn là quan điểm của giới bình luận, bởi chưa có câu lạc bộ nào công khai tuyên bố từ bỏ Rashford vì những vấn đề ngoài sân.

Arsenal không còn quá cấp thiết

Arsenal đã chia tay Leandro Trossard, nhưng cũng nhanh chóng bổ sung Christos Tzolis từ Club Brugge với mức phí khoảng 34 triệu bảng. Do đó, nhu cầu mua thêm một cầu thủ chạy cánh trái không còn cấp thiết như trước, dù đội bóng vẫn có thể tiếp tục nâng cấp hàng công nếu xuất hiện cơ hội phù hợp.

Rashford có lợi thế về kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh và mức phí chuyển nhượng không quá cao. Dù vậy, Alex Crook nghi ngờ Mikel Arteta sẽ thúc đẩy thương vụ. Huấn luyện viên Arsenal thường đặt kỷ luật, sự ổn định và khả năng hòa nhập với tập thể lên hàng đầu, trong khi khoản lương của Rashford có thể phá vỡ cấu trúc thu nhập hiện tại.

Tottenham và một canh bạc đáng cân nhắc

Tottenham đang nổi lên như một bến đỗ khả dĩ hơn. Roberto De Zerbi muốn tiếp tục nâng cấp hàng công sau khi đội bóng đã đầu tư mạnh vào tuyến giữa và hàng phòng ngự. Rashford có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý ở hành lang trái, nhưng Tottenham chưa được xác nhận đã gửi đề nghị chính thức.

Spurs đã chi khoảng 92,5 triệu bảng, có thể tăng lên 100 triệu bảng, để chiêu mộ Sandro Tonali từ Newcastle United. Tổng số tiền họ cam kết trong kỳ chuyển nhượng đã lên khoảng 237 triệu bảng. Điều đó thể hiện tham vọng lớn, nhưng mức lương 325.000 bảng mỗi tuần của Rashford vẫn là bài toán khó, ngay cả với một đội bóng đang chi tiêu mạnh.

Cánh cửa tại Manchester United ngày càng hẹp

Rashford trưởng thành từ học viện Manchester United, ghi 138 bàn sau 426 trận cho đội một. Tuy nhiên, anh không còn thi đấu cho câu lạc bộ kể từ tháng 12/2024. Tiền đạo người Anh sau đó lần lượt khoác áo Aston Villa và Barcelona theo dạng cho mượn.

Rory Jennings cho rằng Rashford có thể hy vọng được Michael Carrick trao cơ hội làm lại. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho biết cả Manchester United lẫn cầu thủ đều ưu tiên một cuộc chia tay. Nếu chưa tìm được thỏa thuận phù hợp, Rashford có thể vẫn phải trở lại Old Trafford và bắt đầu mùa giải mới trong đội hình của Carrick.

Tài năng của Rashford chưa biến mất, nhưng khoản lương khổng lồ, phong độ thiếu ổn định và những nghi ngại quanh sự phù hợp với tập thể đang thu hẹp lựa chọn của anh. Tottenham là khả năng đáng chú ý, song bất kỳ đội bóng nào muốn chiêu mộ tiền đạo 28 tuổi cũng phải giải quyết được điều khoản thu nhập trước tiên.

0
1,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

LE NGOC

Bernabéu vẫn chờ quyết định cho trận chung kết

Santiago Bernabéu đang là một trong những ứng viên nổi bật cho quyền tổ chức trận chung kết World Cup 2030, nhưng FIFA đến nay vẫn chưa công bố sân đấu sẽ đăng cai trận tranh chức vô địch này. World Cup 2030 sẽ được diễn ra Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco, bên cạnh 3 trận kỷ niệm 100 năm giải đấu diễn ra tại Uruguay, Argentina cũng như Paraguay.

Nếu Bernabéu được lựa chọn, Madrid sẽ lần đầu tổ chức một trận chung kết World Cup kể từ năm 1982. Khi đó, Italy đánh bại Tây Đức 3-1 ngay tại sân nhà của Real Madrid để giành chức vô địch thế giới lần thứ 3.

Cuộc cạnh tranh với sân Hassan II

Đối thủ lớn của Bernabéu là sân Hassan II gần Casablanca. Morocco đang xây dựng công trình có sức chứa dự kiến 115.000 người và muốn đưa trận đấu quan trọng nhất World Cup 2030 về châu Phi. Trong khi đó, Tây Ban Nha có lợi thế về hệ thống sân vận động, cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện bóng đá lớn.

Một số thông tin tại Tây Ban Nha ngày 6/8 cho rằng Bernabéu đã được chọn, nhưng FIFA chưa đưa ra thông báo tương ứng. Chính phủ Tây Ban Nha cũng mới dừng ở mức bày tỏ sự tin tưởng rằng nước này xứng đáng tổ chức trận chung kết. 

Chưa có thỏa thuận bù đắp cho Morocco

Những ngày gần đây, cuộc đua còn trở nên phức tạp hơn khi xuất hiện thông tin Gianni Infantino đã hứa trao vinh dự tổ chức trận chung kết cho Morocco.

FIFA sau đó đã lập tức bác bỏ thông tin này và khẳng định chưa có lời hứa nào được đưa ra, đồng thời nhấn mạnh quyết định sẽ được thực hiện theo quy trình của tổ chức.

Madrid chờ tái hiện dấu mốc 1982

Bernabéu vẫn có sức nặng đặc biệt trong cuộc đua. Sân đấu này từng chứng kiến Paolo Rossi, Marco Tardelli và Alessandro Altobelli ghi bàn giúp Italy thắng Tây Đức 3-1 ở trận chung kết World Cup 1982.

Sau quá trình cải tạo toàn diện, sân nhà Real Madrid tiếp tục là một trong những phương án đáng chú ý nhất cho trận chung kết ngày 21/7/2030. Tuy nhiên, cho tới khi FIFA ra quyết định chính thức, Bernabéu và sân Hassan II vẫn phải cạnh tranh cho quyền tổ chức trận đấu cuối cùng của World Cup 2030.

Xem thêm
0
255 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Một bản vẽ trên bàn bếp, đi trước bóng đá gần 2 thập kỷ

Năm 1998, Andy Lyden và Dave Evans ở Sutton Coldfield đã phác thảo một ý tưởng mà bóng đá phải mất nhiều năm sau mới tiến gần tới: theo dõi vị trí cầu thủ bằng thiết bị điện tử, đưa dữ liệu về máy tính để phân tích và báo gần như tức thì cho trọng tài khi xuất hiện tình huống có khả năng việt vị. Ngày 14/5/1998, họ nộp đơn bảo hộ cho hệ thống mang tên “Player Tracking System”.

Thời điểm đó, bóng đá còn chưa cho phép công nghệ xác định bóng qua vạch vôi, VAR chưa xuất hiện và công nghệ việt vị bán tự động còn rất xa. Ý tưởng của Lyden và Evans không phải phiên bản đầu tiên của cả 3 công nghệ này, nhưng họ đã sớm nghĩ tới một nguyên tắc rất gần với bóng đá hiện đại: dùng dữ liệu vị trí, máy tính và truyền tín hiệu tức thì để giảm sai sót trong những quyết định mà mắt người rất khó xác định chính xác.

Máy tính hỗ trợ phần việc khó nhất

Hệ thống của Lyden và Evans sử dụng các thiết bị phát tín hiệu nhỏ gắn trên cầu thủ cùng những điểm cố định quanh sân. Dữ liệu liên tục được chuyển tới bộ thu và máy tính, từ đó xác định vị trí của từng cầu thủ so với đối phương và các mốc trên sân. Nếu hệ thống phát hiện một cầu thủ đứng ở vị trí việt vị khi bóng được chuyền lên, thông tin sẽ được gửi tới thiết bị nghe nhìn của trọng tài.

Điểm quan trọng là máy móc không thay trọng tài đưa ra mọi quyết định. Hệ thống chỉ hỗ trợ phần xác định vị trí. Trọng tài vẫn phải đánh giá cầu thủ đứng dưới hàng phòng ngự có tham gia pha bóng hay gây ảnh hưởng tới đối phương hay không.

Lyden và Evans còn cảnh báo rất sớm về một vấn đề sau này trở thành chủ đề tranh luận lớn quanh VAR. Trong hồ sơ sáng chế, họ cho rằng việc tua lại hình ảnh rồi phân tích từng khung hình làm chậm trận đấu, không phù hợp với môn thể thao có tốc độ cao và phụ thuộc nhiều vào bầu không khí trên sân. Giải pháp của họ hướng đến việc phân tích vị trí trong thời gian rất ngắn để trọng tài nhận thông tin mà trận đấu không bị ngắt quãng lâu.

Ý tưởng dừng lại trên giấy

Rào cản lớn nhất với Lyden và Evans không nằm ở ý tưởng mà ở khả năng biến nó thành sản phẩm. Việc phát triển hệ thống định vị chính xác cho 22 cầu thủ, thiết lập các bộ thu quanh sân, xây dựng phần mềm xử lý rồi thử nghiệm trong điều kiện thi đấu đòi hỏi nguồn tài chính và kỹ thuật vượt xa khả năng của 2 cá nhân khi ấy.

Đơn sáng chế được công bố ngày 17/11/1999 với mã GB2337385A nhưng sau đó bị rút, sự kiện pháp lý được ghi nhận ngày 30/8/2000. Hệ thống của họ vì thế chưa bao giờ được triển khai thành sản phẩm hoàn chỉnh. Dù vậy, hồ sơ này sau đó xuất hiện trong danh mục được viện dẫn bởi nhiều sáng chế liên quan đến định vị cầu thủ và hỗ trợ trọng tài.

Bóng đá dần đi theo hướng họ từng hình dung

IFAB đến năm 2012 mới chính thức chấp thuận công nghệ xác định bóng qua vạch vôi. Công nghệ này ra mắt ở một giải chính thức tại FIFA Club World Cup 2012 trước khi được sử dụng tại World Cup 2014. Premier League áp dụng hệ thống Hawk-Eye từ mùa 2013/14, với tín hiệu được gửi trực tiếp đến đồng hồ trọng tài khi toàn bộ quả bóng vượt qua vạch vôi.

VAR bắt đầu được IFAB thử nghiệm từ năm 2016. Đến World Cup 2022, FIFA đưa công nghệ việt vị bán tự động vào sử dụng với 12 camera chuyên dụng và cảm biến trong quả bóng, giúp xác định chính xác hơn thời điểm bóng rời chân cầu thủ.

World Cup 2026 còn đưa ý tưởng hỗ trợ tức thì tiến thêm một bước. Với những tình huống việt vị rõ ràng, thông tin có thể được gửi trực tiếp tới tổ trọng tài trên sân thay vì tất cả đều phải chuyển qua phòng VAR như tại World Cup 2022.

Công nghệ hỗ trợ trọng tài giờ đã trở thành một ngành kinh doanh lớn. Riêng Hawk-Eye Innovations đạt doanh thu 81,67 triệu bảng trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2025.

Lyden và Evans không tạo ra VAR, công nghệ xác định bóng qua vạch vôi hay hệ thống việt vị bán tự động ngày nay. Điều đáng nhớ trong bản vẽ năm 1998 của họ nằm ở ý tưởng cốt lõi: xác định vị trí cầu thủ bằng công nghệ, xử lý dữ liệu bằng máy tính và truyền kết quả cho trọng tài đủ nhanh để trận đấu không phải dừng quá lâu. Gần 3 thập kỷ sau, bóng đá hiện đại đang vận hành ngày càng gần với cách làm mà 2 người đàn ông ở Sutton Coldfield từng đặt lên giấy.

Xem thêm
0
163 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Trận đấu để đo “nhiệt độ” của AC Milan

Ruben Amorim thừa nhận AC Milan vẫn đang trong quá trình hoàn thiện trước cuộc gặp Chelsea tại Indonesia Super Cup 2026 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta, lúc 19h00 ngày 8/8. Sau trận hòa Celtic 2-2 và trận derby với Inter kết thúc 1-1 tại Perth, đội bóng thành Milan vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với những yêu cầu mới. Sau trận gặp Inter, Amorim cũng thừa nhận ông cần thêm các trận đấu để thử nghiệm cầu thủ và hoàn thiện cách vận hành trước mùa giải 2026/27.

Ưu tiên số 1 là hoàn thiện cách chơi

Ngay từ ngày ra mắt, Amorim đã xác định AC Milan phải hướng tới lối chơi chủ động, cố gắng làm chủ trận đấu và nâng chất lượng mỗi khi kiểm soát bóng. Ông muốn đội giành chiến thắng, nhưng giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải còn là lúc các cầu thủ làm quen với cách triển khai mới, cách gây sức ép và yêu cầu cao hơn trong những tình huống 1 đối 1.

Trận hòa Inter 1-1 ngày 5/8 đem lại nhiều dữ liệu cho ban huấn luyện. Milan nhập cuộc tốt, gây sức ép hiệu quả và cố gắng luân chuyển bóng nhanh. Khi Inter điều chỉnh, đội của Amorim gặp khó vào cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 trước khi chơi tốt hơn trong khoảng 20 phút cuối. Amorim thừa nhận Milan vẫn cần cải thiện nhiều, đặc biệt là khả năng kiểm soát bóng để giảm thời gian phải chống đỡ đối phương.

Chelsea kiểm tra khả năng chịu sức ép

Chelsea mang đến một bài kiểm tra khác về tốc độ xử lý, tranh chấp và khả năng ứng phó khi đối thủ đẩy cường độ lên cao. Đội bóng Anh mang theo lực lượng 28 cầu thủ trong chuyến du đấu, với những gương mặt như Cole Palmer, João Pedro, Estêvão, Jamie Gittens, Liam Delap, Roméo Lavia và Levi Colwill.

Với Milan, yêu cầu quan trọng là giữ bóng chắc hơn và hạn chế những pha mất bóng gần khu vực phòng ngự. Amorim từng nói ông muốn đội làm chủ trận đấu và sở hữu những cầu thủ đủ mạnh trong các pha đối đầu trực tiếp. Trận gặp Chelsea vì thế phù hợp để kiểm tra khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới, thoát khỏi sức ép và duy trì cấu trúc phòng ngự khi mất bóng.

Cơ hội để Amorim đánh giá 33 cầu thủ

Danh sách du đấu Australia và Indonesia của Milan có 33 cầu thủ, gồm nhiều gương mặt trẻ bên cạnh nhóm giàu kinh nghiệm. Koni De Winter, Ardon Jashari, Rafael Leão, Luka Modrić, Gonçalo Ramos và Alexis Saelemaekers được bố trí gia nhập đội muộn hơn, trực tiếp tại Australia.

Amorim đang tận dụng giai đoạn này để đánh giá lực lượng và xác định vai trò phù hợp cho từng người. Trước Chelsea, số phút thi đấu đặc biệt quan trọng với những cầu thủ trẻ và những người vẫn phải cạnh tranh vị trí khi Serie A 2026/27 khởi tranh.

De Winter thích nghi với yêu cầu mới

Koni De Winter không phải tân binh của mùa hè này. Trung vệ người Bỉ gia nhập AC Milan từ Genoa ngày 13/8/2025, ký hợp đồng đến 30/6/2030 và đã có hơn 30 lần ra sân trên mọi đấu trường trong mùa giải đầu tiên tại San Siro.

Sau khi dự World Cup 2026 cùng tuyển Bỉ, De Winter thuộc nhóm hội quân muộn và gia nhập đội trực tiếp tại Australia. Những trận giao hữu với Inter và Chelsea là cơ hội để anh làm quen thêm với yêu cầu phòng ngự của Amorim, đồng thời cạnh tranh vị trí trong hệ thống mới trước khi mùa giải chính thức bắt đầu.

Jakarta và 40 triệu người hâm mộ Milan

Chuyến đi Jakarta còn có ý nghĩa lớn ngoài chuyên môn. Theo AC Milan, Indonesia đứng thứ 3 thế giới về số lượng người hâm mộ câu lạc bộ, với khoảng 40 triệu người, đồng thời đứng đầu về mức độ tương tác trên các nền tảng số của đội bóng.

AC Milan từng gặp Persib Bandung tại Gelora Bung Karno vào năm 1994. Hơn 3 thập kỷ sau, cuộc đấu Chelsea đánh dấu lần trở lại đặc biệt của đội bóng tại Jakarta và khép lại chặng Australia–Indonesia trong chuyến du đấu trước mùa giải. Sau đó, Milan còn gặp Manchester United tại Wrocław ngày 15/8 trước khi mở màn Serie A bằng chuyến làm khách trước Torino ngày 23/8.

Xem thêm
0
108 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Từ lời trách móc ở Elland Road đến trận “chia tay hụt”

Buổi tối tại Elland Road ngày 6/12/2025 đánh dấu bước ngoặt trong những tháng cuối của Mohamed Salah tại Liverpool. Sau trận hòa Leeds 3-3, tiền đạo người Ai Cập công khai nói rằng anh cảm thấy mình bị đẩy vào thế chịu trách nhiệm cho những khó khăn của đội và cho rằng “có người không muốn tôi ở câu lạc bộ”. Anh cũng thừa nhận mối quan hệ với Arne Slot gần như không còn như trước.

Khi ấy, khả năng Salah chia tay Liverpool ngay trong tháng 1 được nhắc đến nhiều. Trước lúc lên đường dự Cúp bóng đá châu Phi, anh còn gọi mẹ đến xem trận gặp Brighton vì không biết đó có phải lần cuối mình xuất hiện tại Anfield hay không. Liverpool thắng 2-0 ngày 13/12, Salah vào sân từ phút 26 và kiến tạo cho Hugo Ekitike. Tuy nhiên, đó chưa phải lời chia tay. Anh trở lại sau giải đấu cùng đội tuyển và tiếp tục mùa giải với Liverpool.

Liverpool chấp nhận để Salah ra đi tự do

Ngày 24/3/2026, tương lai Salah mới chính thức được xác định. Liverpool thông báo tiền đạo người Ai Cập sẽ rời câu lạc bộ sau mùa 2025/26 theo thỏa thuận giữa 2 bên. Đây không phải trường hợp hết hợp đồng thông thường. Salah đã gia hạn thêm 2 năm vào tháng 4/2025 và đáng ra còn hợp đồng đến hè 2027, nhưng Liverpool đồng ý kết thúc mối lương duyên sớm 1 năm.

Điều đó đồng nghĩa Liverpool không thu phí chuyển nhượng cho một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội bóng. Salah khép lại 9 mùa tại Anfield với 257 bàn và 120 kiến tạo sau 442 trận, đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của câu lạc bộ. Buổi chia tay cuối mùa tại Anfield cũng khép lại những căng thẳng từng xuất hiện vài tháng trước đó.

World Cup không tạo ra cú hích như chờ đợi

Việc trở thành cầu thủ tự do giúp Salah và người đại diện Ramy Abbas Issa chủ động lựa chọn bến đỗ. Tuy nhiên, tương lai của anh vẫn chưa được giải quyết khi World Cup 2026 diễn ra. Ngày 17/7, Abbas thậm chí còn viết rằng họ vẫn chưa biết Salah sẽ thi đấu ở đâu trong mùa tiếp theo.

Trên sân, Salah có một kỳ World Cup không quá nổi bật về số bàn thắng. Anh ghi 1 bàn, vào lưới New Zealand trong chiến thắng 3-1, nhưng vẫn góp phần đưa Egypt lần đầu tiên vào vòng 16 đội. Egypt hòa Bỉ 1-1, thắng New Zealand 3-1, hòa Iran 1-1, sau đó vượt qua Australia bằng loạt luân lưu ở vòng 32 đội. Salah còn được bầu là cầu thủ hay nhất trận gặp Australia.

Hành trình của Egypt dừng lại sau thất bại 2-3 trước Argentina dù đã dẫn 2-0. Đội tuyển Ai Cập sau đó bày tỏ bất bình với một số quyết định trọng tài, đặc biệt là những tình huống họ cho rằng có thể dẫn đến phạt đền.

Khoảng cách giữa 2 mùa giải

Chỉ hơn 1 năm trước, vị thế của Salah hoàn toàn khác. Mùa 2024/25, anh ghi 34 bàn và có 23 kiến tạo sau 52 trận, tổng cộng 57 lần góp công vào bàn thắng trên mọi đấu trường. Riêng Ngoại hạng Anh, Salah có 29 bàn và 18 kiến tạo, cân bằng kỷ lục 47 lần góp công vào bàn thắng trong một mùa giải.

Mùa 2025/26, con số giảm xuống còn 12 bàn và 10 kiến tạo sau 41 trận, tức 22 lần góp công vào bàn thắng. Liverpool cũng chỉ đứng thứ 5 Ngoại hạng Anh. Ở tuổi 34, cùng mức thu nhập rất cao và một mùa giải suy giảm rõ về hiệu suất, số đội bóng đủ khả năng lẫn nhu cầu để ký hợp đồng với Salah không còn rộng như 1 năm trước.

Dù vậy, gọi Salah là cầu thủ đã hết khả năng thi đấu ở cấp độ cao cũng quá vội vàng. Anh rời Liverpool với 193 bàn tại Ngoại hạng Anh, trong đó 191 bàn cho đội chủ sân Anfield, đồng thời đứng thứ 4 trong danh sách ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Điểm dừng gây bất ngờ mang tên Trabzonspor

Cuối cùng, Salah không chọn Saudi Arabia, Mỹ hay một câu lạc bộ thuộc nhóm đầu 5 giải lớn châu Âu. Ngày 7/8, anh hoàn tất vụ chuyển nhượng tự do tới Trabzonspor, ký hợp đồng 2 năm với mức thu nhập được báo cáo khoảng 17 triệu euro mỗi mùa. Anh sẽ mặc áo số 10 tại đội bóng mới.

Bến đỗ này gây bất ngờ bởi Trabzonspor vừa đứng thứ 3 giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ và chuẩn bị tranh suất dự Europa League. Đội bóng cũng mới thoát khỏi chế độ giám sát tài chính của UEFA vào tháng 6 sau khi hoàn thành các yêu cầu trong thỏa thuận ký từ năm 2023.

Trabzonspor từng vô địch quốc gia mùa 2021/22 với những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Marek Hamsik và Andreas Cornelius, nhưng giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đứng ngoài nhóm hàng đầu châu Âu. Kết thúc mùa 2025/26, Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 9 trên bảng hệ số quốc gia của UEFA với 51,875 điểm. José Mourinho từng mô tả giải đấu này là “quá xám xịt, quá u tối” khi còn dẫn dắt Fenerbahce, dù lời chỉ trích của ông khi đó chủ yếu nhắm vào công tác trọng tài và cách vận hành giải.

Salah vì thế bước từ Anfield và Ngoại hạng Anh sang một môi trường có vị thế thấp hơn đáng kể về chuyên môn. Nhưng với Trabzonspor, đây lại là một trong những bản hợp đồng lớn nhất lịch sử câu lạc bộ. Sau mùa cuối chỉ có 22 lần góp công vào bàn thắng cho Liverpool, màn trình diễn của Salah tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là thước đo trực tiếp nhất cho việc anh còn đủ khả năng trở lại sân chơi Champions League hay đã thực sự bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp.

Xem thêm
0
557 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Manchester United đã chính thức hoàn tất thương vụ Cristian Orozco từ Fortaleza CEIF. Tiền vệ phòng ngự người Colombia vừa tròn 18 tuổi vào ngày 13/7 và sẽ bắt đầu hành trình tại Anh từ hệ thống đào tạo trẻ, thay vì lập tức cạnh tranh một vị trí ở đội một. Đây là thương vụ đã được Man United chuẩn bị gần 1 năm trước khi cầu thủ trẻ đủ điều kiện chuyển sang Anh.

Chốt thỏa thuận từ khi mới 17 tuổi

Manchester United đạt thỏa thuận sơ bộ với Fortaleza CEIF từ tháng 9/2025 và hoàn tất các thủ tục hợp đồng vào đầu tháng 10. Mức phí được nhiều nguồn đưa tin vào khoảng 1 triệu USD. Tuy nhiên, Orozco khi đó mới 17 tuổi nên chưa thể chuyển sang Anh. Quy định của FIFA về bảo vệ cầu thủ trẻ không cho phép chuyển nhượng quốc tế đối với cầu thủ dưới 18 tuổi, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt.

Việc Man United chốt thương vụ sớm giúp họ giành được một tiền vệ trẻ đã gây ấn tượng ở cấp độ đội tuyển Colombia trước khi cầu thủ này có thêm thời gian phát triển tại Fortaleza.

Làm quen từ đội U21

Manchester United xác nhận Orozco ban đầu sẽ được học viện hỗ trợ trong quá trình ổn định cuộc sống tại CLB. Anh đã thi đấu cho đội U21 trong trận giao hữu với Altrincham ngày 31/7, trước khi thương vụ được công bố chính thức ngày 6/8.

Orozco có 5 lần ra sân cho đội một Fortaleza. Ở cấp độ đội tuyển, anh đã chơi 13 trận cho U17 Colombia, từng đeo băng đội trưởng và cùng đội tuyển vào chung kết giải U17 Nam Mỹ 2025. Sau đó, Orozco tiếp tục làm đội trưởng Colombia tại U17 World Cup 2025 ở Qatar.

Chưa vội đưa lên đội một

Kế hoạch trước mắt là để Orozco thích nghi với bóng đá Anh, cuộc sống tại Manchester và yêu cầu chuyên môn trong hệ thống đào tạo trẻ. Anh nhiều khả năng tiếp tục làm việc tại Carrington, học tiếng Anh và được đánh giá qua các trận của U21 trước khi Man United quyết định bước tiếp theo.

Với mức phí khoảng 1 triệu USD và thời gian chuẩn bị kéo dài gần 1 năm, Orozco là một thương vụ hướng tới tương lai. Cơ hội lên đội một sẽ phụ thuộc vào tốc độ thích nghi và sự tiến bộ của tiền vệ 18 tuổi trong những tháng đầu tại Anh.

Xem thêm
0
7,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật