Chỉ trong hai năm gần đây, pickleball đã nhanh chóng trở thành cơn sốt tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Ban đầu, bộ môn này chủ yếu thu hút giới trung niên và người cao tuổi nhờ đặc tính dễ chơi, ít gây chấn thương. Tuy nhiên, sức lan tỏa của pickleball không dừng lại ở đó. Ngày càng nhiều người trẻ, nhân viên văn phòng và thậm chí cả học sinh cũng tham gia, tạo nên một cộng đồng đa dạng và rộng lớn.
Doanh số bán vợt, bóng và phụ kiện pickleball tại Trung Quốc đã tăng gấp sáu lần so với năm trước, phản ánh nhu cầu khổng lồ của thị trường. Các nền tảng thương mại điện tử như Taobao, JD.com và Pinduoduo ghi nhận lượng tìm kiếm “pickleball” tăng vọt, trong khi nhiều thương hiệu thể thao nhanh chóng khai thác phân khúc này. Đặc biệt, chính quyền Trung Quốc đã đưa pickleball vào các chương trình thể thao cộng đồng, lắp đặt sân chơi tại công viên, khu dân cư, giúp bộ môn này tiếp cận mọi tầng lớp. Sự phổ biến nhanh chóng cùng chi phí thấp khiến pickleball được truyền thông địa phương gọi là “môn thể thao quốc dân mới”.