Jadon Sancho chọn Aston Villa: Bước ngoặt sự nghiệp nhờ Rashford và Unai Emery

MU "thay máu" cực sốc: 29 cầu thủ ra đi, dàn sao trẻ rời Old Trafford

Man United muốn tăng lương cho Mainoo sau sóng gió, cố hàn gắn lại "tình xưa"?

Tuấn Anh

Pep Guardiola: Kẻ "bóp nghẹt" tài năng ?

Trong nhiều năm, Pep Guardiola được ca ngợi như một HLV có khả năng nâng tầm cầu thủ. Từ Kevin De Bruyne, Rodri, Phil Foden đến Joao Cancelo… tất cả đều trở thành phiên bản hoàn thiện hơn dưới bàn tay của Pep. Nhưng gió có vẻ đã đổi chiều: Pep đang dần biến thành “chuyên gia bóp nghẹt tài năng”?

Palmer & Grealish: rời City để hồi sinh

Cole Palmer là ví dụ rõ ràng nhất. Không chen chân nổi ở Etihad, anh buộc phải rời sang Chelsea. Kết quả? Palmer ngay lập tức bùng nổ với 15 bàn + 9 kiến tạo ở Premier League 2024/25, góp công lớn giúp Chelsea vô địch UEFA Conference League và FIFA Club World Cup. Một tài năng trẻ từng bị “đóng khung” ở City nay trở thành ngôi sao sáng ở Stamford Bridge.

Jack Grealish cũng vậy. Bị Pep gạt khỏi kế hoạch, Grealish gia nhập Everton theo dạng cho mượn hè 2025. Chỉ vài vòng đấu, anh đã liên tiếp kiến tạo, thậm chí có trận tung ra tới 2 đường chuyền quyết định giúp Everton thắng Wolves 3–2. Sự tự do ở Goodison Park giúp Grealish tìm lại bản năng từng biến anh thành bản hợp đồng 100 triệu bảng.

Ở lại City: nhiều tài năng dần “mòn”

Không phải ai cũng may mắn như Palmer hay Grealish. Jérémy Doku – được kỳ vọng là mũi khoan 1v1 lợi hại – chỉ đá chính 16/29 trận Premier League mùa 2024/25, ghi 3 bàn và có 6 kiến tạo. Thành tích không tồi, nhưng rõ ràng thấp hơn kỳ vọng cho một cầu thủ chạy cánh trẻ đầy bùng nổ.

Kalvin Phillips còn bi kịch hơn. Từ chỗ là thủ lĩnh Leeds và trụ cột tuyển Anh, anh gần như “mất tích” dưới thời Pep. Có thời điểm, Guardiola còn công khai chê Phillips “thừa cân sau World Cup”, rồi sau đó phải lên tiếng xin lỗi. Được cho mượn sang West Ham, Phillips tiếp tục sa sút với thẻ đỏ và phong độ phập phù – một sự nghiệp bị kìm hãm nặng nề từ khi gia nhập Etihad.

Từ bệ phóng thành bộ lọc khắc nghiệt

Công bằng mà nói, Pep vẫn nâng tầm nhiều học trò: Foden trở thành nhạc trưởng thế hệ mới, Rodri thành tiền vệ trụ số một thế giới. Nhưng xu hướng 2 mùa gần đây cho thấy một thực tế khác. Ai hợp hệ thống thì trở thành siêu sao. Ai lệch hệ thống thì dần thui chột, hoặc buộc phải ra đi để tìm lại chính mình.

Triết lý positional play quá khắt khe, cộng với sự cạnh tranh khốc liệt trong đội hình khiến những cầu thủ sáng tạo mang màu sắc tự do khó phát huy hết cá tính. 

Pep, làm ơn hãy soi lại chính mình.

1
2,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tien Tai

Hành trình trưởng thành không vết xước

Donnarumma được phát hiện từ năm 14 tuổi, lên đội một Milan nhờ tài năng “không ai không thấy”. Anh không chỉ luyện kỹ thuật mà còn được “bảo dưỡng” thể chất cực kỳ kỹ lưỡng, đến mức chưa từng dính chấn thương. Điểm mạnh nhất của Donnarumma, theo HLV Magni, là thái độ học hỏi và khả năng biến mọi chỉ dẫn thành phẩm chất thi đấu thực thụ.

Chơi chân: Vấn đề hay chỉ là định kiến?

Nhiều người lo Donnarumma không hợp “chuẩn Guardiola” vì khả năng chuyền bóng chưa đủ tốt. Nhưng Magni phản bác: “Không phải cậu ấy không biết chơi chân, chỉ là chưa ai khai thác đúng mức!” Với tinh thần học hỏi và khả năng thích ứng, Donnarumma hoàn toàn có thể đáp ứng mọi yêu cầu từ Pep, từ phát bóng ngắn đến chuyền dài như Ederson.

Khả năng làm chủ bóng bổng: Thách thức Premier League

Một số chuyên gia chê Donnarumma “ngại lao ra” ở các pha bóng bổng, nhưng anh lại nổi bật ở khả năng đọc trận đấu và tổ chức phòng ngự. Dù mới 26 tuổi, Donnarumma đã làm việc với hàng loạt HLV lớn, luôn tập trung và giao tiếp tốt với hàng thủ. Nếu đến Man City, anh sẽ là “chỉ huy” thực thụ nơi khung gỗ, không chỉ là người bắt bóng!

Xem thêm
0
127 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Barcelona mùa 2015/16. Suárez, Messi và Neymar tạo thành bộ ba hủy diệt. Trong một pha bóng, Messi chuyền cho Neymar, cơ hội ghi bàn mười mươi. Nhưng thay vì dứt điểm, Neymar chuyền ngang để Suárez ghi bàn, bởi anh đang cạnh tranh Chiếc giày Vàng với Ronaldo.

Khoảnh khắc ấy không chỉ nói lên tài năng, mà còn là sự hy sinh và tình đồng đội. Mùa giải khép lại, Suárez giành Chiếc giày Vàng — thành quả không chỉ của riêng anh.

“Tôi thực sự biết ơn Leo và Ney. Danh hiệu ấy có công sức rất lớn từ họ.”
— Luis Suárez tâm sự.

Xem thêm
1
99 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Danh hiệu tập thể cùng Argentina

Copa América 2021 (lần đầu vô địch sau 28 năm chờ đợi).

Finalissima 2022 (Argentina thắng Ý 3–0).

World Cup 2022 ( diễn ra tại Qatar).

Huy chương vàng Olympic 2008.

Vô địch U20 World Cup 2005.

Kỷ lục cá nhân ở ĐT Argentina

Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử ĐTQG: 106 bàn (tính đến 2025).

Cầu thủ khoác áo nhiều nhất: hơn 180 trận.

Ghi bàn ở nhiều giải đấu lớn nhất (World Cup, Copa, Finalissima, Olympic, U20).

Nhiều kiến tạo nhất lịch sử ĐTQG Argentina.

Được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014 và 2022.

Cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 5 kỳ World Cup liên tiếp cho Argentina.

Nắm giữ kỷ lục nhiều bàn nhất ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.

Xem thêm
0
40 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Trên mạng xã hội, nhiều fan tỏ ra mệt mỏi với cảnh Antony khóc lóc khi chia sẻ về quá trình chuyển nhượng. Họ cho rằng anh nên mạnh mẽ hơn, cư xử đúng chất một quý ông thay vì kể lể quá nhiều về khó khăn cá nhân.

Một số ý kiến còn chỉ trích Antony vì ngồi không hưởng lương cao ở MU nhưng lại chê bai CLB cũ. Họ đặt câu hỏi tại sao anh không chịu giảm lương để giúp Betis sớm hoàn tất thương vụ như nhiều cầu thủ khác từng làm.

Nhiều người cho rằng ngay từ đầu, MU và Antony đã không phù hợp với nhau. Việc chia tay sớm như thế này là điều tốt cho cả hai bên, giúp mỗi người có hướng đi mới phù hợp hơn.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Betis làm ăn chưa thực sự tốt, nhưng may mắn cho MU là mọi chuyện đã xong. Giờ đây, MU cần rút kinh nghiệm, tính toán kỹ lưỡng hơn khi mua cầu thủ mới.

Xem thêm
2
252 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Trước trận mở màn gặp U23 Bangladesh, HLV Kim Sang Sik chia sẻ niềm tự hào dân tộc là động lực lớn cho U23 Việt Nam. Ông tin các cầu thủ sẽ chiến đấu hết mình để mang lại niềm vui cho người hâm mộ, nhất là trong dịp kỷ niệm lịch sử của đất nước.

Đánh giá về bảng C, HLV Kim cho biết đã nghiên cứu kỹ các đối thủ, nhưng thông tin về Singapore và Bangladesh còn hạn chế. Yemen được xem là đối thủ mạnh nhất. Ông nhấn mạnh từng trận đấu đều quan trọng và mục tiêu là chiến thắng từng trận một.

HLV Kim cũng chia sẻ về việc lựa chọn nhân sự. Trần Thành Trung được đánh giá cao về kỹ thuật và tinh thần, còn Viktor Lê là cầu thủ tiềm năng sẽ được phát huy tối đa khi đến thời điểm thích hợp. Ông mong người hâm mộ tiếp tục cổ vũ cho đội tuyển.

Xem thêm
1
98 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật