Không đặt hạn chót cho Messi
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina Claudio Tapia khẳng định Lionel Messi sẽ tự quyết định tương lai ở đội tuyển và không phải chịu bất kỳ sức ép nào từ AFA về Copa América 2028. Sau World Cup 2026, nơi Messi ghi 8 bàn, có 4 kiến tạo và cùng Argentina vào tới trận chung kết, câu chuyện cầu thủ 39 tuổi có tiếp tục thi đấu quốc tế hay không trở thành chủ đề được quan tâm đặc biệt.
Tapia giữ nguyên quan điểm từng nhiều lần đưa ra trong những năm gần đây: Messi cần được tự do quyết định dựa trên thể trạng, cảm xúc và khát vọng của chính mình. Trước World Cup 2026, người đứng đầu AFA cũng từng nhấn mạnh phải để đội trưởng Argentina sống với từng trận đấu, thay vì liên tục đặt ra câu hỏi về thời điểm chia tay.
Những gì Messi đã làm đủ để nhận sự tôn trọng
Cách AFA dành toàn quyền quyết định cho Messi gắn với vị thế đặc biệt của anh trong lịch sử đội tuyển. Tiền đạo Inter Miami là cầu thủ hay nhất World Cup 2022, cùng Argentina vô địch Copa América 2021 và 2024, đồng thời giành World Cup 2022 và Finalissima 2022.
Sau World Cup 2026, Messi đã nâng kỷ lục của mình lên 207 trận và 125 bàn cho Argentina, bên cạnh 46 kiến tạo. Anh khoác áo đội tuyển từ năm 2005, trải qua gần 21 năm ở cấp độ quốc tế và vẫn là cầu thủ ra sân cũng như ghi bàn nhiều nhất lịch sử Argentina.
Riêng tại World Cup 2026, Messi thi đấu 8 trận, ghi 8 bàn và kiến tạo 4 lần. Anh kết thúc giải với 12 lần trực tiếp tham gia vào bàn thắng, chỉ đứng sau Kylian Mbappé về chỉ số này. Argentina không thể bảo vệ chức vô địch sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở chung kết, nhưng Messi vẫn trải qua một trong những kỳ World Cup hiệu quả nhất sự nghiệp.
Tapia chỉ muốn Messi tiếp tục tận hưởng bóng đá
Tapia không đặt Copa América 2028 thành mục tiêu bắt buộc cho Messi. Mong muốn của ông đơn giản hơn: đội trưởng Argentina tiếp tục thi đấu nếu còn cảm thấy hạnh phúc và vẫn muốn tận hưởng bóng đá.
Messi hiện chưa công bố quyết định cuối cùng về tương lai ở đội tuyển. Vì vậy, khả năng anh góp mặt tại Copa América 2028 vẫn để ngỏ. Với AFA, quyền lựa chọn hoàn toàn nằm trong tay cầu thủ đã gắn bó với đội tuyển gần 21 năm, thay vì một thời hạn do liên đoàn đặt ra.