Sự ra đi của Andre Onana sang Trabzonspor đã khép lại một chương chuyển nhượng đầy thất vọng của Manchester United, đồng thời khơi dậy cuộc tranh luận về vị trí thủ môn tại Old Trafford. Onana, dù từng được kỳ vọng sẽ hiện đại hóa vai trò người gác đền, lại chỉ xếp thứ 11 trong danh sách các thủ môn xuất sắc nhất câu lạc bộ, theo phân tích của Ian Watson. Anh không đáp ứng được cả về kỹ năng chơi chân lẫn khả năng cản phá cơ bản, trở thành một bản hợp đồng thất bại rõ rệt.
Thất bại của Onana càng làm nổi bật tầm vóc của những người tiền nhiệm. Từ Jim Leighton, Roy Carroll, Tim Howard cho đến những cái tên như Fabien Barthez, Les Sealey, David de Gea, Edwin van der Sar và đặc biệt là Peter Schmeichel, mỗi người đều để lại dấu ấn riêng. Schmeichel, với cá tính mạnh mẽ và những pha cứu thua xuất thần, được xem là thủ môn vĩ đại nhất lịch sử Man United, là nền tảng cho cú ăn ba huyền thoại năm 1999.