Real Madrid và nghề “bán lúa non”: 199 triệu euro từ La Fábrica

Merino: "Arsenal có thể sở hữu hàng tiền vệ hay nhất thế giới sau khi chiêu mộ Guimarães"

Hai mùa liên tiếp bị cho mượn, cựu sao MU đứng trước ngã rẽ sự nghiệp

Quang Đăng

Những cầu thủ vô địch AFF Cup nhiều nhất: Lịch sử chờ đón Quang Hải?

Những vị vua của giải đấu

AFF Cup, nay mang tên ASEAN Championship, đã trải qua 30 năm với nhiều thế hệ ngôi sao của bóng đá Đông Nam Á. Trong nhóm những cầu thủ vô địch giải nhiều nhất, Thái Lan chiếm ưu thế với hàng loạt tên tuổi từng đăng quang từ 3 lần trở lên.

Nguyễn Quang Hải hiện có 2 chức vô địch cùng tuyển Việt Nam vào các năm 2018 và 2024. Nếu tiếp tục nâng cúp năm 2026, đội trưởng tuyển Việt Nam sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên 3 lần vô địch Đông Nam Á và gia nhập nhóm cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu.

Sarach Yooyen giữ kỷ lục với 4 chức vô địch

Sarach Yooyen đang sở hữu 4 chức vô địch cùng Thái Lan, vào các năm 2014, 2016, 2020 và 2022. Phía sau anh là Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan với 3 lần đăng quang.

Chanathip vô địch các năm 2014, 2016 và 2020, đồng thời giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải ở cả 3 kỳ. Teerasil lên ngôi năm 2016, 2020 và 2022, còn Theerathon cũng sở hữu 3 chức vô địch trong cùng giai đoạn. Riêng Teerasil còn giữ kỷ lục ghi bàn của giải với 25 pha lập công.

Quang Hải đã có 2 lần nâng cúp

Danh hiệu đầu tiên của Quang Hải đến năm 2018. Khi ấy anh mới 21 tuổi nhưng đã ghi 3 bàn, góp công lớn giúp Việt Nam thắng Malaysia với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt chung kết. Ở lượt về tại Mỹ Đình, chính Quang Hải kiến tạo để Nguyễn Anh Đức ghi bàn duy nhất.

Tiền vệ này sau đó được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Sáu năm sau, Quang Hải tiếp tục cùng tuyển Việt Nam vô địch năm 2024, khi đội quân của HLV Kim Sang-sik đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 ở chung kết. Việt Nam nhờ đó có chức vô địch Đông Nam Á thứ 3 sau các năm 2008 và 2018.

Cột mốc chưa cầu thủ Việt Nam nào đạt được

Nếu Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch năm 2026, Quang Hải sẽ có 3 danh hiệu vào các năm 2018, 2024 và 2026. Chưa cầu thủ Việt Nam nào từng làm được điều này.

Khoảng cách 10 năm giữa chức vô địch 2008 và 2018 khiến thế hệ đầu tiên không thể duy trì hành trình đủ lâu để chạm mốc 3 lần đăng quang. Quang Hải đang có cơ hội trở thành người đầu tiên, đồng thời đứng ngang nhóm Chanathip, Teerasil và Theerathon về số lần vô địch, chỉ còn kém thành tích của Sarach.

Từ ngôi sao trẻ đến đội trưởng

Hành trình của Quang Hải qua 3 kỳ giải cũng rất khác nhau. Năm 2018, anh là ngôi sao 21 tuổi và giành danh hiệu cá nhân cao nhất. Đến năm 2024, Quang Hải đã trở thành một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm của tuyển Việt Nam.

\Năm 2026, anh mang băng đội trưởng trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch. Việt Nam chưa từng đăng quang 2 kỳ liên tiếp, dù đã vô địch vào các năm 2008, 2018 và 2024. Nếu lên ngôi năm nay, tuyển Việt Nam sẽ có chức vô địch thứ 4, lần đầu bảo vệ thành công ngôi vương, còn Quang Hải sẽ hoàn tất cột mốc 3 lần đăng quang của riêng mình.

0
331 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Trung

Paris Saint-Germain chi khoảng 50 triệu euro để đưa Ferran Torres rời Barcelona và ký hợp đồng 5 năm với tiền đạo người Tây Ban Nha. Sau khi Gonçalo Ramos chuyển sang AC Milan, Luis Enrique có thêm một cầu thủ giàu kinh nghiệm, chơi được nhiều vị trí và rất quen với yêu cầu chiến thuật của ông. Ferran đến Paris chỉ chưa đầy 1 tháng sau bàn thắng giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026.

65 bàn nhưng không chỉ sống bằng bàn thắng

Ferran rời Barcelona với 65 bàn sau 207 trận trong 4 năm rưỡi. Con số ấy được tạo ra trong thời gian anh liên tục thay đổi vai trò trên hàng công, từ cánh trái, cánh phải đến trung phong. Trong 2 mùa cuối, cầu thủ 26 tuổi còn cạnh tranh trực tiếp với Robert Lewandowski cho vị trí số 9 và ghi 40 bàn sau 94 trận.

Luis Enrique không đặt vấn đề theo hướng bàn thắng của Ferran nhiều hay ít. Khi nói về tân binh, HLV PSG gọi anh là cầu thủ đẳng cấp thế giới, đồng thời nhấn mạnh khả năng thích nghi với cách vận hành của đội. Ferran từng làm việc với Enrique ở tuyển Tây Ban Nha và hiểu rõ yêu cầu về di chuyển, gây sức ép cũng như hoán đổi vị trí trên hàng công.

Đa năng đúng với cách PSG tấn công

Khả năng đá cả 3 vị trí phía trên là điểm Enrique đặc biệt đánh giá cao. Ferran có thể xuất phát ở biên rồi bó vào vòng cấm, đá trung phong hoặc đổi chỗ với những cầu thủ tấn công xung quanh. Chính Enrique nhấn mạnh tân binh của PSG phù hợp với mẫu cầu thủ có thể đảm nhận bất kỳ vị trí nào trên hàng công.

Sự linh hoạt ấy càng hữu ích sau khi Gonçalo Ramos rời Paris. Tiền đạo Bồ Đào Nha ghi 45 bàn sau 131 trận cho PSG trước khi chuyển sang AC Milan, khiến đội bóng Pháp cần bổ sung một phương án cho hàng công. Ferran không phải mẫu trung phong giống Ramos, nhưng lại mang đến nhiều cách sắp xếp nhân sự hơn cho Enrique.

Tâm lý thi đấu được Enrique đánh giá cao

Một điểm khác được HLV PSG nhắc trực tiếp là tâm lý thi đấu của Ferran. Tiền đạo Tây Ban Nha vừa trải qua World Cup 2026 với một trong những khoảnh khắc lớn nhất sự nghiệp. Trong trận chung kết gặp Argentina ngày 19/7, anh vào sân từ ghế dự bị rồi ghi bàn ở phút 106, giúp Tây Ban Nha thắng 1-0 và lần thứ 2 vô địch thế giới.

Enrique từng trao cho Ferran cơ hội ở tuyển Tây Ban Nha từ năm 2020 và hiểu rõ cầu thủ này sau nhiều năm làm việc chung. Khi PSG quyết định chi khoảng 50 triệu euro, HLV 56 tuổi tập trung vào 3 phẩm chất: khả năng chơi nhiều vị trí, mức độ phù hợp với hệ thống và tâm lý thi đấu. “Cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp thế giới”, Enrique nói khi đánh giá bản hợp đồng mới của PSG.

Xem thêm
0
408 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Tuấn

Mikel Merino dành những lời đánh giá rất cao cho Bruno Guimarães sau khi tiền vệ Brazil gia nhập Arsenal với giá 75 triệu bảng. Với sự bổ sung từ cựu đội trưởng Newcastle, tuyển thủ Tây Ban Nha cho rằng Arsenal hiện sở hữu một trong những tuyến giữa mạnh nhất và thậm chí “có lẽ là hàng tiền vệ hay nhất bóng đá thế giới lúc này”.

Merino đánh giá cao Guimarães

Guimarães không phải cái tên xa lạ với các cầu thủ Arsenal. Tiền vệ 28 tuổi đã thi đấu hơn 4 năm cho Newcastle và trở thành một trong những tiền vệ trung tâm nổi bật tại Premier League trước khi chuyển tới Emirates.

Merino đặc biệt nhắc tới khả năng xử lý bóng bình tĩnh, kỹ thuật và đóng góp khi phòng ngự của Guimarães. Theo tiền vệ người Tây Ban Nha, tân binh Arsenal đã chứng minh năng lực trong nhiều mùa giải tại Newcastle và đủ phẩm chất để nhanh chóng nâng chất lượng khu trung tuyến của đội bóng.

Cạnh tranh ở tuyến giữa tăng mạnh

Guimarães bước vào một hàng tiền vệ vốn đã có nhiều lựa chọn chất lượng. Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Ødegaard và Merino đều từng giữ vai trò quan trọng trong hệ thống của Mikel Arteta, trong khi Eberechi Eze và Myles Lewis-Skelly cũng mang tới thêm những phương án khác về nhân sự và cách bố trí.

Merino đánh giá cao việc Arteta có thể thay đổi nhân sự mà chất lượng tuyến giữa không giảm đáng kể. Với anh, mỗi cầu thủ đều có khả năng vào sân và tạo tác động tích cực, giúp Arsenal duy trì cường độ chơi bóng trong một mùa giải phải cạnh tranh ở nhiều đấu trường.

Guimarães còn mang tới sự linh hoạt về vị trí. Anh có thể chơi thấp ở trung tâm, đá cạnh Rice hoặc đảm nhiệm vai trò tiền vệ lệch cao hơn. Khả năng chuyền bóng, tranh chấp và di chuyển rộng giúp Arteta có thêm cách sắp xếp đội hình khi cần thay đổi cách tiếp cận trận đấu.

Merino tự tin vào hàng tiền vệ Arsenal

Khi được hỏi về chất lượng tuyến giữa sau sự xuất hiện của Guimarães, Merino trả lời rằng Arsenal “có lẽ” đang sở hữu hàng tiền vệ hay nhất bóng đá thế giới. Anh đặc biệt nhấn mạnh chiều sâu đội hình và sự khác biệt về phẩm chất giữa từng cầu thủ.

Sự cạnh tranh cũng sẽ lớn hơn. Rice, Zubimendi, Ødegaard, Guimarães và Merino đều đủ khả năng đá chính, khiến Arteta phải lựa chọn nhân sự tùy theo đối thủ và yêu cầu chiến thuật. Sau chức vô địch Premier League 2025/26, Arsenal tiếp tục tăng sức mạnh tuyến giữa bằng một cầu thủ đã có nhiều năm kinh nghiệm tại giải đấu và từng giữ băng đội trưởng Newcastle.

Xem thêm
0
194 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Enzo Fernandez đã xuất hiện trở lại trước khán giả Chelsea sau mùa hè đầy biến động, nhưng bầu không khí ở Stamford Bridge không hoàn toàn ấm áp. Trong trận giao hữu thắng Real Sociedad 3-1, tiền vệ người Argentina vào sân từ ghế dự bị và lập tức nhận những phản ứng trái chiều từ các khán đài.

Tiếng cổ vũ xen lẫn tiếng la ó

Fernandez được Xabi Alonso tung vào sân phút 62, thay đội trưởng Reece James. Khi tên anh vang lên trên sân, một bộ phận CĐV la ó, trong khi những người khác đáp lại bằng tiếng cổ vũ và hát tên tiền vệ 25 tuổi. Sau khi vào sân, Enzo tiếp tục bị huýt sáo ở một số lần chạm bóng nhưng cũng nhận được sự ủng hộ từ nhiều khán giả Chelsea.

Phản ứng ấy xuất hiện sau mùa hè mà tương lai của Fernandez liên tục bị đặt dấu hỏi. Anh từng bày tỏ mong muốn được chơi bóng tại Madrid, trong khi Real Madrid sau đó công khai phủ nhận ý định chiêu mộ tiền vệ Argentina. Man City cũng được liên hệ với Enzo, nhưng không gửi đề nghị trước thời hạn Chelsea đặt ra.

Dư âm World Cup 2026

Enzo cũng trải qua một World Cup đầy cảm xúc cùng Argentina. Trong trận bán kết gặp Anh ngày 15/7, Anthony Gordon mở tỷ số trước khi Fernandez sút xa gỡ hòa 1-1 ở phút 85. Lautaro Martinez mới là người ghi bàn quyết định ở phút 90+2, đưa Argentina vào chung kết với chiến thắng 2-1.

Sau bàn thắng, Fernandez chụm tay lên tai hướng về phía CĐV Anh. Màn ăn mừng nhanh chóng gây tranh cãi, thậm chí Chelsea phải xóa một bài đăng về bàn thắng sau phản ứng từ một bộ phận người hâm mộ.

Vai trò chuyên môn vẫn rất lớn

Những tranh cãi ngoài sân chưa làm giảm vai trò chuyên môn của Fernandez. Mùa 2025/26, anh ra sân 54 trận cho Chelsea trên mọi đấu trường, ghi 15 bàn và có 7 kiến tạo. Enzo là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho đội và đứng thứ 2 trong danh sách ghi bàn của Chelsea, chỉ sau João Pedro.

Chelsea hiện vẫn xem Fernandez là một phần quan trọng trong kế hoạch của Xabi Alonso. Sau mùa hè nhiều đồn đoán, tiền vệ Argentina bước vào mùa giải mới với nhiệm vụ quen thuộc ở tuyến giữa, đồng thời phải dùng chính màn trình diễn trên sân để kéo những tiếng la ó tại Stamford Bridge trở lại thành sự ủng hộ.

Xem thêm
0
86 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đức

Thất bại 1-3 trước Thái Lan ở bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026 khiến Singapore rơi vào thế khó, nhưng Gavin Lee chưa chấp nhận coi cuộc đua đã kết thúc. Sau trận đấu tại Jalan Besar, HLV trưởng Singapore tập trung nhiều hơn vào phản ứng của các học trò và những gì đội bóng phải sửa trước chuyến làm khách tại Rajamangala.

Không đổ lỗi, chỉ ra vấn đề

Lee thừa nhận Singapore đã tự làm khó mình khi để mất bóng ở những khu vực nguy hiểm và xử lý thiếu chính xác trong một số thời điểm quan trọng. Những sai sót đó tạo điều kiện để Thái Lan chuyển trạng thái nhanh và khai thác khoảng trống phía sau đội hình chủ nhà.

HLV Singapore nhấn mạnh đội bóng đã lâu không phải trả giá theo cách như vậy. Với ông, vấn đề nằm ở những tình huống xử lý cụ thể hơn là cách vận hành chung của toàn đội. Singapore vẫn có những giai đoạn triển khai bóng tốt, nhưng sai lầm cá nhân và khả năng kiểm soát thời điểm khiến họ phải trả giá trước một đối thủ rất giỏi tận dụng khoảng trống.

Shawal Anuar cũng trải qua một buổi tối khó khăn khi đá hỏng phạt đền. Lee không trách tiền đạo của mình và vẫn giữ niềm tin vào chân sút kỳ cựu. Nếu Singapore được hưởng thêm một quả phạt đền, ông vẫn sẵn sàng giao trách nhiệm cho Shawal. Điều Lee quan tâm hơn là cách tiền đạo này tiếp tục thi đấu sau pha bỏ lỡ.

Niềm tin từ khán đài và phòng thay đồ

Trước trận, Lee muốn các cầu thủ tạo ra màn trình diễn tương xứng với sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ. Jalan Besar kín chỗ cho trận bán kết, tạo nên bầu không khí rất khác so với nhiều trận sân nhà trước đó của Singapore.

Sau 90 phút, Lee thừa nhận đội bóng chưa mang lại kết quả mà khán giả mong muốn. Dù vậy, các cổ động viên Singapore vẫn hát và cổ vũ khi trận đấu kết thúc. Với HLV 35 tuổi, đó cũng là nguồn động lực quan trọng trước lượt về.

Lee muốn các học trò giữ nguyên tinh thần ấy khi sang Bangkok. Nếu cầu thủ bước vào trận đấu với suy nghĩ cặp bán kết đã an bài, mọi phương án chiến thuật đều trở nên vô nghĩa. Ông vẫn nhìn thấy quyết tâm sửa sai trong phòng thay đồ sau thất bại tại Jalan Besar.

Singapore sẽ phải thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn trong trận lượt về ngày 18/8 nếu muốn đưa cặp đấu trở lại thế cân bằng. Thử thách tại Rajamangala rất lớn, nhưng Lee vẫn muốn đội bóng chơi chủ động, hạn chế những pha mất bóng nguy hiểm và tận dụng tốt hơn các cơ hội mà họ tạo ra.

Xem thêm
0
1,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Liverpool vừa đạt một cột mốc lớn về giá trị doanh nghiệp khi FSG đồng ý bán 30% cổ phần cho 1892 Holdings với giá khoảng 1,65 tỷ bảng. Thỏa thuận định giá đội chủ sân Anfield ở mức 5,5 tỷ bảng, trong khi FSG vẫn giữ cổ phần chi phối và quyền điều hành. Hướng đi mới cũng xuất hiện sau khi tập đoàn Mỹ gác kế hoạch xây dựng mô hình sở hữu nhiều câu lạc bộ.

Kế hoạch nhiều câu lạc bộ dừng lại

Khi Michael Edwards trở lại FSG năm 2024 với vai trò giám đốc điều hành bóng đá, mở rộng sang một đội bóng thứ hai là một phần quan trọng trong nhiệm vụ của ông. Bộ phận chuyên môn đã nghiên cứu khoảng 25 câu lạc bộ tại châu Âu, tập trung nhiều vào Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp. Bordeaux, Malaga và Getafe nằm trong số những phương án từng được xem xét.

FSG cuối cùng không thông qua thương vụ nào và gác kế hoạch mở rộng từ năm 2025. Edwards cũng rời vị trí tại FSG vào tháng 7/2026. Thay vì sở hữu thêm một đội bóng để mở rộng hoạt động tuyển dụng và phát triển cầu thủ, tập đoàn tiếp tục tập trung nguồn lực vào Liverpool.

1892 Holdings bước vào Anfield

Ngày 14/8, FSG đạt thỏa thuận bán 30% cổ phần Liverpool cho 1892 Holdings. Nhóm nhà đầu tư do Amit Bhatia dẫn đầu, nhận sự hậu thuẫn từ Mittal Family Trust, K5 Sports và EE Capital. Jeff Bezos là nhà đầu tư chính của quỹ K5 Sports, còn EE Capital là văn phòng gia đình của Elaine và Eduardo Saverin.

Bhatia sẽ trở thành phó chủ tịch Liverpool sau khi giao dịch được phê duyệt. Elaine Saverin và Bryan Baum, đồng sáng lập K5 Global, cũng tham gia hội đồng quản trị, trong khi Bezos không giữ ghế điều hành. FSG vẫn là cổ đông lớn nhất và tiếp tục kiểm soát hoạt động của câu lạc bộ.

Tập trung vào thương mại và thị trường toàn cầu

Liverpool đã có kinh nghiệm tiếp nhận vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài. RedBird Capital Partners sở hữu cổ phần tại FSG, còn Dynasty Equity đầu tư trực tiếp vào Liverpool năm 2023. Khoản đầu tư của Dynasty khi đó được sử dụng chủ yếu để củng cố tình hình tài chính sau đại dịch và các khoản chi cho Anfield, trung tâm huấn luyện AXA cùng Melwood.

1892 Holdings đưa mô hình này lên quy mô lớn hơn. Liverpool đã đạt doanh thu hơn 700 triệu bảng trong mùa 2024/25, còn nhóm cổ đông mới sở hữu kinh nghiệm ở đầu tư, thương mại điện tử, công nghệ và thị trường châu Á. Hướng phát triển được đặt vào việc mở rộng lượng người hâm mộ quốc tế, nội dung số, hội viên và các nguồn thu thương mại ngoài nước Anh.

Thỏa thuận 1,65 tỷ bảng không đồng nghĩa Liverpool lập tức có thêm số tiền tương ứng để mua cầu thủ. Hoạt động chuyển nhượng vẫn được duy trì theo cấu trúc hiện tại. Với FSG, thay đổi lớn nằm ở việc đưa thêm những nhà đầu tư có tiềm lực và kinh nghiệm kinh doanh vào Liverpool trong khi quyền kiểm soát tại Anfield vẫn được giữ nguyên.

Xem thêm
0
329 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật