Dalot lại có một trận đấu kém cỏi
Manchester United hòa Fulham 1-1 tại Craven Cottage đêm ngày 20/9 trong một trận đấu khiến nhiều vị trí của đội khách bị đặt dấu hỏi. Diogo Dalot không phải cầu thủ chơi tệ nhất, nhưng màn trình diễn của anh tiếp tục phơi bày một vấn đề đã kéo dài.
Hậu vệ người Bồ Đào Nha làm được nhiều việc ở mức tròn vai, song lại thiếu thứ MU cần nhất ở một hậu vệ phải đá chính, khả năng tạo khác biệt khi đội bóng cầm nhiều bóng và phải phá một hàng thủ lùi sâu.
Dalot có bóng nhiều nhưng tạo ra quá ít
Dalot đá trọn 90 phút trước Fulham và được FotMob chấm 7,3. Anh có 66 lần chạm bóng, tung 2 cú sút nhưng không lần nào đưa bóng trúng đích. Thông số tấn công của hậu vệ 27 tuổi cũng khá khiêm tốn với xG 0,06 và xA chỉ 0,05. Dalot không ghi bàn, không kiến tạo, trong khi MU tỏ rõ sự bế tắc với các phương án tấn công của mình.
Đó mới là chi tiết khiến màn trình diễn của Dalot đáng bàn. MU có tới 17 cú sút ngay trong hiệp 1 nhưng chỉ 2 lần đưa bóng trúng đích. Cả trận, đội bóng của Michael Carrick gây sức ép khá nhiều nhưng phần lớn những pha dứt điểm lại đến từ các vị trí không thực sự thuận lợi. Fulham phòng ngự thấp, thu hẹp khoảng trống ở trung lộ và buộc MU phải tìm đường xuống biên nhiều hơn. Trong kiểu thế trận ấy, hậu vệ cánh phải cần tạo chiều rộng, chồng biên và đưa bóng vào khu vực nguy hiểm tốt hơn. Dalot xuất hiện nhiều trong quá trình luân chuyển bóng nhưng ảnh hưởng ở những tình huống cuối cùng quá thấp.
Đa năng không đồng nghĩa với đủ tốt
Dalot vẫn có những phẩm chất giúp anh được sử dụng thường xuyên tại Old Trafford. Anh đá được cả hậu vệ phải lẫn hậu vệ trái, có nền tảng thể lực tốt và ít khi khiến HLV phải thay đổi toàn bộ cấu trúc đội hình. Nhưng MU đang cần nhiều hơn một cầu thủ chỉ đáp ứng được nhiều vai trò.
Sau 348 phút tại Ngoại hạng Anh mùa này, Dalot vẫn chưa có bàn thắng hay kiến tạo. Điểm trung bình FotMob của anh là 7,05, tức màn trình diễn nhìn chung không quá tệ. Vấn đề nằm ở chỗ rất ít trận Dalot thực sự trở thành một mũi tấn công bên cánh phải. Trước Brighton tại Cúp Liên đoàn Anh chỉ vài ngày trước trận Fulham, anh cũng đá đủ 90 phút nhưng chỉ được chấm 6,2 điểm.
MU cần một hậu vệ phải tạo khác biệt
Trận hòa Fulham còn làm lộ thêm vấn đề về cường độ của MU. Đội chủ nhà chạy tổng cộng 116,7 km, nhiều hơn MU 6,5 km. Chính Carrick sau trận cũng phải đối mặt với những chỉ trích về khả năng tranh chấp và hoạt động không bóng của toàn đội.
Dalot không thể bị quy trách nhiệm cho toàn bộ những vấn đề đó. Tuy nhiên, nếu MU muốn nâng cấp đội hình, hậu vệ phải vẫn là vị trí cần được xem xét nghiêm túc. Một cầu thủ đá chính cho đội bóng muốn trở lại nhóm cạnh tranh danh hiệu phải vừa phòng ngự ổn định, vừa tạo được ảnh hưởng rõ rệt khi đội nhà tấn công.
Dalot hiện vẫn dừng ở mức khá. Nếu MU nhận được đề nghị hợp lý và có thể đưa về một hậu vệ phải tốt hơn trong những tình huống 1 đấu 1, chồng biên và tạo cơ hội, việc bán anh hoàn toàn đáng cân nhắc. Trận Fulham không phải lý do duy nhất để đi đến quyết định đó, nhưng nó tiếp tục nhắc MU rằng sự đa năng của Dalot không thể mãi che đi giới hạn về chất lượng chơi bóng.