Những trường hợp nổi bật nhất
Man City đang đứng trước một vụ kỷ luật có thể tạo ra tác động rất lớn với bóng đá Anh. Ngày 25/9/2026, xuất hiện thông tin hội đồng độc lập đã đưa ra quyết định đối với 115 cáo buộc của Ngoại hạng Anh và phần lớn được cho là đã được chứng minh.
Tuy nhiên, quá trình xử lý vẫn chưa kết thúc, án phạt chưa được công bố và vụ việc đang chuyển sang giai đoạn kháng cáo. Trong lịch sử bóng đá, nhiều CLB và đội tuyển từng phải trả cái giá khủng khiếp hơn cả mất điểm, từ xuống hạng, tước chức vô địch đến mất quyền dự World Cup.
Juventus mất 2 chức vô địch và xuống Serie B
Calciopoli năm 2006 là một trong những bê bối lớn nhất bóng đá châu Âu. Juventus ban đầu bị buộc xuống Serie B, khởi đầu mùa 2006/07 với -30 điểm và bị tước 2 chức vô địch Serie A mùa 2004/05 và 2005/06.
Sau kháng cáo, án trừ điểm được giảm xuống -17, nhưng Juventus vẫn phải chơi ở Serie B và 2 Scudetto vẫn bị tước.
Marseille rơi khỏi đỉnh cao châu Âu
Marseille vô địch Champions League mùa 1992/93 sau khi thắng AC Milan 1-0 trong trận chung kết. Chỉ vài tuần sau, vụ dàn xếp trận gặp Valenciennes bị phanh phui.
Họ sau đó bị tước chức vô địch Pháp mùa 1992/93, bị xuống hạng và mất quyền bảo vệ chức vô địch châu Âu. Một đội bóng vừa trở thành CLB Pháp đầu tiên đăng quang ở Cúp C1 nhanh chóng rơi vào cuộc khủng hoảng lớn nhất lịch sử đội bóng.
Heysel khiến cả bóng đá Anh bị cấm cửa
Thảm họa Heysel trước chung kết Cúp C1 năm 1985 giữa Liverpool và Juventus khiến 39 người thiệt mạng. Sau sự cố này, các CLB Anh bị cấm tham dự cúp châu Âu trong 5 mùa.
Liverpool còn chịu thêm 1 mùa và chỉ được UEFA dỡ án vào năm 1991. Everton chịu thiệt hại rất lớn khi vừa vô địch Anh và Cúp C2 mùa 1984/85 nhưng không được dự Cúp C1 mùa kế tiếp.
Mexico và Chile mất cả World Cup
Mexico nhận án cấm thi đấu quốc tế 2 năm vào năm 1988 vì gian lận tuổi cầu thủ tại giải trẻ. Hình phạt áp dụng với toàn bộ hệ thống đội tuyển, khiến Mexico mất quyền dự Olympic 1988, giải trẻ thế giới năm 1989 và vòng loại World Cup 1990.
Chile cũng trả giá nặng sau vụ thủ môn Roberto Rojas tự gây thương tích trong trận vòng loại World Cup 1990 gặp Brazil nhằm khiến trận đấu bị hủy. FIFA sau đó cấm Chile tham dự vòng loại World Cup 1994.
Man City vẫn phải chờ phán quyết cuối cùng
Khác với 5 trường hợp trên, vụ Man City chưa có án cuối cùng. CLB vẫn giữ quan điểm phủ nhận sai phạm, trong khi quá trình pháp lý được cho là đã bước sang giai đoạn kháng cáo. Chưa thể viết Man City chắc chắn bị trừ điểm, xuống hạng hay tước danh hiệu.
Nhưng nếu hình phạt cuối cùng tác động trực tiếp đến điểm số, hạng đấu hoặc những chức vô địch đã giành được, đây sẽ là một trong những án kỷ luật gây chấn động nhất lịch sử bóng đá Anh.