Tương lai quyền sở hữu Manchester United đang đứng trước khả năng thay đổi lớn sau hơn 20 năm gắn với cái tên Glazer. Nhiều thành viên trong gia đình tỉ phú Mỹ này được cho là đã bắt đầu xem xét chuyện rút vốn, từ bán một phần đến rời hẳn khỏi Old Trafford. Thông tin do Bloomberg tiết lộ lập tức thu hút sự chú ý, bởi nó chạm đúng điểm nóng tồn tại suốt hai thập kỷ qua giữa nhà Glazer và người hâm mộ Quỷ đỏ.
Hai thập kỷ đầy nợ nần và phản đối
Gia đình Glazer nắm quyền kiểm soát Manchester United từ năm 2003 bằng thương vụ thâu tóm dựa trên nợ, gây tranh cãi dữ dội ngay từ đầu. Kể từ đó, mối quan hệ với khán giả chưa bao giờ yên ả, liên tục xuất hiện các cuộc biểu tình phản đối. Một trong những nguyên nhân chính là gánh nặng nợ nần kéo dài, với con số hiện được báo cáo đã vượt quá 1 tỉ bảng, dù doanh thu thương mại của câu lạc bộ vẫn thuộc nhóm hàng đầu thế giới.
Từ bán bớt cổ phần đến khả năng rút lui hoàn toàn
Bước ngoặt đầu tiên xuất hiện vào tháng 3 năm 2025, khi nhà Glazer bán một phần cổ phần cho tập đoàn INEOS và ông chủ Jim Ratcliffe, trao toàn quyền điều hành mảng bóng đá cho nhóm này. Theo Bloomberg, một số thành viên gia đình hiện tiếp tục nghiên cứu phương án thoái vốn, ban đầu ở quy mô cá nhân, rồi dần xuất hiện nỗ lực vận động những người còn lại cùng tham gia. Dù vậy, mọi thứ vẫn ở giai đoạn rất sớm, chưa có thỏa thuận nào tiến gần hoàn tất.
Áp lực từ khán đài và kỳ vọng đổi chủ
Trong bối cảnh đó, sức ép từ khán giả ngày càng tăng. Người hâm mộ Manchester United đang kêu gọi tẩy chay, dọa để trống khán đài Old Trafford ở trận gặp Liverpool sắp tới. Với nhiều cổ động viên, bất kỳ tín hiệu nào cho thấy nhà Glazer cân nhắc rời đi đều là tin tức được chờ đợi từ lâu, đi kèm hy vọng về một chủ sở hữu mới sẵn sàng đầu tư dài hạn, thay vì chỉ coi câu lạc bộ như tài sản sinh lời.