Trọng lượng của một cái tên
Manuel Neuer đã chia tay đội tuyển Đức sau Euro 2024, bước sang tuổi 40 và tưởng như khép lại sự nghiệp quốc tế với 124 trận, một chức vô địch thế giới 2014 và kỷ lục là thủ môn khoác áo đội tuyển nhiều nhất lịch sử. Thế nhưng anh lại chuẩn bị trở lại trong danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026 của HLV Julian Nagelsmann, hướng tới kỳ World Cup thứ năm trong sự nghiệp.
Thành tích hiện tại làm nền cho quyết định
Ở Bayern, Neuer vừa gia hạn hợp đồng, cùng Sven Ulreich và Jonas Urbig tạo nên bộ khung thủ môn được giữ đến năm 2027. Anh trải qua một mùa giải thành công: vô địch Bundesliga, vào tới bán kết cúp châu Âu, tiếp tục chứng minh đẳng cấp trong khung gỗ. Với một HLV đang chịu sức ép như Nagelsmann, việc chọn thủ môn giàu kinh nghiệm nhất, phong độ vẫn ổn định là lựa chọn dễ hiểu.
Rủi ro thể lực và lịch thi đấu dày
Dù phong độ tốt, Neuer đã liên tiếp gặp các chấn thương cơ trong vài mùa gần đây, cơ thể trở nên mong manh hơn. World Cup là chuỗi trận và buổi tập dồn dập, ngay cả thủ môn cũng khó hồi phục hoàn toàn giữa các trận. Nguy cơ anh gặp vấn đề thể lực giữa giải là điều không thể bỏ qua, nhất là khi Đức chỉ mang ba thủ môn.
Giá phải trả nếu lựa chọn sai
Nagelsmann đang bị chỉ trích vì thiên về danh tiếng hơn là trao cơ hội cho lớp mới. Nếu Đức chơi không tốt, quyết định gọi lại Neuer sẽ bị xem là một phần nguyên nhân, bất kể thực tế trên sân ra sao. Ngược lại, nếu đội tuyển tiến sâu, HLV sẽ được khen vì dám mời thủ môn kỳ cựu trở lại. Toàn bộ giá trị của lựa chọn này gắn chặt với kết quả tại giải, khiến nó trở thành một canh bạc thực sự.