Việc Manchester City chiêu mộ Gianluigi Donnarumma trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng đã khiến giới mộ điệu không khỏi bất ngờ, bởi đây dường như là một bước đi trái ngược với triết lý bóng đá mà Pep Guardiola luôn theo đuổi. Từ Barcelona đến Bayern Munich rồi Man City, Guardiola nổi tiếng với yêu cầu thủ môn phải chơi chân xuất sắc, từng không ngần ngại loại bỏ Joe Hart để đưa về Ederson – người đã có tới 8 pha kiến tạo nhờ khả năng chuyền bóng siêu việt.
Tuy nhiên, Donnarumma lại là mẫu thủ môn truyền thống, nổi bật ở khả năng cản phá hơn là xử lý bóng bằng chân. Sự do dự của anh từng khiến PSG trả giá đắt, như pha bóng bị Benzema cướp năm 2022. Thậm chí, Luis Enrique – một người cùng trường phái với Pep – đã loại Donnarumma khỏi PSG vì lý do này.
Vậy tại sao Guardiola lại thay đổi? Đơn giản, ông nhận ra sự sa sút của Ederson và nhu cầu về sự chắc chắn trong khung gỗ. Guardiola từng nói: “Tôi luôn sẵn sàng thay đổi để phù hợp với thực tế.” Sự thực dụng và khả năng tiến hóa đã giúp ông duy trì thành công, và nếu Donnarumma mang về Champions League, mọi nguyên tắc sẽ trở nên thứ yếu.