Từ kỳ vọng ban đầu đến thực tế hiện tại
Khi Manchester United chi 60 triệu bảng (55 triệu bảng phí cố định cùng 5 triệu bảng phụ phí) để đưa Mason Mount về từ Chelsea vào mùa hè 2023, hình ảnh quen thuộc của anh là một tiền vệ tấn công hoạt động gần khung thành đối phương. Tuy nhiên, ban huấn luyện cũng nhìn thấy một khả năng khác: Mount có thể lùi sâu để tham gia điều tiết lối chơi ở khu trung tuyến. Hai mùa giải đầu tiên liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương khiến kế hoạch này chưa thể phát huy hiệu quả. Chỉ đến mùa giải vừa qua, Mount mới có chuỗi trận đủ dài để thích nghi với vai trò mới.
Hoàn cảnh buộc phải thay đổi
Mùa hè này, tuyến giữa Manchester United biến động mạnh. Manuel Ugarte phải nghỉ thi đấu nhiều tháng vì chấn thương đầu gối, còn Casemiro chia tay đội bóng sau khi hết hợp đồng. Dù đã bổ sung Andrey Santos và Youri Tielemans, câu lạc bộ vẫn được liên hệ với hàng loạt tiền vệ như Alex Scott, Tyler Adams, Manu Kone và Aurélien Tchouameni. Tuy nhiên, chi phí chuyển nhượng, quỹ lương cùng nhu cầu tăng cường thêm hậu vệ trái và trung phong khiến khả năng tiếp tục chi đậm cho tuyến giữa trở nên không dễ dàng. Trong bối cảnh đó, Mount có cơ hội khẳng định mình ở vị trí lùi sâu hơn so với vai trò sở trường trước đây.
Vai trò mới bên cạnh một "máy quét" trẻ
Trong các trận giao hữu với Wrexham và Rosenborg, Andrey Santos đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự, tập trung vào thu hồi bóng, đọc tình huống và che chắn trước hàng thủ. Điều đó giúp Mount được phép di chuyển rộng hơn, nhận bóng từ tuyến dưới rồi tổ chức các pha lên bóng. Anh vẫn tích cực tranh chấp và gây áp lực khi mất bóng, nhưng trọng tâm là kết nối tuyến giữa với hàng công.
Mount cho biết anh đã chơi vị trí này từ khi còn trẻ và luôn cảm thấy rất phù hợp. Tiền vệ người Anh cũng đánh giá cao khả năng phòng ngự của Santos, bởi điều đó tạo điều kiện để anh phát huy những phẩm chất sáng tạo và hỗ trợ tấn công.
Từ cầu thủ tấn công thành người dẫn dắt thế hệ trẻ
Không chỉ thay đổi vị trí, Mount còn dần trở thành điểm tựa tinh thần cho các cầu thủ trẻ. Trước trận gặp Rosenborg, anh chủ động trò chuyện với Shea Lacey để giúp đồng đội trẻ bớt căng thẳng. Lacey sau đó ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 5-0 và tiếp tục ghi điểm trong mắt HLV Michael Carrick.
Trên sân, Mount thể hiện vai trò thủ lĩnh bằng tinh thần thi đấu, khả năng di chuyển và cường độ gây sức ép. Khi Harry Maguire rời sân sau giờ nghỉ, Carrick đã trao băng đội trưởng cho Mount trước khi anh được thay ra sau đó, cho thấy niềm tin mà ban huấn luyện dành cho tiền vệ 27 tuổi.
Một hướng đi khác cho kế hoạch xây dựng tuyến giữa
Trong khi thị trường chuyển nhượng vẫn còn mở và Manchester United tiếp tục được liên hệ với nhiều tiền vệ, việc Mount thích nghi tốt ở vai trò trung tâm bên cạnh Santos cho thấy đội bóng có thể xây dựng tuyến giữa dựa trên những nhân tố hiện có. Điều đó giúp giảm áp lực phải đầu tư thêm vào một thương vụ lớn, đồng thời tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có trong đội hình trước mùa giải mới.