Sự trở lại của Messi trong danh sách
Lionel Messi trở lại danh sách 30 ứng viên Quả bóng vàng 2026 sau 2 năm vắng mặt. Ở tuổi 39, siêu sao Argentina vẫn sở hữu một mùa giải đủ sức nặng để cạnh tranh với những cái tên hàng đầu như Rodri, Kylian Mbappe hay Lamine Yamal.
Messi vô địch MLS cùng Inter Miami, giành hàng loạt danh hiệu cá nhân tại Mỹ, trước khi ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo tại World Cup 2026. Cánh cửa đến Quả bóng vàng thứ 9 chưa hề kết thúc, nhưng Leo không còn là ứng viên sáng giá nhất.
World Cup giúp Messi trở lại cuộc đua
Argentina vào tới chung kết World Cup 2026 và chỉ thua Tây Ban Nha 0-1 sau hiệp phụ. Messi chơi đủ 8 trận, ghi 8 bàn, có 4 kiến tạo và trực tiếp góp dấu giày vào 12 bàn thắng sau 740 phút, trung bình khoảng 62 phút cho mỗi lần tham gia vào một bàn.
Anh đứng thứ 2 danh sách ghi bàn, sau Mbappe với 10 bàn, đồng thời nhận Quả bóng bạc dành cho cầu thủ hay thứ 2 giải. Với một cầu thủ đã bước sang tuổi 39, những con số ấy đủ để Messi trở lại nhóm ứng viên nặng ký.
Messi vẫn thống trị MLS
Trước World Cup, Messi đã trải qua mùa 2025 rất thành công cùng Inter Miami. Anh ghi 29 bàn và có 19 kiến tạo sau 28 trận mùa thường MLS, đạt tổng cộng 48 lần góp dấu giày vào bàn thắng. Messi giành Vua phá lưới và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS đoạt danh hiệu
Cầu thủ hay nhất mùa trong 2 năm liên tiếp. Đến vòng play-off, Leo tiếp tục ghi 6 bàn, kiến tạo 9 lần, lập kỷ lục 15 lần góp dấu giày trong một kỳ play-off. Inter Miami sau đó thắng Vancouver Whitecaps 3-1 ở chung kết để lần đầu vô địch MLS Cup, còn Messi được bầu là cầu thủ hay nhất trận với 2 kiến tạo.
Rodri đang nắm lợi thế lớn
Trở ngại lớn nhất với Messi là Rodri. Tiền vệ Tây Ban Nha vô địch World Cup và giành Quả bóng vàng của giải, trong khi Messi chỉ về nhì cả ở danh hiệu tập thể lẫn giải thưởng cá nhân. Rodri chơi cả 8 trận cho Tây Ban Nha, giúp đội tuyển này chỉ thủng lưới 1 bàn trong suốt giải.
Riêng trận chung kết gặp Argentina, anh hoàn thành 101/105 đường chuyền, thắng 80% số pha tranh chấp và tạo 2 cơ hội. Với một giải thưởng coi trọng cả thành tích cá nhân lẫn danh hiệu tập thể, đây là lợi thế rất lớn của Rodri.
Mbappe và Yamal cũng rất đáng gờm
Cuộc đua không chỉ có Messi và Rodri. Mbappe đoạt Chiếc giày vàng World Cup với 10 bàn và 4 kiến tạo, đồng thời nâng tổng số bàn của anh tại World Cup lên 22, cao nhất lịch sử giải. Yamal lại có lợi thế từ chức vô địch thế giới cùng Tây Ban Nha.
Danh sách 30 ứng viên còn có Harry Kane, Ousmane Dembele, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Erling Haaland cùng nhiều ngôi sao khác.
Messi còn cơ hội, nhưng không phải cửa sáng nhất
France Football xét thành tích trong giai đoạn từ 3/8/2025 đến 19/7/2026. Tiêu chí quan trọng nhất là màn trình diễn cá nhân và khả năng tạo khác biệt, sau đó mới đến thành tích tập thể, danh hiệu, rồi đẳng cấp và tinh thần fair-play. Với 29 bàn, 19 kiến tạo tại MLS, chức vô địch MLS Cup cùng 8 bàn và 4 kiến tạo ở World Cup, Messi hoàn toàn có cơ sở đứng ở nhóm đầu cuộc bình chọn. Tuy nhiên, Rodri đang sở hữu lợi thế rõ hơn nhờ chức vô địch thế giới và danh hiệu cầu thủ hay nhất World Cup.
Nếu Messi vẫn giành Quả bóng vàng thứ 9 tại London ngày 26/10, đó sẽ là một trong những màn trở lại đặc biệt nhất trong lịch sử giải thưởng danh giá này.