Những số liệu bị vạch trần
Manchester City đang đối mặt với vụ việc tài chính có quy mô chưa từng thấy tại Ngoại hạng Anh. Sau nhiều năm điều tra và tranh tụng, Ủy ban độc lập xác định đội chủ sân Etihad vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính trong 9 mùa liên tiếp, từ 2009/10 đến 2017/18.
Những con số được công bố khiến người ta khó có thể xem đây là vài sai sót trên sổ sách. Hơn 900 triệu bảng, gần 950 triệu bảng doanh thu tài trợ và hơn 100 vi phạm là những dữ kiện đủ để cả giai đoạn thành công của Man City bị đặt dưới sự soi xét.
Hơn 900 triệu bảng trong 9 mùa
Ủy ban kết luận Man City sử dụng nhiều hợp đồng thương mại không đúng với thỏa thuận thực tế nhằm làm doanh thu cao hơn và chi phí thấp hơn. Tổng số tiền bị tác động vượt 900 triệu bảng trong giai đoạn 2009/10 đến 2017/18.
Nếu các khoản thu và chi được khai báo đúng bản chất, Man City sẽ vượt đáng kể giới hạn tài chính của cả Ngoại hạng Anh lẫn UEFA. Đây mới là phần quan trọng nhất của vụ việc, bởi doanh thu hợp lệ quyết định một CLB được phép chi bao nhiêu tiền mà vẫn đáp ứng quy định tài chính.
830,69 triệu bảng từ chủ sở hữu
Quy mô của các khoản tài trợ càng gây chú ý khi nhìn sâu vào số liệu. Trong 9 mùa được xem xét, Man City ghi nhận 949,94 triệu bảng doanh thu tài trợ từ các công ty tại Abu Dhabi.
Ủy ban xác định 830,69 triệu bảng trong số đó thực tế được tài trợ bởi Abu Dhabi United Group, chủ sở hữu Man City, còn các nhà tài trợ chỉ chi 119,25 triệu bảng. Như vậy, phần tiền được xác định có nguồn từ chủ sở hữu chiếm khoảng 87% tổng doanh thu tài trợ nói trên, tức gần 9 bảng trong mỗi 10 bảng.
Từ 22,5 lên 134,73 triệu bảng
Khoản tiền thuộc cơ chế này cũng tăng rất nhanh. Mùa 2009/10, con số vào khoảng 22,5 triệu bảng, đến mùa 2017/18 đã tăng lên 134,73 triệu bảng, gần gấp 6 lần. Trong chính 9 mùa ấy, Man City vươn từ một đội bóng nhiều tham vọng thành thế lực hàng đầu nước Anh.
Họ giành 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 FA Cup và 3 Cúp Liên đoàn Anh. Mùa 2017/18, đội bóng của Pep Guardiola còn trở thành CLB đầu tiên cán mốc 100 điểm trong một mùa giải.
Danh hiệu chưa bị tước
Những con số trên không đồng nghĩa Man City đã bị tước các chức vô địch trong giai đoạn này. Đến ngày 1/10, chưa có án phạt cuối cùng nào được công bố. Ngoại hạng Anh cho biết vấn đề kỷ luật sẽ được giải quyết ở một phiên điều trần riêng. Man City tiếp tục bác bỏ kết luận và khẳng định sẽ kháng cáo.
Giám đốc điều hành Ferran Soriano cho rằng những dữ liệu ngân hàng và chứng từ do CLB cung cấp chứng minh tiền không đến từ chủ sở hữu như kết luận của Ủy ban.
Một vụ việc vượt xa sổ sách
Man City còn bị xác định vi phạm 3 trong 4 nhóm nghĩa vụ hợp tác với cuộc điều tra của Ngoại hạng Anh. Cuộc điều tra kéo dài 4 năm trước khi vụ việc được chuyển sang Ủy ban độc lập. Hơn 900 triệu bảng trong 9 mùa, 830,69 triệu bảng tiền được xác định đến từ chủ sở hữu và hơn 100 vi phạm khiến câu chuyện giờ không còn đơn thuần là kế toán.
Trọng tâm lớn nhất nằm ở lợi thế cạnh tranh mà một CLB có thể tạo ra nếu doanh thu được ghi nhận cao hơn và chi phí được thể hiện thấp hơn thực tế. Án phạt và quá trình kháng cáo sẽ quyết định phần còn lại của vụ việc, nhưng những con số vừa được công bố đã đủ khiến cả một thời kỳ thành công của Man City bị nhìn lại dưới góc độ hoàn toàn khác.