Hành trình "đứt gãy" của một biểu tượng Liverpool mang tên Mohamed Salah

PSG thu gần 150 triệu euro từ bán 3 sao, vẫn chưa dừng lại ở Mbaye và Barcola

Rời Liverpool, Salah nhận lương cao nhất Süper Lig và 20% doanh thu áo đấu

Đăng Triệu

Khoảnh khắc Ochoa quỳ gối, hôn cột dọc: Lời chia tay xúc động tại Azteca

Đội tuyển là trung tâm sự nghiệp

Guillermo Ochoa bước sang tuổi 41, dự kỳ World Cup thứ sáu và cũng là cuối cùng. Khi giải đấu khép lại, anh chia tay đội tuyển Mexico và cả sự nghiệp thi đấu. Với anh, đội tuyển không chỉ là nghĩa vụ mà là trung tâm của mọi lựa chọn. Anh từng nói đội tuyển là “kim chỉ nam”, là thứ cho anh hướng đi, đến mức anh không biết sự nghiệp mình sẽ như thế nào nếu thiếu nó.

Azteca, điểm khởi đầu và nơi khép lại

Sân Azteca là nơi Ochoa ra mắt chuyên nghiệp trong màu áo Club America năm 2004, rồi nhanh chóng trở thành thủ môn của đội tuyển Mexico. Từ những trận đầu tiên, anh đã được yêu mến bởi phản xạ, sự gan dạ và vẻ ngoài gần gũi. Nhiều năm sau, cũng tại Azteca, anh có đêm chia tay trong màu áo tuyển, khi cả sân vận động tắt đèn, bật nhạc giao hưởng, còn anh đứng yên giữa các đồng đội đang khởi động, lặng lẽ ngước nhìn khán đài như muốn ghi nhớ mọi thứ lần cuối.

Đỉnh cao trong màu áo tuyển, lỡ hẹn ở câu lạc bộ

World Cup 2014 ở Brazil là bước ngoặt. Sau khi phải chờ đợi năm 2006 và bị loại khỏi đội hình chính ngay trước giải năm 2010, Ochoa chơi bùng nổ, đặc biệt trong trận gặp Brazil ở Fortaleza, nơi anh liên tục cứu thua và được so sánh với Gordon Banks. Khi Mexico dừng bước trước Hà Lan, nhiều người tin anh sẽ trở thành ngôi sao lớn ở cấp câu lạc bộ. Điều đó không xảy ra, nhưng trong màu áo tuyển, anh tiếp tục tỏa sáng ở World Cup 2018 và 2022, trở thành nhân vật được yêu mến cả với những người chỉ xem Mexico bốn năm một lần.

Vị trí lung lay và cánh cửa bất ngờ

Cuối năm 2025, Ochoa tụt xuống sau Raul Rangel, Luis Angel Malagon và Carlos Acevedo trong lựa chọn của ban huấn luyện. Đầu năm nay, khả năng anh dự World Cup rất thấp. Chấn thương của Malagon bất ngờ mở ra một chỗ trống, giúp anh góp mặt trong danh sách. Từ đó, anh coi mọi phút giây cùng đội tuyển như “thời gian thưởng”, tập trung vào việc dìu dắt thế hệ mới, truyền lại kinh nghiệm và tinh thần gắn bó với màu áo quốc gia.

Thế hệ mới và người đàn anh cuối cùng

Đội hình Mexico tại World Cup này có tới 15 cầu thủ lần đầu dự giải. Sự hiện diện của Ochoa trở thành điểm tựa tinh thần. Thủ môn bắt chính Raul Rangel rất quý anh, còn tiền vệ 17 tuổi Gilberto Mora gọi anh là thần tượng và xem việc được làm đồng đội là giấc mơ thành hiện thực. Huấn luyện viên Javier Aguirre, người từng khiến anh đau lòng khi loại anh khỏi đội hình chính năm 2010, lần này đưa anh vào danh sách vì lý do chiến lược, chứ không phải vì cảm tính.

Cái ôm với người từng làm anh tổn thương

Hai chiến thắng đầu giúp Mexico sớm giành ngôi nhất bảng A, mở ra khả năng cho Ochoa được ra sân trước Cộng hòa Séc. Cả tuần, chuyện anh có được bắt trận này hay không trở thành đề tài nóng. Aguirre khẳng định mình “không phát quà”, nhưng phút 77, Ochoa được tung vào sân. Khi Alvaro Fidalgo ghi bàn thứ ba, biến trận đấu thành chiến thắng đậm, Ochoa chạy thẳng tới ôm Aguirre, người từng khiến anh mất suất bắt chính ở World Cup 2010, giờ lại là người cho anh cái kết trong mơ.

Lời cảm ơn sau tiếng còi cuối cùng

Sau quả phát bóng cuối cùng, Ochoa hôn hai cột dọc, quỳ trên chấm phạt đền rồi đi quanh bốn góc sân. Trên truyền hình Mexico, anh nói mình nghĩ về trận đầu tiên ở Azteca, những chiếc cúp cùng Club America, các trận vòng loại, World Cup, và tình cảm của người hâm mộ. Anh nhắc tới sự bền bỉ, hy sinh, sự hỗ trợ của gia đình và khẳng định mọi nỗ lực đều xứng đáng, như một lời khép lại trọn vẹn cho cuộc đời gắn với màu áo Mexico.

2
7,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Vũ Dân

Manchester United đã chính thức hoàn tất thương vụ Cristian Orozco từ Fortaleza CEIF. Tiền vệ phòng ngự người Colombia vừa tròn 18 tuổi vào ngày 13/7 và sẽ bắt đầu hành trình tại Anh từ hệ thống đào tạo trẻ, thay vì lập tức cạnh tranh một vị trí ở đội một. Đây là thương vụ đã được Man United chuẩn bị gần 1 năm trước khi cầu thủ trẻ đủ điều kiện chuyển sang Anh.

Chốt thỏa thuận từ khi mới 17 tuổi

Manchester United đạt thỏa thuận sơ bộ với Fortaleza CEIF từ tháng 9/2025 và hoàn tất các thủ tục hợp đồng vào đầu tháng 10. Mức phí được nhiều nguồn đưa tin vào khoảng 1 triệu USD. Tuy nhiên, Orozco khi đó mới 17 tuổi nên chưa thể chuyển sang Anh. Quy định của FIFA về bảo vệ cầu thủ trẻ không cho phép chuyển nhượng quốc tế đối với cầu thủ dưới 18 tuổi, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt.

Việc Man United chốt thương vụ sớm giúp họ giành được một tiền vệ trẻ đã gây ấn tượng ở cấp độ đội tuyển Colombia trước khi cầu thủ này có thêm thời gian phát triển tại Fortaleza.

Làm quen từ đội U21

Manchester United xác nhận Orozco ban đầu sẽ được học viện hỗ trợ trong quá trình ổn định cuộc sống tại CLB. Anh đã thi đấu cho đội U21 trong trận giao hữu với Altrincham ngày 31/7, trước khi thương vụ được công bố chính thức ngày 6/8.

Orozco có 5 lần ra sân cho đội một Fortaleza. Ở cấp độ đội tuyển, anh đã chơi 13 trận cho U17 Colombia, từng đeo băng đội trưởng và cùng đội tuyển vào chung kết giải U17 Nam Mỹ 2025. Sau đó, Orozco tiếp tục làm đội trưởng Colombia tại U17 World Cup 2025 ở Qatar.

Chưa vội đưa lên đội một

Kế hoạch trước mắt là để Orozco thích nghi với bóng đá Anh, cuộc sống tại Manchester và yêu cầu chuyên môn trong hệ thống đào tạo trẻ. Anh nhiều khả năng tiếp tục làm việc tại Carrington, học tiếng Anh và được đánh giá qua các trận của U21 trước khi Man United quyết định bước tiếp theo.

Với mức phí khoảng 1 triệu USD và thời gian chuẩn bị kéo dài gần 1 năm, Orozco là một thương vụ hướng tới tương lai. Cơ hội lên đội một sẽ phụ thuộc vào tốc độ thích nghi và sự tiến bộ của tiền vệ 18 tuổi trong những tháng đầu tại Anh.

Xem thêm
0
9,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hằng

Sau kỳ World Cup 2026 thất vọng, Uruguay bước vào giai đoạn thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Đội bóng của Marcelo Bielsa dừng bước ngay vòng bảng với 2 điểm sau 3 trận, không có chiến thắng và khép lại giải bằng thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha. Bielsa rời ghế trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin về căng thẳng giữa ông với các cầu thủ. AUF sau đó lựa chọn Diego Forlán dẫn đội tuyển lớn theo diện tạm quyền.

Hào quang của một huyền thoại

Forlán là một trong những cầu thủ nổi bật nhất lịch sử Uruguay. Theo dữ liệu AUF, cựu tiền đạo này chơi 112 trận và ghi 36 bàn cho đội tuyển. Ông đứng thứ 7 về số lần khoác áo Uruguay và thứ 3 trong danh sách ghi bàn, sau Luis Suárez với 69 bàn và Edinson Cavani với 58 bàn. Forlán còn giành Quả bóng vàng World Cup 2010 khi Uruguay vào bán kết, trước khi cùng đội tuyển vô địch Copa América 2011.

AUF muốn tận dụng ảnh hưởng của Forlán để đưa tinh thần tập thể, tính cạnh tranh và sự gắn bó từng làm nên thành công của thế hệ 2010–2011 trở lại hệ thống đội tuyển.

Kinh nghiệm huấn luyện còn ít

Sự nghiệp cầm quân của Forlán mới trải qua 2 đội. Năm 2020, ông dẫn Peñarol 11 trận, thắng 4, hòa 3 và thua 4. Một năm sau, Forlán làm việc tại Atenas với thành tích 4 thắng, 5 hòa và 3 thua sau 12 trận, giành 17 điểm, ghi 16 bàn và thủng lưới 8 lần.

Sau khi rời Atenas, Forlán không còn dẫn một đội chuyên nghiệp nào. Tháng 11/2024, ông từng dự nội dung đôi tại một giải thuộc ATP Challenger Tour ở Montevideo cùng Federico Coria, thay vì chuyển hẳn sang sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp như cách diễn đạt ban đầu.

Nhiệm vụ kéo dài đến tháng 3/2027

Forlán được lựa chọn từ giữa tháng 7/2026 và sẽ phụ trách đội tuyển lớn theo diện tạm quyền đến tháng 3/2027, đồng thời đảm nhiệm đội U20 Uruguay. Kinh nghiệm cầm quân của ông mới dừng ở 23 trận cấp câu lạc bộ, vì vậy các trận giao hữu trong những tháng tới sẽ là phép thử trực tiếp cho khả năng đưa kinh nghiệm của một cầu thủ lớn vào công việc huấn luyện đội tuyển quốc gia.

Xem thêm
0
8,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Đội hình đông khiến Xabi Alonso phải tính toán việc tinh giản lực lượng, nhưng với Chelsea, bán cầu thủ cũng là một nguồn thu ngày càng quan trọng. Đội bóng thành London không dự cúp châu Âu mùa 2026/27 sau khi đứng thứ 10 Ngoại hạng Anh và đã vắng Champions League ở 3 trong 4 mùa gần nhất. Stamford Bridge chỉ có khoảng 41.798 chỗ, trong khi doanh thu thương mại mùa 2024/25 giảm xuống 207 triệu bảng.

Mua trẻ, phát triển rồi bán

Chelsea vốn nổi tiếng với việc sở hữu lượng cầu thủ lớn từ thời Roman Abramovich. Dưới BlueCo, chiến lược chuyển mạnh sang chiêu mộ cầu thủ trẻ bằng hợp đồng dài hạn, kết hợp với Strasbourg trong hệ thống đa câu lạc bộ. Riêng mùa 2025/26, Chelsea và Strasbourg đã thực hiện 12 thương vụ giữa 2 bên.

Andrey Santos là một trường hợp sinh lời đáng kể. Chelsea mua tiền vệ Brazil từ Vasco da Gama với giá khoảng 12,5 triệu euro đầu năm 2023. Hè 2026, anh sang Manchester United với mức phí 48 triệu bảng cộng 2 triệu bảng phụ phí và điều khoản Chelsea hưởng 10% phí chuyển nhượng trong tương lai.

Hơn 900 triệu bảng từ bán cầu thủ

BlueCo đã chi khoảng 1,8 tỉ bảng cho cầu thủ kể từ năm 2022, nhưng Chelsea cũng thu hơn 900 triệu bảng từ việc bán người. Riêng mùa hè 2025, họ trở thành CLB Ngoại hạng Anh đầu tiên vượt mốc 300 triệu bảng doanh thu chuyển nhượng trong một kỳ mua bán.

Dòng tiền tiếp tục được tạo ra hè này. Trevoh Chalobah chuẩn bị sang Como với giá 30 triệu euro cộng 6 triệu euro phụ phí. Alejandro Garnacho đã tới Aston Villa theo hợp đồng cho mượn kèm nghĩa vụ mua có điều kiện, với tổng giá trị khoảng 42,6 triệu bảng nếu các điều kiện được đáp ứng.

Xabi Alonso vẫn phải giảm quân số

Badiashile và Disasi nằm trong nhóm có khả năng rời Stamford Bridge, Nicolas Jackson cũng được liên hệ với Aston Villa. PSG meanwhile quan tâm Malo Gusto, cầu thủ được Chelsea định giá khoảng 75 triệu bảng.

Chelsea vì thế vừa phải giảm bớt một đội hình quá đông, vừa tiếp tục tạo doanh thu từ chuyển nhượng. Sau khi mất suất dự cúp châu Âu, khả năng bán cầu thủ với giá cao càng quan trọng nếu BlueCo muốn tiếp tục đầu tư mạnh mà vẫn đáp ứng các quy định tài chính.

Xem thêm
0
3,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

24h Sports

Một vận động viên nhảy dù từ trên trời đáp thẳng xuống giữa sân vận động Monumental, trên tay cầm chiếc áo số 29 để trao tận tay cho thủ thành Vozinha trước sự chứng kiến của hơn 35.000 cổ động viên Chile.

Xem thêm
2
6,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Điểm mấu chốt của bất đồng

Trọng tâm căng thẳng giữa UEFA và FIFA nằm ở việc châu Âu không coi lời xin lỗi của Gianni Infantino cùng quyết định rút lại FIFA Forward Enterprise là đủ để khôi phục niềm tin. Kế hoạch này dự kiến đưa các quyền lợi thương mại từ World Cup và một số giải khác của FIFA vào một công ty mới, rồi bán cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân.

UEFA đặt ra 2 yêu cầu: đề xuất phải được loại bỏ hoàn toàn và FIFA phải có bảo đảm chắc chắn rằng một kế hoạch tương tự sẽ không được đưa trở lại. Sau cuộc họp của FIFA tại Rabat, UEFA khẳng định những điều kiện này vẫn chưa được đáp ứng. Vì vậy, khả năng các liên đoàn châu Âu tẩy chay những giải do FIFA tổ chức, kể cả World Cup, vẫn chưa được gỡ bỏ.

Khủng hoảng niềm tin với Infantino

Bất đồng đã vượt khỏi phạm vi một kế hoạch thương mại. Ngày 1/8, UEFA tuyên bố ban lãnh đạo FIFA hiện tại đã mất niềm tin của họ và nhiều thành viên khác trong bóng đá thế giới. UEFA mô tả quá trình xây dựng FFE là thiếu minh bạch, được xúc tiến quá nhanh và không tham vấn đầy đủ những bên chịu ảnh hưởng.

Sau cuộc họp khẩn tại Ma-rốc, FIFA thừa nhận có sai sót trong cách triển khai và truyền đạt đề xuất, đồng thời bộ máy lãnh đạo tái khẳng định ủng hộ Infantino. Tuy nhiên, UEFA đáp lại rằng sự hậu thuẫn từ những người làm việc trong hệ thống FIFA không làm thay đổi đánh giá của họ. Với UEFA, vấn đề hiện nằm ở cách quyền lực được sử dụng và các quyết định lớn được hình thành, chứ không còn đơn thuần là một dự án thương mại đã bị hủy.

Làn sóng phản đối mở rộng

FIFPRO cũng nâng mức chỉ trích. Tổ chức đại diện cầu thủ cho rằng FFE được chuẩn bị bí mật, tiến sát tới một thỏa thuận trước khi Hội đồng FIFA, các liên đoàn thành viên và đại diện cầu thủ biết đầy đủ về dự án. FIFPRO gọi đây là “sự lạm dụng nghiêm trọng quyền lực của chủ tịch” và yêu cầu cải tổ cơ cấu quản trị để một cá nhân không thể tự thúc đẩy những quyết định có ảnh hưởng lớn đến bóng đá thế giới.

Liên đoàn bóng đá Anh cũng ủng hộ lập trường của UEFA và kêu gọi đánh giá toàn diện bộ máy lãnh đạo, cách quản trị FIFA. Các nguồn tại Anh cho biết liên đoàn này đang chuẩn bị rút lại sự ủng hộ dành cho Infantino trong cuộc bầu cử chủ tịch năm 2027. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Xứ Wales đã có động thái tương tự.

Những luồng ủng hộ trái chiều

Trong khi sức ép tăng mạnh tại châu Âu, Infantino vẫn nhận được sự hậu thuẫn đáng kể ở những khu vực khác. Ban điều hành CAF nhất trí tái khẳng định ủng hộ Chủ tịch FIFA và cảm ơn ông vì những đóng góp cho bóng đá châu Phi. Từ tháng 4, 54 liên đoàn thành viên CAF đã thống nhất hậu thuẫn Infantino tái tranh cử nhiệm kỳ 2027–2031.

Sự ủng hộ dành cho Infantino cũng chưa biến mất ở những nơi khác. Ngày 7/8, Liên đoàn bóng đá Argentina và Liên đoàn bóng đá Mexico công khai đứng về phía ông sau khi FIFA rút FFE. Vì thế, cuộc khủng hoảng hiện không tạo ra một mặt trận thống nhất chống Infantino, mà đang chia bóng đá thế giới thành những nhóm có cách nhìn rất khác về vị chủ tịch đương nhiệm.

FIFA muốn khôi phục niềm tin

Sau cuộc họp tại Rabat, FIFA gửi lời xin lỗi về cách FFE được xử lý và khẳng định sẽ cải thiện quy trình để tránh lặp lại sai sót. Tổng thư ký Mattias Grafström cùng bộ máy quản lý FIFA tiếp tục ủng hộ Infantino, dù trong quá trình tranh cãi đã có những nhân vật cấp cao bên trong tổ chức giữ khoảng cách với kế hoạch.

UEFA không chấp nhận coi lời xin lỗi là điểm kết thúc. Châu Âu hiện muốn có những thay đổi có tính ràng buộc về cách FIFA ra quyết định, đồng thời dự kiến xem xét độc lập giá trị thương mại của tài sản mà FIFA từng định bán. Theo kế hoạch bị hủy, khoảng 20% cổ phần của doanh nghiệp mới có thể được bán với giá hơn 4 tỉ USD, một mức định giá đang tiếp tục bị đặt câu hỏi.

Cuộc đấu quyền lực chưa khép lại

FFE từng vấp phải phản ứng mạnh từ UEFA, Concacaf và AFC trước khi FIFA chính thức hủy kế hoạch. UEFA cùng 55 liên đoàn thành viên thậm chí đã thống nhất sẵn sàng không tham dự các giải FIFA nếu dự án được triển khai. Việc FFE bị rút lại đã loại bỏ nguyên nhân trực tiếp của cuộc đối đầu, nhưng chưa giải quyết cuộc khủng hoảng niềm tin với Infantino.

Infantino đã tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo vào tháng 3/2027. Trước khi tranh cãi nổ ra, ông nhận được thư ủng hộ từ hơn 200 trong tổng số 211 thành viên FIFA. Những diễn biến mới đang làm thay đổi cán cân đó: một số liên đoàn đã hoặc đang tính rút lại sự hậu thuẫn, còn UEFA bắt đầu xem xét khả năng đứng sau một ứng viên đối đầu. Victor Montagliani, Chủ tịch Concacaf, là một trong những cái tên được nhắc đến. Cuộc tranh chấp quanh FFE vì thế đã chuyển thành cuộc đấu lớn hơn về cách FIFA được điều hành và người sẽ lãnh đạo tổ chức sau năm 2027.

Xem thêm
0
8,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật