Sau thất bại trước Jannik Sinner tại vòng 1/8 Mỹ Mở rộng 2025, Aleksandr Bublik đã ví đối thủ như “một vận động viên được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo”. Nhận xét này không chỉ là lời khen ngợi mà còn phản ánh chính xác khả năng phân tích và dự đoán của Sinner trên sân đấu. Sinner từng chia sẻ với ESPN về cách anh “giải mã” cú giao bóng của đối thủ chỉ qua quan sát vai và động tác tung bóng, từ đó xác định chính xác điểm rơi để chuẩn bị trả giao.
Khả năng này không chỉ dựa vào phản xạ mà còn là kết quả của trí thông minh vận động vượt trội, như ký giả Luigi Ansaloni nhận định: “Sinner sở hữu nhiều loại trí thông minh đặc biệt, không chỉ ở kỹ thuật mà còn ở khả năng đọc trận đấu.” Lý thuyết đa trí tuệ của Howard Gardner cũng được nhắc đến để lý giải sự xuất sắc này.
Cựu tay vợt Stefano Pescosolido cho rằng, sự hợp tác với HLV tâm lý Riccardo Ceccarelli đã giúp Sinner hoàn thiện kỹ năng xử lý tình huống trong tích tắc, biến anh thành một hiện tượng đặc biệt của làng quần vợt hiện đại.