Carlos Alcaraz thông báo trên mạng xã hội tối 24-4 sau khi hoàn tất kiểm tra y tế. Anh và đội ngũ chọn phương án an toàn, tạm dừng thi đấu để theo dõi chấn thương và chờ thời điểm trở lại phù hợp. Tay vợt Tây Ban Nha thừa nhận đây là giai đoạn khó khăn nhưng tin mình sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Quyết định này khiến người hâm mộ tiếc nuối và làm xáo trộn đáng kể cục diện mùa giải sân đất nện.
Chấn thương nặng hơn dự kiến
Chấn thương của Alcaraz xuất hiện từ giải Barcelona giữa tháng 4 và nghiêm trọng hơn dự kiến. Tay vợt 22 tuổi lần lượt rút lui khỏi Barcelona, Madrid Mở rộng, Rome Masters và giờ là Roland Garros. Tại Paris, anh đang là đương kim vô địch hai năm liên tiếp. Việc vắng mặt khiến Alcaraz mất cơ hội bảo vệ 2.000 điểm Grand Slam ở Roland Garros cùng 1.000 điểm tại Rome, tác động lớn đến cuộc đua bảng xếp hạng ATP khi anh đang đứng số 2 thế giới. Dù vậy, ưu tiên của Alcaraz vẫn là thể trạng lâu dài thay vì mạo hiểm thi đấu.
Giấc mơ Grand Slam trọn bộ khép lại
Giấc mơ chinh phục trọn bộ Grand Slam năm 2026 của Alcaraz chính thức khép lại. Trước đó, anh đã đăng quang Úc Mở rộng, tạo nền tảng cho tham vọng gom đủ bốn danh hiệu lớn. Quyết định dừng lại ở mùa sân đất nện khiến lộ trình này bị phá vỡ, trong bối cảnh Alcaraz vẫn đang ở giai đoạn đầu sự nghiệp đỉnh cao.
Cửa mở cho Jannik Sinner và Novak Djokovic
Sự vắng mặt của Alcaraz mở ra cơ hội cho các đối thủ. Jannik Sinner nổi lên như ứng viên hàng đầu tại Roland Garros sau khi từng thua Alcaraz ở chung kết năm 2025. Novak Djokovic vẫn là cái tên đáng gờm với tham vọng chinh phục Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp. Từ năm 2021, Alcaraz hiếm khi vắng mặt ở các giải Grand Slam, ngoại trừ Úc Mở rộng 2023 vì chấn thương. Trong giai đoạn này, anh giành 7 danh hiệu lớn, khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu. Tuy nhiên, việc liên tục gặp vấn đề thể lực ở mùa sân đất nện, từ chấn thương cơ năm 2024 đến cổ tay năm nay, đặt ra dấu hỏi về khả năng duy trì phong độ trong lịch thi đấu dày đặc.