Man Utd sắp "bán máu" Greenwood: 32,5 triệu bảng có đủ cứu vớt mùa giải thảm họa?

Sir Alex thừa nhận: Mourinho viết nên bản anh hùng ca vĩ đại nhất ở Real Madrid

Chelsea khủng hoảng, Mou hết phép: Ai sẽ “toang” trước ở Champions League?

LE NGOC

Indonesia chơi lớn: Gọi 50 sao trẻ, quyết giữ vàng SEA Games trên đất Thái!

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vừa tái bổ nhiệm HLV Indra Sjafri làm thuyền trưởng đội tuyển U23. Mục tiêu của ông là bảo vệ tấm huy chương vàng tại SEA Games 33. Ngay sau khi nhận chức, ông Sjafri đã công bố danh sách sơ bộ gồm 50 cầu thủ trẻ đầy triển vọng.

Trong buổi công bố tại Jakarta, hlv Indra Sjafri cho biết sẽ bắt đầu sàng lọc nhân sự ngay lập tức. Ông tập trung vào các cầu thủ sinh năm 2003 và 2004. Giai đoạn tập trung đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 10, với khoảng 32 cầu thủ được lựa chọn để ban huấn luyện theo dõi sát sao phong độ.

PSSI đặt niềm tin vào HLV Sjafri là hoàn toàn có cơ sở. Ông từng giúp U22 Indonesia giành huy chương vàng SEA Games 32 sau 32 năm chờ đợi. Đợt hội quân đầu tiên sẽ trùng với FIFA Days, giúp ông có lực lượng mạnh nhất để chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương tại Thái Lan.

0
199 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Văn Quyết

Khi đặt Barca của Hansi Flick lên bàn cân với các triều đại thành công trước đó như Pep Guardiola hay Luis Enrique, sự khác biệt về khả năng lội ngược dòng trở nên rõ rệt. Dưới thời Guardiola, trong hai mùa đầu tiên, Barca bị dẫn trước 23 trận nhưng chỉ thắng ngược 8 trận (tỷ lệ chưa tới 35%). Đội bóng của Enrique cũng chỉ đạt tỷ lệ thắng ngược dòng 51,72% trong hai mùa 2014/15 và 2015/16. Trong khi đó, Barca của Flick đã đạt tỷ lệ 52,17% trên toàn bộ thời gian dẫn dắt, và đặc biệt ấn tượng với 66,66% ở mùa giải 2024/25 dù mới chỉ qua 6 vòng đấu.

Điều này cho thấy, Barca hiện tại không chỉ mạnh về lối chơi mà còn sở hữu bản lĩnh và tinh thần chiến đấu vượt trội. Việc liên tục lội ngược dòng trước những đối thủ lớn, đặc biệt là Real Madrid, càng củng cố vị thế “độc cô cầu bại” của họ trong lĩnh vực này. Nếu duy trì được phong độ và tinh thần này, Barca dưới thời Flick hoàn toàn có thể thiết lập những kỷ lục mới về khả năng lội ngược dòng, vượt xa những gì các thế hệ trước từng làm được.

Xem thêm
0
176 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vô đối

Sau chuỗi thành tích bết bát với 5 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, HLV Nguyễn Anh Đức đã chính thức nói lời chia tay Becamex TP.HCM vào sáng 30/9. Dù từng khẳng định không lo mất ghế, nhưng áp lực từ kết quả kém cỏi buộc cựu tiền đạo tuyển Việt Nam phải rời vị trí HLV trưởng. Đây là cái kết đầy tiếc nuối cho một hành trình còn dang dở, khi Anh Đức mới chỉ ngồi ghế nóng từ tháng 5/2025, thay thế HLV Nguyễn Công Mạnh.

Trong thông báo chia tay, Anh Đức bày tỏ sự trân trọng với quãng thời gian gắn bó cùng đội bóng đất Thủ, đồng thời gửi lời chúc thành công đến tập thể Becamex TP.HCM. Dưới triều đại của ông, đội bóng thi đấu thiếu ổn định, trụ hạng chật vật mùa trước và tiếp tục khởi đầu khó khăn ở mùa này. Dù vậy, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của Anh Đức vẫn được người hâm mộ ghi nhận. Sự ra đi của ông là hồi chuông cảnh báo cho những thách thức mà Becamex TP.HCM đang đối mặt.

Xem thêm
0
76 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hằng

Ruben Amorim đang đối mặt với áp lực lớn tại Manchester United sau thất bại 1-3 trước Brentford, khiến đội bóng tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Dù vậy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn kiên định với sơ đồ 3-4-2-1, bất chấp tỷ lệ thắng chỉ đạt 36,17% – con số thấp nhất lịch sử câu lạc bộ kể từ sau Thế chiến thứ 2. Đáng chú ý, MU dưới thời Amorim chưa từng có chuỗi hai trận thắng liên tiếp tại giải quốc nội, cho thấy sự thiếu ổn định rõ rệt.

Quan điểm bảo thủ của Amorim vấp phải nhiều chỉ trích từ các chuyên gia. Huyền thoại Rio Ferdinand cho rằng việc trở lại sơ đồ 4-2-3-1 sẽ giúp các cầu thủ phát huy tối đa năng lực, khi những cái tên như Casemiro, Ugarte, Mainoo hay Bruno Fernandes đều phù hợp với hệ thống này. Micah Richards cũng cảnh báo sự cứng nhắc của Amorim có thể khiến ông trả giá đắt. Tuy nhiên, với việc MU đã đầu tư mạnh cho sơ đồ 3-4-2-1, khả năng Amorim thay đổi là không cao, đặt ông vào thế khó trước trận đấu quyết định với Sunderland.

Xem thêm
0
190 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

Thương vụ Newcastle United chiêu mộ Nick Woltemade với mức phí 75 triệu euro đã tạo ra làn sóng tranh cãi mạnh mẽ, đặc biệt từ phía Bayern Munich. Karl-Heinz Rummenigge, thành viên hội đồng quản trị Bayern, không ngần ngại gọi Newcastle là “ngớ ngẩn” khi chấp nhận mức giá kỷ lục này. Theo ông, Bayern từng cân nhắc mua Woltemade như một phương án thay thế lâu dài cho Harry Kane, nhất là khi Jamal Musiala chấn thương dài hạn. Tuy nhiên, khi Stuttgart kiên quyết không bán dưới 75 triệu euro, Bayern đã rút lui, cho rằng mức giá này phi lý và không nên chiều theo mọi đòi hỏi của các đội bóng khác.

Phản ứng của Newcastle trước những phát biểu liên tục từ phía Bayern là khá khó hiểu, bởi họ cho rằng thương vụ đã khép lại. Dù vậy, sự kiện này cho thấy sự khác biệt lớn về triết lý chuyển nhượng giữa các CLB lớn châu Âu. Bayern chọn cách chi tiêu hợp lý, còn Newcastle sẵn sàng phá két để có được nhân tố mình cần. Điều này đặt ra câu hỏi về giá trị thực sự của các cầu thủ trẻ và sự bền vững trong chiến lược phát triển đội bóng.

Xem thêm
0
22 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Sau phán quyết bất ngờ từ FIFA đối với đội tuyển quốc gia Malaysia, tiền vệ nhập tịch Liridon Krasniqi đã lên tiếng mạnh mẽ, gọi đây là một quyết định "không công bằng" và thiếu tôn trọng đối với bóng đá Malaysia. Trong tuyên bố trên mạng xã hội, Krasniqi bày tỏ sự thất vọng sâu sắc, nhấn mạnh rằng Malaysia đã tuân thủ đầy đủ các quy định, hợp tác chặt chẽ với chính phủ, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và FIFA trong mọi thủ tục liên quan đến cầu thủ nhập tịch.

Krasniqi đặt câu hỏi về tính minh bạch của quyết định này, cho rằng nó vượt ra ngoài phạm vi thủ tục hành chính, trở thành vấn đề về phẩm giá và liêm chính quốc gia. Anh cũng cho rằng sự phát triển mạnh mẽ gần đây của bóng đá Malaysia có thể khiến một số thế lực lo ngại, dẫn đến những áp lực không minh bạch từ bên ngoài. Đặc biệt, Krasniqi bày tỏ lòng kính trọng đối với Thái tử Johor, người có vai trò lớn trong sự tiến bộ của bóng đá Malaysia. Anh kêu gọi toàn thể người dân đoàn kết, bảo vệ danh dự bóng đá nước nhà trước những bất công từ bên ngoài.

Xem thêm
0
301 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật