MU đã chi hơn 1 tỷ bảng mua cầu thủ kể từ năm 2022, với mức chi ròng 769,5 triệu bảng, cao nhất Premier League trong cùng giai đoạn. Riêng hè 2026, họ tiếp tục bỏ thêm 163 triệu bảng để nâng cấp đội hình. MU không thiếu tiền để mua sắm, nhưng mỗi lần thay đổi định hướng, đội bóng lại phải chi thêm cho một kế hoạch mới.
MU dồn tiền vào từng tuyến nhưng vẫn thiếu cân bằng
Hè 2025, MU chi 232,4 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng đầu tiên dưới thời Ruben Amorim. Phần lớn ngân sách được dùng cho Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, 3 cầu thủ phù hợp với cách ông xây dựng hàng công.
Đến hè 2026, ưu tiên chuyển sang tuyến giữa. Carlos Baleba có giá 70 triệu bảng, Andrey Santos 50 triệu bảng và Youri Tielemans 35 triệu bảng. MU chi tổng cộng 155 triệu bảng cho 3 tiền vệ, nhưng không bổ sung trung vệ hay hậu vệ trái.
Cách chi tiêu đó khiến đội hình thiếu cân đối giữa các tuyến. Trong hơn 1 tỷ bảng MU đã bỏ ra từ năm 2022, 42% dành cho tiền đạo, còn hậu vệ chỉ chiếm 19%, thấp thứ 3 Premier League trong cùng giai đoạn. MU đầu tư rất mạnh, nhưng tiền chưa được phân bổ đều vào những khu vực còn thiếu người.
MU liên tục đổi cách xây đội hình
Erik ten Hag từng được trao ngân sách lớn để xây MU theo ý mình. Hè 2024, CLB chi hơn 200 triệu bảng cho Leny Yoro, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt và Noussair Mazraoui. Nhưng Ten Hag bị sa thải chỉ sau 13 trận của mùa giải mới.
Ruben Amorim lên thay và chuyển sang hệ thống 3 trung vệ. MU tiếp tục bổ sung những cầu thủ phù hợp với cách chơi mới. Khi Michael Carrick tiếp quản và đưa đội trở lại sơ đồ 4 hậu vệ, một phần nhân sự lại phải điều chỉnh vai trò thêm lần nữa.
Đầu tháng 9/2026, MU từng sử dụng đúng bộ tứ hậu vệ đã đá trận Premier League đầu tiên dưới thời Ten Hag cách đó 4 năm. Trong quãng thời gian ấy, CLB đã chi hơn 1 tỷ bảng cho chuyển nhượng. MU bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng sau nhiều lần thay HLV và đổi hệ thống, một số vị trí vẫn quay về những lựa chọn cũ.
MU vẫn thiếu một hướng đi ổn định từ thượng tầng
Dan Ashworth được đưa về làm giám đốc thể thao, phụ trách định hướng tuyển dụng, nhưng rời Old Trafford chỉ sau 5 tháng. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2024 có sự tham gia của ông, MU chi hơn 200 triệu bảng cho lực lượng mới.
Đến năm tài chính 2026, doanh thu của MU đạt kỷ lục 677,6 triệu bảng. CLB vẫn có nguồn lực rất lớn để đầu tư. Vấn đề nằm ở cách sử dụng nguồn tiền ấy. Cầu thủ được mua cho một HLV có thể nhanh chóng phải đổi vai trò khi người mới xuất hiện hoặc hệ thống chiến thuật thay đổi.
MU đã trải qua quá nhiều lần làm lại đội hình trong thời gian ngắn. Điều quan trọng lúc này không phải tiếp tục chi thật nhiều, mà là giữ được một hướng xây dựng đủ lâu để các kỳ chuyển nhượng nối tiếp nhau thay vì liên tục sửa lại từ đầu.