Trận chung kết gây tranh cãi
Chung kết taekwondo hạng 68kg nam tại SEA Games 29 giữa Rozaimi Rozali (Malaysia) và Arven Alcantara (Philippines) đã trở thành tâm điểm chỉ trích. Dù Alcantara có cú đá được máy tính chấm 6 điểm, trọng tài chỉ công nhận 3 điểm. Thậm chí, một cú đá không rõ ràng của võ sĩ chủ nhà lại được cộng tới 4 điểm, đảo ngược thế trận chỉ trong 15 giây cuối.
Vai trò của trọng tài và sự thiên vị
Các quyết định khó hiểu liên tiếp xuất hiện, từ việc tạm dừng trận đấu với lý do áo giáp hỏng cảm biến, đến việc không công nhận các cú đá chính xác của Alcantara. Đỉnh điểm là võ sĩ Philippines bị xử thua vì cảnh báo lần thứ 10, dù thiết bị chỉ ghi nhận 9 lần. Những “trò lố” này khiến vận động viên Philippines gần như bật khóc vì cảm giác bất công.
Phản ứng và hệ lụy
Lãnh đạo đội Philippines đã lên tiếng phản đối, cho rằng quyết định của trọng tài đi ngược tinh thần thể thao. Sự thiên vị trắng trợn không chỉ làm méo mó kết quả mà còn làm tổn thương niềm tin vào sự công bằng của SEA Games. Nếu không có biện pháp chấn chỉnh, những “vết nhơ” này sẽ tiếp tục làm xấu hình ảnh giải đấu khu vực.