Danh sách 26 tuyển thủ Đức dự World Cup 2026 không chỉ gây chú ý vì những cái tên được chọn, mà còn vì cách HLV Julian Nagelsmann trình bày và sắp xếp đội hình. Trong buổi họp báo tối 21/5, chiến lược gia 38 tuổi cùng Liên đoàn bóng đá Đức công bố bản danh sách theo kiểu “lạ mắt”, đồng thời đánh dấu sự trở lại của thủ môn Manuel Neuer sau hai năm giã từ đội tuyển.
Cách chia đội hình khác thường
Nagelsmann bỏ hẳn cách chia đội hình thành bốn tuyến quen thuộc. Ngoài nhóm thủ môn, ông chỉ gom cầu thủ thành hai nhóm phòng ngự và tấn công. Cách làm này khiến người hâm mộ trung lập khó hình dung cấu trúc chiến thuật, nhưng lại phản ánh rõ tư duy của Nagelsmann: ưu tiên tính linh hoạt, nhiều cầu thủ có thể đá đa vị trí, đặc biệt ở tuyến giữa. Những cái tên như Joshua Kimmich, Pascal Gross hay Leon Goretzka đều có thể xoay chuyển vai trò tùy từng trận.
Neuer trở lại, trật tự khung gỗ đổi chiều
Việc Neuer được gọi lại và gần như chắc suất bắt chính lập tức đảo chiều trật tự trong khung thành tuyển Đức. Oliver Baumann, người gánh vác khung gỗ suốt thời gian Neuer vắng mặt, phải chấp nhận lùi xuống dự bị. Alexander Nübel giữ vai trò thủ môn số ba. Quyết định này cho thấy Nagelsmann vẫn đặt niềm tin vào kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của Neuer ở các giải đấu lớn.
Giữ khung cũ, cài thêm “chìa khóa” mới
Ở các tuyến còn lại, Nagelsmann không tạo ra cuộc “thay máu” ồ ạt mà giữ lại phần lớn trụ cột quen thuộc như Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Jamal Musiala, Kai Havertz hay Florian Wirtz. Điểm nhấn nằm ở việc trao cơ hội cho thần đồng 18 tuổi Lennart Karl của Bayern, người được kỳ vọng là phương án mở khóa thế bế tắc. Bên cạnh đó, Leroy Sane vẫn được giữ chỗ dù vừa trải qua mùa giải kém ấn tượng tại Galatasaray, cho thấy HLV trưởng ưu tiên bộ khung quen thuộc hơn là chạy theo phong độ ngắn hạn.