Vụ việc một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị lừa mất hơn 600 triệu đồng khi tham gia nhóm "Giải đấu Pickleball - từ trái tim Việt" trên Facebook là hồi chuông cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên mạng xã hội. Nạn nhân bị dụ dỗ chuyển tiền với danh nghĩa đầu tư hoặc làm từ thiện, tin vào những lời hứa hẹn lợi nhuận cao mà không kiểm chứng thông tin. Chỉ đến khi tiền mất mà không thu lại được, chị mới nhận ra mình đã trở thành nạn nhân của một đường dây lừa đảo có tổ chức.
Đáng chú ý, không chỉ Hà Tĩnh mà nhiều địa phương khác cũng ghi nhận các vụ việc tương tự, với thủ đoạn sử dụng các ứng dụng như Telegram để hướng dẫn nạn nhân "làm nhiệm vụ" đa dạng. Điều này cho thấy sự phát triển của tội phạm mạng song hành với sự thiếu cảnh giác của người dùng. Bài học rút ra là không nên để lòng tham hoặc sự trắc ẩn bị lợi dụng, đồng thời cần xác minh kỹ lưỡng trước khi tham gia bất kỳ hoạt động đầu tư hay từ thiện nào trên mạng xã hội.