Bài toán hóc búa nhất dành cho Mourinho
Real Madrid sở hữu Mbappe và Vinicius, 2 ngôi sao đủ sức đá chính ở bất kỳ đội bóng nào. Nhưng với Jose Mourinho, có nhiều cầu thủ lớn chưa chắc đồng nghĩa công việc sẽ dễ hơn. Mbappe và Vinicius đều thích nhận bóng từ cánh trái, đều muốn có nhiều bóng để thể hiện và đều mang vị thế quá lớn để thường xuyên ngồi dự bị.
HLV Mourinho vẫn có thể xếp họ cùng đá chính, nhưng sớm muộn ông cũng phải xác định ai mới là người được ưu tiên trên hàng công.
Cùng thích hoạt động bên trái
Mbappe thường xuất phát ở vị trí trung phong nhưng cách chơi tự nhiên của anh là lệch sang trái, nhận bóng rồi tăng tốc vào trong để dứt điểm. Vinicius lại nguy hiểm nhất khi bám cánh trái, đối mặt hậu vệ rồi đột phá vào vòng cấm. Khi cả 2 cùng tìm đến một khu vực, Real dễ dồn quá nhiều cầu thủ sang trái, trong khi trung lộ thiếu người chiếm lĩnh vòng cấm.
Trận thua Atletico Madrid 1-2 ngày 20/9 phơi bày vấn đề ấy rõ hơn. Real chỉ tạo 0,32 xG, thấp nhất của họ trong một trận La Liga kể từ tháng 2/2015. Mbappe chỉ tung ra 1 cú sút, còn Vinicius thua 4 trong 7 pha tranh chấp trước khi bị thay ra.
Mbappe đang vượt xa về hiệu quả
Sau 8 trận trên mọi đấu trường mùa 2026/27, Mbappe ghi 8 bàn, có 2 kiến tạo sau 719 phút và thực hiện 35 cú sút. Vinicius cũng ra sân 8 trận nhưng mới có 1 bàn, 3 kiến tạo sau 652 phút, cùng 18 cú sút. Các thống kê này được Real Madrid cập nhật trực tiếp trên hồ sơ cầu thủ.
Khoảng cách về khả năng ghi bàn khiến Mbappe gần như không thể bị đẩy khỏi trung tâm kế hoạch. Nếu Mourinho muốn xây hàng công quanh cầu thủ có hiệu suất tốt nhất hiện tại, tiền đạo người Pháp đang nắm ưu thế rất lớn.
Vinicius cũng không thể thành kép phụ
Cái khó ở chỗ Vinicius không phải cầu thủ Mourinho có thể đơn giản đưa lên ghế dự bị. Tháng 8, Real gia hạn với anh đến ngày 30/6/2032.
Sau 375 trận, Vinicius đã ghi 128 bàn, giành 14 danh hiệu và từng lập công trong 2 trận chung kết Champions League mà Real vô địch năm 2022 và 2024. CLB cũng gọi anh là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của giai đoạn thành công này.
Mourinho phải phân chia quyền ưu tiên
Bài toán của Mourinho không đơn giản là Mbappe hay Vinicius giỏi hơn. Ông cần quyết định ai được chơi ở khu vực sở trường và ai phải thay đổi. Nếu cánh trái thuộc về Vinicius, Mbappe phải hoạt động nhiều hơn như một số 9. Nếu Mbappe được tự do lệch trái, Vinicius phải bó vào trong, đổi cánh hoặc chấp nhận ít đất diễn hơn.
Đó mới là vấn đề lớn nhất. Mbappe đang ghi 8 bàn sau 8 trận, còn Vinicius vừa được Real giữ lại đến năm 2032. Cả 2 đều có tên tuổi, thành tích và tiếng nói đủ lớn để muốn trở thành trung tâm. Mourinho có thể giữ 2 ngôi sao trong đội hình tùy theo quan điểm của ông, nhưng rất khó để cả 2 cùng được chơi theo cách mình thích.
Một rừng sẽ khó có thể có 2 hổ, và đây là bài toán mà "Người đặc biệt" cần phải giải quyết triệt để.