Thêm một màn trình diễn tệ hại của Rashford
Marcus Rashford tiếp tục gây thất vọng trong trận MU thua Atletico Madrid 0-2 ở vòng phân hạng Champions League. Được HLV Michael Carrick trao cơ hội đá chính, tiền đạo người Anh không tạo được khác biệt trên hàng công, đồng thời bộc lộ những hạn chế trong hỗ trợ phòng ngự.
Sau nhiều lần được kỳ vọng tìm lại phong độ, Rashford đang tự khiến tương lai của mình tại Old Trafford trở nên bấp bênh.
Cơ hội lại trôi qua
Rashford có 65 phút trên sân nhưng chỉ tung ra 1 cú sút không trúng đích, không ghi bàn, không kiến tạo và phải nhận 1 thẻ vàng. Anh có cơ hội thoát xuống sau đường chuyền của Lisandro Martinez nhưng xử lý không tốt.
Đến phút 66, Carrick quyết định đưa Amad Diallo vào thay Rashford khi MU vẫn đang bị dẫn 0-1. Trong một trận đấu cần những pha xử lý đột biến để xuyên thủng hàng thủ Atletico, cầu thủ 28 tuổi không đáp ứng được kỳ vọng.
Tấn công mờ nhạt, phòng ngự thiếu tích cực
Vấn đề của Rashford còn nằm ở khả năng hỗ trợ đồng đội khi MU mất bóng. Anh không có pha tắc bóng thành công hay đánh chặn nào trước Atletico. Dù những thống kê này chưa đủ đánh giá toàn bộ đóng góp phòng ngự, việc thiếu tích cực lùi về trong một số tình huống khiến Rashford tiếp tục bị chỉ trích.
Với một cầu thủ chạy cánh, nhiệm vụ không dừng lại ở rê bóng hay dứt điểm. Anh còn phải theo sát đối phương, hỗ trợ hậu vệ biên và gây sức ép ngay khi đội nhà mất quyền kiểm soát.
Thay HLV nhưng vấn đề vẫn còn
Rashford từng được kỳ vọng hồi sinh sau những thay đổi trên băng ghế huấn luyện MU. Tuy nhiên, anh vẫn thiếu ổn định, đặc biệt ở khả năng duy trì cường độ thi đấu và đóng góp vào lối chơi chung.
HLV Carrick cần những cầu thủ tấn công chịu khó di chuyển, tích cực tranh chấp và sẵn sàng hỗ trợ phòng ngự. Tốc độ cùng khả năng đi bóng của Rashford vẫn là những điểm mạnh, nhưng chừng đó không đủ để bảo đảm vị trí nếu cầu thủ này tiếp tục thi đấu thiếu hiệu quả.
MU sa sút, Rashford càng chịu áp lực
Thất bại tại Madrid kéo dài chuỗi trận không thắng của MU lên con số 5, gồm 2 trận hòa và 3 trận thua. Trước Atletico, đội khách kiểm soát bóng khoảng 42%, tung ra 9 cú sút với 4 lần trúng đích nhưng không ghi bàn.
Pablo Barrios mở tỷ số ngay phút đầu tiên, trước khi Leny Yoro nhận thẻ đỏ ở phút 74 và Ademola Lookman ấn định chiến thắng ở phút 79. Hàng công MU thiếu sắc bén, nhưng trách nhiệm thuộc về cả tập thể, thay vì riêng Rashford.
Tương lai ngày càng bấp bênh
Sự cạnh tranh trên hàng công MU cũng khiến Rashford không còn nhiều cơ hội sửa sai. Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Amad Diallo và Mason Mount mang đến những lựa chọn khác nhau cho Carrick. Nếu các đồng đội đáp ứng tốt hơn yêu cầu chiến thuật, Rashford hoàn toàn có nguy cơ mất suất đá chính.
Anh từng là ngôi sao được kỳ vọng dẫn dắt hàng công MU, nhưng những màn trình diễn thiếu thuyết phục đang khiến vị thế ấy lung lay. Rashford vẫn còn cơ hội thay đổi tình hình, song anh phải chứng minh bằng phong độ trên sân thay vì tiếp tục sống bằng những kỳ vọng trong quá khứ.