Điểm bùng phát từ MetLife Stadium
New York và New Jersey khởi động cuộc điều tra nhắm thẳng vào cách Liên đoàn bóng đá thế giới bán vé cho tám trận World Cup 2026 tại sân MetLife, trong đó có trận chung kết ngày 19 tháng 7. Hai văn phòng tổng chưởng lý đã gửi trát yêu cầu FIFA cung cấp tài liệu nội bộ liên quan đến giá vé, lịch mở bán và cách phân loại chỗ ngồi.
Từ góc nhìn của các bang chủ nhà, World Cup là sự kiện danh giá nhưng không phải tấm giấy phép để tận thu. Cả Letitia James và Jennifer Davenport đều nhấn mạnh người dân địa phương và khách đến xem bóng đá phải được tiếp cận vé với mức giá hợp lý, đúng với loại ghế đã chọn.
Giá vé leo thang và cách bán mới
World Cup 2026 là lần đầu FIFA áp dụng cơ chế giá linh hoạt, điều chỉnh theo nhu cầu. Trong vài tháng, từ tháng 10 đến tháng 4, giá vé cho phần lớn 104 trận đấu đều tăng, với ba nhóm vé chính tăng trung bình 34 phần trăm. Hai tổng chưởng lý mô tả quá trình mua vé như một hành trình đầy rối rắm, khan hiếm “ảo” và mức giá bị đẩy lên quá cao.
FIFA bảo vệ chính sách của mình bằng lập luận thị trường giải trí tại Mỹ phát triển nhất thế giới nên giá vé phải theo “mặt bằng thị trường”. Ngay cả khi vé lên tới 1.000 đô la trở lên, Tổng thống Donald Trump cũng nói với New York Post rằng ông “cũng không trả mức đó”.
Tranh cãi quanh sơ đồ ghế và hạng vé
Trọng tâm khác của cuộc điều tra là cách FIFA chia khu vực chỗ ngồi. Đợt bán vé đầu tiên tại MetLife chỉ có bốn vùng, trong đó hạng 1 được giới thiệu là vị trí đẹp nhất. Sau khi nhiều người đã mua, FIFA bổ sung các vùng “hạng trước” nằm ở những vị trí đẹp nhất trong từng hạng, với giá cao hơn đáng kể.
Theo thông cáo của hai bang, những người mua sớm bị loại khỏi các ghế mới này và bị xếp sang vị trí kém hơn, xa sân hoặc sau cầu môn. Một số người còn cho biết họ trả tiền cho hạng 1 nhưng lại được bố trí ngồi lùi về khu vực hạng 2.
Làn sóng chất vấn lan sang các bang khác
New York và New Jersey không phải là nơi duy nhất đặt câu hỏi. Trước đó, Tổng chưởng lý California Rob Bonta đã gửi thư yêu cầu FIFA giải trình về cách quảng bá hạng vé và phân bổ chỗ ngồi cho các trận đấu tại SoFi Stadium ở Inglewood và Levi’s Stadium ở Santa Clara.
Trong bối cảnh một nhóm cổ động viên từng cáo buộc FIFA “phản bội truyền thống World Cup” vì giá vé, các động thái pháp lý từ nhiều bang cho thấy sự hoài nghi ngày càng lớn đối với cách tổ chức giải đấu tại Mỹ. FIFA từ chối bình luận trước yêu cầu của ESPN.