World Cup 2026 còn chưa khai màn, nhưng FIFA đã phải đối diện một câu hỏi khó từ thị trường vé. Trận ra quân của tuyển Mỹ trước Paraguay tại SoFi Stadium vẫn còn hàng nghìn vé trên thị trường bán lại, giữa lúc giá vé bị đẩy lên mức khiến nhiều CĐV đội nhà chùn bước.
Hàng nghìn ghế chờ người mua
Financial Times ghi nhận gần 180.000 vé World Cup 2026 còn xuất hiện trên nền tảng bán lại chính thức của FIFA chỉ ít ngày trước giải, trong đó khoảng 176.000 vé thuộc các trận vòng bảng. Riêng trận Mỹ - Paraguay, số vé còn trên cổng bán lại vào khoảng 4.400.
Các sàn thứ cấp cũng cho thấy bức tranh tương tự. SeatPick hiển thị hơn 1.000 listing cho trận đấu này, tương ứng hơn 3.200 vé có thể mua. Với một trận mở màn của đội chủ nhà, con số ấy đủ gây lo ngại. Tuyển Mỹ cần khán đài đứng sau lưng mình, không chỉ một sân bóng đầy ánh đèn.
Giá vé làm loãng lợi thế sân nhà
SoFi Stadium có thể vẫn đông trong ngày bóng lăn. Nhưng đông người không đồng nghĩa với lợi thế sân nhà. Khi vé bị đẩy lên mức quá cao, nhóm CĐV trung thành dễ bị thay bằng khách du lịch, khách doanh nghiệp hoặc khán giả trung lập đến xem World Cup như một sự kiện giải trí.
Mức giá hiện tại tạo ra khoảng cách rất lớn. Vé vòng bảng được ghi nhận có trung bình khoảng 400 USD, trong khi vé khai mạc dao động từ 560 USD đến 2.735 USD. Với chung kết, vé rẻ nhất cũng lên tới khoảng 2.030 USD. Những con số ấy khiến World Cup tại Mỹ mang dáng dấp một sản phẩm cao cấp hơn là ngày hội dành cho số đông.
Pochettino chịu áp lực kép
Mauricio Pochettino bước vào trận Paraguay với bài toán chuyên môn không hề nhẹ. Tuyển Mỹ cần pressing đủ quyết liệt, kiểm soát tốt hai biên và khai thác tốc độ trong các pha chuyển trạng thái. Paraguay không phải đối thủ dễ bị cuốn vào nhịp đá nhanh nếu họ chủ động kéo thấp đội hình và phá nhịp trận đấu.
Nhưng áp lực trên vai Pochettino không chỉ nằm trong khu kỹ thuật. Tuyển Mỹ phải thắng, đồng thời phải kéo khán giả trở lại với cảm xúc bóng đá sau tranh cãi giá vé. Một màn trình diễn nhạt, dù có điểm, vẫn khó tạo hiệu ứng đủ mạnh trong bối cảnh công chúng Mỹ còn bị chia sẻ bởi NBA, MLB và nhiều sự kiện thể thao mùa hè.
World Cup lớn, khoảng cách cũng lớn
World Cup 2026 là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội và 104 trận. FIFA có thể lập kỷ lục doanh thu từ vé, tài trợ và bản quyền thương mại. Nhưng quy mô lớn không bảo đảm khán đài gần hơn với người hâm mộ.
Trận Mỹ - Paraguay vì thế trở thành tín hiệu sớm cho cả giải đấu. Nếu đội chủ nhà ra quân trong bầu không khí bị phủ bởi câu chuyện giá vé và lượng vé tồn, FIFA sẽ phải đối mặt với nghịch lý lớn nhất của World Cup 2026: giải đấu càng phình to, CĐV phổ thông càng dễ bị đẩy ra xa.