Đêm 3/11, Ủy ban Kháng cáo FIFA đã chính thức bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng bảy cầu thủ liên quan đến vụ giả mạo giấy tờ nhập tịch, giữ nguyên án treo giò một năm cho các cầu thủ này kể từ 26/9. Quyết định này không chỉ khẳng định sự nghiêm minh của FIFA trong việc bảo vệ tính công bằng, mà còn đặt ra thách thức lớn cho bóng đá Malaysia khi đối mặt nguy cơ bị xử thua 0-3 ở các trận vòng loại Asian Cup 2027 trước Nepal và Việt Nam.
FAM và các cầu thủ có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định nêu rõ lý do, sau đó có thể kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) trong 21 ngày. Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC, Windsor John nhấn mạnh: “Cho dù đó là quyết định của Ủy ban kháng cáo FIFA hay Tòa án thể thao quốc tế (CAS), chúng tôi vẫn sẽ coi đó là quyết định cuối cùng.”
Lịch sử bóng đá châu Á từng chứng kiến nhiều án phạt nghiêm khắc với các đội vi phạm, như Timor Leste năm 2017 hay Sanfrecce Hiroshima năm 2025. Điều này cho thấy, khả năng Malaysia được miễn trừ là rất thấp, nhất là khi FIFA đã xác định rõ hành vi gian lận giấy tờ của bảy cầu thủ.