Jose Mourinho, người luôn nổi tiếng với những phát ngôn thẳng thắn, một lần nữa khiến giới bóng đá xôn xao khi nhận lời dẫn dắt Benfica. Chỉ ít ngày sau khi tiếp quản đội bóng, ông đã chia sẻ đầy cảm xúc về quyết định của mình, nhấn mạnh: “Tôi tới đây không phải vì tiền. Nếu tôi chỉ ngồi không ở nhà cho tới hết mùa giải này, tôi cũng kiếm được nhiều tiền hơn ở Benfica thời điểm hiện tại.”
Thực tế, Mourinho sẽ nhận được 9 triệu euro tiền bồi thường từ Fenerbahçe, trong khi mức lương tại Benfica chỉ là 6 triệu euro, thấp hơn 3 triệu euro. Điều này cho thấy ông chấp nhận thiệt thòi về tài chính để theo đuổi thử thách mới. Không chỉ vậy, Mourinho còn tiết lộ cả Porto và Sporting CP đều liên hệ mời ông, nhưng ông từ chối cân nhắc vì “câu chuyện với Benfica thì khác”.
Quyết định của Mourinho không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp, mà còn là minh chứng cho sự ưu tiên giá trị cá nhân và khát vọng chinh phục, vượt lên trên lợi ích vật chất thông thường.