Arsenal “ngậm đắng” nhìn Mbeumo bùng nổ ở Man Utd: Cơ hội vàng đã vụt mất?

Man United bán Welbeck: Sai lầm đắt giá khiến Rio Ferdinand "khóc thét"?

Phát ngôn ngông cuồng, cầu thủ Real Madrid thề không thể tha thứ cho Lamine Yamal

Vô đối

Fabiana – “bà giáo” đứng sau cú lột xác của tỷ phú Ecclestone?

Bernie Ecclestone, từng là biểu tượng quyền lực của làng đua xe F1, giờ đây lại chọn cho mình một cuộc sống yên bình bên vợ trẻ Fabiana và con trai út Ace. Gặp nhau năm 2009, kết hôn năm 2012, cặp đôi này đã xây dựng một gia đình với nếp sống quy củ, hạn chế tối đa công nghệ trong việc nuôi dạy con. Ace, cậu bé 5 tuổi, không được sử dụng màn hình trong tuần, phải hoàn thành bài tập trước khi chơi và luôn trò chuyện cùng bố mẹ trong bữa tối. Sự kết hợp giữa sự kiên nhẫn của Ecclestone và sự nghiêm khắc của Fabiana tạo nên một môi trường giáo dục cân bằng, giúp Ace phát triển toàn diện.

Điều này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh Ecclestone quyết liệt, sắt đá từng điều hành F1 thành đế chế tỷ USD. Ông khẳng định tiền chưa bao giờ là động lực chính, mà là ý tưởng và quyền kiểm soát. Sự thay đổi lối sống này, đặc biệt sau vụ kiện thuế năm 2023, cho thấy một Ecclestone biết dừng lại, trân trọng giá trị gia đình và cuộc sống giản dị, dù vẫn sở hữu khối tài sản khổng lồ.

0
129 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Anh Tú

Paris Saint-Germain đang đặt Juan Hernandez, tài năng trẻ sáng giá của lò La Masia, vào tầm ngắm như một phần trong chiến lược trẻ hóa đội hình. Ở tuổi 18, Hernandez đã gây ấn tượng mạnh tại Barca Atletic với 7 lần đá chính, 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, đồng thời là trụ cột của đội U19 Tây Ban Nha. Sự tiến bộ của anh còn được thể hiện qua việc thường xuyên tập luyện cùng đội một dưới thời Hansi Flick.

Hợp đồng của Hernandez với Barcelona sẽ hết hạn vào tháng 6/2026, nhưng các cuộc đàm phán gia hạn vẫn chưa có kết quả. Điều này khiến PSG, dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique – người am hiểu sâu sắc hệ thống đào tạo của Barca, quyết tâm theo đuổi Hernandez như một mảnh ghép lý tưởng cho dự án xây dựng đội bóng trẻ trung, thay vì tiếp tục chạy đua với các siêu sao đắt giá.

Với điều khoản giải phóng chỉ 6 triệu euro, nguy cơ Barcelona mất trắng viên ngọc quý này là hoàn toàn hiện hữu, nhất là khi tình hình tài chính của họ vẫn chưa ổn định.

Xem thêm
0
120 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Alcaraz bất ngờ gục ngã, làng quần vợt chấn động
Sự kiện Carlos Alcaraz bị loại ngay từ vòng 2 Paris Masters 2025 sau thất bại trước Cameron Norrie đã khiến giới quần vợt không khỏi bất ngờ. Tay vợt người Tây Ban Nha, người từng giữ ngôi số 1 thế giới suốt 44 tuần, giờ đây đánh mất cơ hội củng cố vị trí dẫn đầu. Trận thua này không chỉ là cú sốc cá nhân mà còn làm thay đổi cục diện cuộc đua trên bảng xếp hạng ATP.

Sinner bứt phá mạnh mẽ, áp sát ngôi đầu
Trong khi Alcaraz chững lại, Jannik Sinner lại thể hiện phong độ thuyết phục. Sau khi đăng quang Vienna Open 2025, Sinner nâng tổng điểm ATP lên 10.500, chỉ còn kém Alcaraz 840 điểm trước Paris Masters. Mùa giải 2025 chứng kiến Sinner vô địch hàng loạt giải lớn như Australian Open, Wimbledon, China Open và Vienna Open, đồng thời về nhì ở US Open, Roland Garros cùng ba giải lớn khác, cho thấy sự ổn định vượt trội.

Cuộc đua ngôi số 1: Sinner nắm quyền tự quyết
Việc Alcaraz bị loại sớm khiến anh chỉ còn 11.250 điểm, trong khi Sinner không phải bảo vệ điểm số tại Paris Masters. Nếu vô địch giải đấu này, Sinner sẽ đạt 11.500 điểm, chính thức soán ngôi số 1 ATP của Alcaraz. Đây là cơ hội để Sinner không chỉ lấy lại vị trí dẫn đầu mà còn có thể kết thúc năm 2025 với tư cách tay vợt xuất sắc nhất thế giới.

Xem thêm
0
82 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Napoli đang lên kế hoạch tái liên hệ với Mainoo vào tháng 1, sau khi từng bày tỏ sự quan tâm tới tiền vệ 20 tuổi này trong mùa hè. Sự hồi sinh của Scott McTominay và Rasmus Hojlund tại Serie A được xem như một “sự đảm bảo” cho cả Napoli lẫn Mainoo, mở ra hy vọng về một chương mới cho cầu thủ trẻ từng được kỳ vọng là tương lai của Manchester United.

Tuy nhiên, dưới thời HLV Ruben Amorim, Mainoo đã không còn được trọng dụng, chủ yếu ngồi dự bị và chỉ có tổng cộng 138 phút thi đấu tại Premier League. Việc chỉ được vào sân vài phút cuối trong các trận gặp Chelsea và Liverpool khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi lớn về tương lai của anh tại Old Trafford. Dù Mainoo từng đề xuất được cho mượn, yêu cầu này đã bị MU từ chối.

Trong bối cảnh Napoli đối mặt với khủng hoảng nhân sự tuyến giữa do chấn thương của De Bruyne, Lobotka và sự vắng mặt sắp tới của Anguissa, HLV Conte xem Mainoo là giải pháp lý tưởng cho quá trình trẻ hóa đội hình. Giờ đây, quyết định cuối cùng thuộc về MU: giữ lại hay mở đường cho Mainoo tìm kiếm cơ hội mới.

Xem thêm
0
55 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

Xu hướng mới trong ghi bàn
Premier League mùa giải này chứng kiến gần 19% tổng số bàn thắng đến từ các tình huống phạt góc, tăng gần 5% so với mùa giải liền trước. Điều này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong cách các đội bóng tiếp cận trận đấu, khi ngày càng nhiều huấn luyện viên tận dụng tối đa các tình huống cố định để tìm kiếm lợi thế. Pep Guardiola, huấn luyện viên trưởng Manchester City, thừa nhận: “Đúng là mọi người sử dụng mọi quả ném biên như một quả phạt góc và đưa 10 cầu thủ vào vòng cấm.”

Guardiola và triết lý bóng đá sống
Dù nhận thức rõ tầm quan trọng của bóng chết, Guardiola vẫn kiên định với triết lý kiểm soát bóng và tấn công chủ động. Ông nhấn mạnh: “Tôi muốn ghi bàn từ các quả phạt và phạt góc, tôi không ngây thơ về điều đó. Nhưng tôi dành thời gian của mình cho những gì chúng tôi phải làm để chơi tốt hơn, tấn công tốt hơn và tạo cơ hội.” Man City là đội duy nhất chỉ ghi bàn từ các tình huống bóng sống, cho thấy sự khác biệt trong cách tiếp cận của họ so với phần còn lại của giải đấu.

Thách thức và thích nghi
Guardiola không phủ nhận những khó khăn khi đối đầu các đội bóng tận dụng bóng chết hiệu quả như Brentford hay Burnley trước đây. Ông nhắc lại: “Ngày nay, các tình huống cố định là một mối đe dọa.” Tuy nhiên, ông tin rằng kiểm soát trận đấu và hạn chế các tình huống bóng chết là chìa khóa để phòng ngự hiệu quả. Dù vậy, Pep cũng thừa nhận sự cần thiết phải thích nghi, đặc biệt khi đối đầu với những đội bóng có chiến thuật bóng chết sắc bén.

Xem thêm
0
269 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Sự cố hiển thị nhầm quốc kỳ Trung Quốc thay vì quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025 đã gây chấn động dư luận. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ngay lập tức gửi văn bản tới Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), nhấn mạnh đây là “sự cố nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia và tinh thần đoàn kết ASEAN”. VFF yêu cầu AFF làm rõ nguyên nhân, đồng thời đề nghị các biện pháp ngăn chặn tái diễn sai sót tương tự.

Đáng chú ý, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), đã gửi thư xin lỗi VFF ngay trong tối 28-10. Bà khẳng định: “Điều này hoàn toàn không phản ánh sự tôn trọng và trân quý mà FAT dành cho các Liên đoàn thành viên cũng như các biểu tượng quốc gia của họ”. Sự thẳng thắn nhận trách nhiệm và lời xin lỗi chân thành từ FAT là cần thiết, song cũng đặt ra yêu cầu về sự cẩn trọng, chuyên nghiệp hơn trong các sự kiện thể thao khu vực.

Xem thêm
2
18,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật