Giữa một Ngoại hạng Anh đầy những thương vụ đắt giá, Everton lặng lẽ leo lên vị trí thứ 5, chỉ kém ngôi đầu 3 điểm, với một đội hình mỏng và kỳ chuyển nhượng có lãi. Phía sau họ là Hill Dickinson Stadium trị giá khoảng 800 triệu bảng. Trên sân, David Moyes vẫn dựa vào những điều quen thuộc như tổ chức tốt, kỷ luật và tận dụng tối đa lực lượng đang có.
Barry gánh hàng công trong cảnh Everton chỉ còn 1 trung phong
Những trục trặc ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng khiến Everton bước vào mùa giải với đúng 1 trung phong đội một là Thierno Barry. Tiền đạo người Pháp đã có 5 bàn trên mọi đấu trường. Trước Ipswich, anh chấm dứt chuỗi trận không ghi bàn bằng pha chạm bóng bằng ngực sau cú vô lê từ xa của James Tarkowski, khiến thủ môn Christian Walton lỡ đà. Gary O’Neil thừa nhận Ipswich không may khi phải nhận bàn thua theo cách đó.
Barry còn một lần đánh đầu tung lưới từ quả phạt góc của Kiernan Dewsbury-Hall nhưng bị từ chối vì Brennan Johnson đứng ở vị trí việt vị và bị xác định che khuất tầm nhìn thủ môn. Anh cũng bỏ lỡ thêm một cơ hội đánh đầu từ quả tạt của Ainsley Maitland-Niles.
Everton vẫn tạo ra rất nhiều tình huống dứt điểm dù đã bán Iliman Ndiaye cho Manchester City. Moyes nói sau trận: “Hôm nay chúng tôi có 21 cú sút và chỉ 2 trúng đích, như thế là không tốt. Nhưng 21 cú sút là tốt.”
Everton vẫn thắng dù bỏ lỡ nhiều cơ hội
Everton không chơi hoàn hảo, nhưng họ vẫn tìm được cách giành 3 điểm. Brennan Johnson dứt điểm chệch cột sau đường chuyền của Harrison Armstrong, còn Dewsbury-Hall đánh đầu ra ngoài từ quả tạt thuận lợi của Tyler Dibling.
Moyes thừa nhận ông liên tục thúc giục các cầu thủ phải ghi nhiều bàn hơn. Dù vậy, HLV người Scotland cũng đánh giá khởi đầu mùa giải của Everton tốt hơn dự kiến. Sau 5 vòng Premier League, họ có 9 điểm và vẫn bất bại. Tính trên mọi đấu trường, Everton chưa thua sau 7 trận và đã giữ sạch lưới 5 lần.
Moyes tận dụng tối đa đội hình mỏng
Ipswich chi gần 200 triệu bảng sau khi trở lại Premier League, trong khi Everton bước vào mùa giải với đội hình ít quân nhất giải sau một kỳ chuyển nhượng nhiều trục trặc. Beto và Iliman Ndiaye đều ra đi, còn kế hoạch bổ sung Folarin Balogun đổ vỡ vào ngày cuối.
Trong hoàn cảnh đó, Everton vẫn đứng thứ 5 và chỉ kém ngôi đầu 3 điểm. Đội bóng của Moyes chưa có lực lượng dày, cũng chưa giải quyết tốt khả năng tận dụng cơ hội, nhưng cách họ duy trì sự chắc chắn và giành điểm đều đặn đang giúp một đội hình mỏng có khởi đầu tốt hơn dự kiến.