Dalot: "Món hàng nóng" khiến Mourinho và Carrick tranh giành quyết liệt

Đức đến World Cup 2026: Ứng viên lớn với vết sẹo chưa lành

Man Utd và bài toán nhân sự cần giải quyết ở phiên chợ hè 2026

Quang Đăng

Emery có thực sự vượt mặt Arteta & Pep? Góc nhìn gây tranh cãi!

Danh hiệu làm nên vị thế

Unai Emery vừa đưa Aston Villa giành chiếc cúp châu Âu đầu tiên sau 44 năm chờ đợi, với chiến thắng 3-0 trước Freiburg ở chung kết Europa League. Đây là danh hiệu châu Âu thứ năm của ông ở đấu trường này, một con số mà ngay cả những huấn luyện viên hàng đầu cũng khó chạm tới. Owen Hargreaves nhìn vào chính chuỗi danh hiệu ấy để khẳng định, trong bối cảnh Pep Guardiola chuẩn bị rời Manchester City, Emery có thể được xem là người giàu thành tích và kinh nghiệm nhất tại giải Ngoại hạng Anh.

Khoảng trống Pep Guardiola để lại

Thông tin Pep nhiều khả năng chia tay Man City vào cuối mùa giải khiến cuộc tranh luận về “người số một” trên băng ghế huấn luyện ở Anh trở nên sôi động. Trong khi Mikel Arteta vừa giúp Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu từ năm 2004, Hargreaves vẫn đặt Emery lên một mặt phẳng khác, dựa trên số lượng cúp châu Âu và quãng thời gian chinh chiến dài hơn. Theo ông, Arteta mới ở giai đoạn khởi đầu, còn Emery đã tích lũy đủ trải nghiệm để bước vào nhóm “tinh hoa” thực sự.

Thách thức còn lại cho Emery

Trong mắt Hargreaves, câu hỏi với Emery lúc này không còn là ông có thuộc nhóm huấn luyện viên hàng đầu hay không, mà là ông có thể chinh phục hai đỉnh cao còn lại: Ngoại hạng Anh và Champions League. Việc giành năm danh hiệu châu Âu với những đội bóng không được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho thấy khả năng xoay xở của Emery ở các môi trường khác nhau. Thành tích đưa Aston Villa trở lại Champions League hai lần trong ba năm càng củng cố nhận định đó.

Aston Villa và nền móng vừa được dựng lại

Hargreaves nhấn mạnh mong muốn thấy Emery và tập thể hiện tại gắn bó lâu dài để tiếp tục xây dựng. Theo ông, nền tảng đã được đặt: đội bóng có danh hiệu, có suất dự Champions League, có sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả. Ngay cả Hoàng tử xứ Wales, người hâm mộ Villa lâu năm, cũng bày tỏ niềm tự hào sau trận chung kết, gửi lời chúc mừng tới toàn đội và nhắc đến những đóng góp thầm lặng của Boubacar Kamara trong giai đoạn chấn thương. Tất cả tạo nên bối cảnh cho một Aston Villa được xem là “gã khổng lồ” trở lại đúng vị thế.

0
366 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Lực Nguyễn

Quy mô 48 đội và 12 bảng đấu

U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12, với tổng cộng 48 đội tuyển tham dự. Các đội được chia vào 12 bảng, ký hiệu từ A đến L. Mỗi bảng gồm bốn đội, trong đó bảng G có sự góp mặt của Việt Nam cùng Mali, Bỉ và New Zealand. Lễ bốc thăm được tổ chức tại Zurich, Thụy Sĩ, với sự tham gia hỗ trợ của hai cựu danh thủ Nuno Gomes và Celestine Babayaro.

Phân bổ suất theo châu lục

Liên đoàn bóng đá châu Âu có 11 suất, là khu vực đông đội nhất. Châu Phi có 10 suất, Bắc Trung Mỹ 8 suất, Nam Mỹ 7 suất, châu Á 9 suất và châu Đại Dương 3 suất. Riêng châu Phi hiện mới xác định tám đội thông qua vòng chung kết U17 châu Phi tại Morocco, hai suất còn lại sẽ thuộc về đội thắng trong hai trận play-off Ethiopia gặp Mozambique và Uganda gặp Ghana.

Vai trò của chủ nhà Qatar

Qatar là chủ nhà nên mặc định nằm ở bảng A và có suất tham dự trực tiếp, bên cạnh tám đội châu Á khác đi lên từ giải U17 châu Á 2026. Năm ngoái, giải được tổ chức tại cụm sân thuộc Học viện Aspire, còn trận chung kết diễn ra trên sân Khalifa International với sức chứa khoảng 45.000 chỗ ngồi, nơi Bồ Đào Nha thắng Áo 1-0. Năm nay, Qatar chưa công bố cụ thể các sân tổ chức.

Nguyên tắc tránh trùng châu lục

Khi bốc thăm, FIFA cố gắng hạn chế tối đa việc các đội cùng châu lục nằm chung bảng. Nguyên tắc này được áp dụng trên nền tảng phân bổ suất cho từng khu vực, nhằm tạo sự đa dạng đối thủ ở vòng bảng. Trong bối cảnh châu Á có tới chín đại diện, việc sắp xếp để các đội không gặp nhau từ sớm là một bài toán quan trọng của ban tổ chức.

Xem thêm
0
2,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Cơ hội mới từ một đề xuất từng bị hoài nghi

Đề xuất nâng số đội dự World Cup lên 66 được khởi xướng từ phía Nam Mỹ, với mong muốn mở rộng cơ hội cho những đội tuyển hiếm khi xuất hiện ở sân khấu lớn nhất. Lúc mới xuất hiện, ý tưởng này bị xem là quá táo bạo, thậm chí “điên rồ”. Tuy vậy, theo thời gian, nó dần nhận thêm sự ủng hộ từ nhiều liên đoàn và được FIFA xem xét trong bối cảnh muốn tăng tính toàn cầu của giải đấu.

Việt Nam và các đội tuyển ít tên tuổi trong bức tranh mới

Nếu World Cup nâng lên 66 đội, những nền bóng đá nhỏ như Việt Nam sẽ có thêm cơ hội góp mặt. Bước đệm cho xu hướng này đã xuất hiện ngay ở World Cup 2026 với thể thức 48 đội, khi giải đấu tại Bắc Mỹ được dự đoán sẽ chứng kiến sự hiện diện của các đội tuyển ít được chú ý như Cape Verde, Curaçao, Jordan hay Uzbekistan. Việc những cái tên này tiến gần hơn tới World Cup cho thấy cánh cửa đang mở rộng dần cho nhóm đội tuyển ngoài nhóm truyền thống.

Thông điệp từ FIFA về tính bao trùm

Chủ tịch Gianni Infantino nhiều lần nhấn mạnh World Cup không chỉ dành cho các cường quốc bóng đá. Theo định hướng đó, việc tăng số đội được xem là công cụ để nhiều quốc gia lần đầu có mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất. Ý tưởng 66 đội, dù mới ở mức khái niệm, phù hợp với thông điệp này và vì thế không còn bị bác bỏ ngay từ đầu như trước.

Rào cản tổ chức và lộ trình phía trước

Dù mở ra nhiều cơ hội, kế hoạch 66 đội vẫn phải đối mặt với thực tế tổ chức. World Cup 2030 hiện vẫn được xây dựng với 48 đội, do Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco đồng đăng cai, kèm một số trận tại Argentina, Uruguay và Paraguay để kỷ niệm 100 năm. Ngay cả với 48 đội, danh sách thành phố đăng cai ở Tây Ban Nha vẫn chưa ổn định, khi Malaga đã bị loại, còn Bilbao và San Sebastian vẫn bị đặt dấu hỏi. Trong bối cảnh đó, việc tăng thêm số đội chắc chắn cần thêm thời gian và nhiều bước chuẩn bị.

Sự điều chỉnh ưu tiên của FIFA

Trong khi ý tưởng 66 đội được đưa vào thảo luận, FIFA lại tạm dừng kế hoạch tổ chức giải vô địch thế giới cấp câu lạc bộ hai năm một lần, giữ nguyên mốc giải tiếp theo vào năm 2029. Điều này cho thấy ưu tiên hiện tại đang nghiêng về việc mở rộng cơ hội cho các đội tuyển quốc gia, thay vì gia tăng tần suất các giải đấu cấp câu lạc bộ.

Xem thêm
0
326 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Thiếu Benzema, hàng công hụt đi điểm tựa

Karim Benzema dính chấn thương gân kheo trong trận hòa 1-1 với Al Nassr ở vòng 32 và phải rời sân ở phút 69. Đến thời điểm hành quân tới sân Al-Majma'ah gặp Al Fayha, anh vẫn chưa hồi phục thể lực nên không có tên trong danh sách thi đấu. Việc vắng một trung phong đẳng cấp như Benzema được xem là tổn thất đáng kể cho sức tấn công của đội bóng.

Al-Dawsari trở lại, mở ra phương án tấn công mới

Trong khi đó, Salem Al-Dawsari đã kịp bình phục sau chấn thương khiến anh phải nghỉ ở trận thắng 2-0 trước Neom. Anh đã trở lại tập luyện cùng đồng đội và còn dẫn đầu phái đoàn đội bóng đến Al-Majma'ah, cho thấy khả năng cao sẽ được huấn luyện viên Simone Inzaghi sử dụng trong đội hình xuất phát.

Hy vọng xoay quanh ngòi nổ nội binh

Trong bối cảnh thiếu Benzema, sự hiện diện của Al-Dawsari trở thành điểm tựa quan trọng cho Al Hilal ở trận gặp Al Fayha. Đội bóng cần một mũi tấn công đủ tầm để bù đắp khoảng trống mà tiền đạo người Pháp để lại, nhất là khi đây là thời điểm then chốt của mùa giải.

Xem thêm
0
172 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Do Xuan Duy

🧨 Bốc thăm xong xuôi, U17 Việt Nam chốt đơn bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand, nhẹ hơn hẳn so với viễn cảnh “bảng tử thần” mà nhiều người lo trước đó.

🔥 Từ chỗ bị xếp nhóm hạt giống 4, từng bị AI “dọa” cho chung bảng Tây Ban Nha, Colombia, Bờ Biển Ngà, thầy trò HLV Cristiano Roland giờ có bảng đấu được xem là dễ thở để mơ tạo bất ngờ tại Qatar.

Xem thêm
0
111 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Sau chia tay, ưu tiên vẫn là bóng đá

Sau cuộc tình ngắn ngủi nhưng ồn ào với nữ ca sĩ người Argentina Nicki Nicole, Lamine Yamal được cho là quay về tập trung hoàn toàn cho bóng đá. Trong nhiều tháng, mọi dấu hiệu đều cho thấy anh khép lại chuyện tình cảm, dồn sức cho mùa giải cùng Barcelona và góp phần giúp đội bóng giành chức vô địch La Liga.

Chức vô địch mở ra một cột mốc riêng tư

Buổi tiệc riêng mừng danh hiệu La Liga của Barcelona ban đầu chỉ được xem là dịp tập thể ăn mừng. Thế nhưng với Yamal, đêm đó lại trở thành một dấu mốc cá nhân. Anh xuất hiện cùng nữ người ảnh hưởng Inés García đến từ Seville, qua đó ngầm xác nhận những lời đồn đoán về mối quan hệ mới đã rộ lên trước đó.

Xuất hiện kín đáo nhưng gây chú ý

Trong buổi tiệc, cả hai giữ thái độ kín đáo, không phô trương. Dù vậy, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra sự gần gũi giữa họ. Đây được xem là lần đầu tiên Yamal và Inés xuất hiện công khai bên nhau, khiến không khí mừng chức vô địch của Barcelona mang thêm màu sắc riêng tư cho cầu thủ trẻ.

Từ kỳ nghỉ Hy Lạp đến buổi tiệc ở Barcelona

Trước buổi tiệc, những bức ảnh hai người cùng xuất hiện tại Hy Lạp trong kỳ nghỉ sau khi vô địch đã làm dấy lên nhiều bàn tán. Inés sau đó đăng ảnh chụp tại La Cúpula del Garraf ở Barcelona, rồi cả hai bị bắt gặp cùng bước lên một chiếc xe van màu đen, càng khiến dư luận chú ý.

Giữ sự bình thản giữa vòng vây chú ý

Dù bị soi khá kỹ, Yamal và Inés vẫn tỏ ra thoải mái. Cầu thủ trẻ xuất hiện với vẻ thư thái, vui vẻ trong buổi tiệc. Chênh lệch hai tuổi giữa họ cũng được nhắc đến nhiều trên mạng, nhưng cả hai dường như chọn cách để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, trong khi Yamal chuẩn bị trở lại Barcelona để hội quân cùng đội tuyển Tây Ban Nha.

Xem thêm
0
5,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật