Hà Lan gặp Nhật Bản lúc 03h00 ngày 15/6 trong trận mở màn bảng F World Cup 2026, một cặp đấu có thể là cân tài cân sức. Hà Lan có dàn cầu thủ giàu tên tuổi, nhưng Nhật Bản bước vào giải với phong độ thắng liên tiếp và sự tự tin ngày càng lớn trước các đối thủ châu Âu.
Hà Lan chưa tạo cảm giác yên tâm
Đội tuyển Hà Lan vẫn sở hữu bộ khung rất mạnh với Virgil van Dijk ở hàng thủ, Frenkie de Jong điều tiết tuyến giữa, Cody Gakpo và Memphis Depay gánh vác mặt trận tấn công. Về lý thuyết, đó là nền tảng đủ để họ áp đặt trận đấu trước Nhật Bản.
Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của Hà Lan chưa thật sự tốt. Trận thua Algeria 0-1 và chiến thắng vất vả trước Uzbekistan cho thấy đội bóng của Ronald Koeman vẫn gặp vấn đề ở khâu kết thúc. Họ kiểm soát bóng được, tạo được sức ép, nhưng thiếu độ sắc khi đưa bóng vào khu vực quyết định. Tình trạng thể lực của Verbruggen và Depay cũng khiến Koeman phải tính toán kỹ hơn cho đội hình xuất phát.
Nhật Bản không còn là ẩn số
Nhật Bản bước vào trận đấu này với chuỗi phong độ rất ấn tượng. 5 trận gần nhất, họ toàn thắng, ghi 8 bàn và không để thủng lưới. Những kết quả trước Anh, Scotland, Ghana hay Bolivia cho thấy đội bóng của Hajime Moriyasu không chỉ đá kỷ luật mà còn biết kiểm soát trận đấu.
Dù vắng Wataru Endo, Kaoru Mitoma, Takumi Minamino và Hidemasa Morita, Nhật Bản vẫn còn nhiều nhân tố đủ sức tạo khác biệt. Takefusa Kubo là cái tên nổi bật nhất ở khả năng xử lý trong phạm vi hẹp, trong khi Ritsu Doan, Junya Ito và Ayase Ueda đem lại tốc độ, sự linh hoạt và khả năng xuyên phá ở một phần ba sân cuối.
Trận đấu của tuyến giữa và hai biên
Hà Lan nhiều khả năng dùng sơ đồ 4-2-3-1 với De Jong và Gravenberch giữ vai trò kiểm soát trung tuyến. Nhật Bản có thể đá với sơ đồ 3-4-2-1, ưu tiên quân số ở giữa sân và chờ cơ hội chuyển trạng thái nhanh.
Mấu chốt của trận đấu nằm ở khả năng Hà Lan đưa bóng qua lớp pressing của Nhật Bản. Nếu De Jong có đủ khoảng trống để cầm nhịp và xoay chuyển bóng, Hà Lan sẽ dễ đẩy Nhật Bản về phần sân nhà, từ đó tạo đất diễn cho Gakpo và Dumfries ở hai biên. Ngược lại, nếu Nhật Bản áp sát đúng thời điểm, họ có thể buộc Hà Lan mất bóng khi đội hình đang dâng cao. Khi ấy, khoảng trống sau lưng các hậu vệ biên sẽ trở thành khu vực rất nguy hiểm với đội bóng của Koeman.
Kubo và Gakpo có thể định đoạt trận đấu
Gakpo đang là điểm nổ đáng tin nhất của Hà Lan, nhất là khi Depay chưa chắc đạt trạng thái tốt nhất. Anh có khả năng bó vào trung lộ, dứt điểm nhanh và tạo khác biệt trong các pha bóng ít chạm. Bên kia chiến tuyến, Kubo là người có thể khiến hàng thủ Hà Lan mất cấu trúc bằng những pha xoay người, kéo người và chọc khe vào nách trung vệ.
Hà Lan vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng cá nhân và kinh nghiệm ở World Cup. Nhưng Nhật Bản hiện tại đủ bản lĩnh để không bị cuốn vào thế trận một chiều. Nếu đội bóng châu Á giữ được nhịp phòng ngự trong hiệp một, trận đấu có thể trở nên rất khó chịu với thầy trò Koeman. Dự đoán: Hà Lan 1-1 Nhật Bản, trong một trận đấu mà sai lầm ở trung tuyến có thể quyết định tất cả.