ĐT Việt Nam và sự lựa chọn
Nếu giữ ngôi đầu bảng A, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B tại bán kết AFF Cup 2026. Sau 3 lượt trận, Thái Lan dẫn đầu bảng B với 9 điểm, Malaysia và Myanmar cùng có 6 điểm. Malaysia tạm xếp trên do thắng Myanmar 2-1 trong cuộc đối đầu trực tiếp.
Xét về cách chơi và những gì 2 đội đã thể hiện, Myanmar có lẽ là đối thủ phù hợp hơn với thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Myanmar ghi bàn nhiều nhưng thủ không chắc
Myanmar đang sở hữu hàng công tốt nhất bảng B với 12 bàn sau 3 trận. Sau thất bại 1-2 trước Malaysia, đội bóng của HLV Jørn Andersen thắng Philippines 4-1 và đè bẹp Lào 7-2. Khả năng tăng tốc, đưa bóng nhanh lên phía trước và tận dụng cơ hội của Myanmar đủ sức gây khó khăn cho mọi hàng phòng ngự.
Tuy nhiên, Myanmar cũng đã nhận 5 bàn thua và chưa giữ sạch lưới trận nào. Ngay cả khi thắng Lào với tỷ số cách biệt, họ vẫn để đối thủ ghi 2 bàn. Việc thường xuyên đẩy nhiều cầu thủ lên tấn công khiến khoảng trống xuất hiện sau lưng hàng tiền vệ và 2 bên cánh. Đây là khu vực Việt Nam có thể khai thác bằng những pha lên bóng nhanh.
Cách chơi phù hợp với Việt Nam
Việt Nam đã giành 7 điểm sau 3 trận, ghi 10 bàn và chưa thủng lưới. Đội tuyển mở màn bằng chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste, hòa Singapore 0-0 rồi đánh bại Indonesia 3-0 ngay tại sân Pakansari. Văn Vĩ, Hai Long và Xuân Son là những người ghi bàn trước Indonesia.
Trước một Myanmar thích tấn công, Việt Nam không nhất thiết phải đẩy đội hình lên quá cao. Hàng thủ có thể giữ cự ly chặt chẽ, chặn các đường chuyền vào trung lộ rồi đưa bóng nhanh lên cho những cầu thủ có tốc độ. Khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Myanmar sẽ rộng hơn so với khi Việt Nam gặp một đối thủ chủ động lùi sâu.
Malaysia khó chịu hơn trong 2 lượt
Malaysia mới ghi 6 bàn sau 3 trận, bằng một nửa Myanmar. Dù vậy, họ đã thắng Myanmar 2-1, vượt qua Lào 4-0 và chỉ thua Thái Lan 0-2. Paulo Josué là cầu thủ nổi bật nhất khi ghi cả 2 bàn giúp Malaysia lội ngược dòng trên sân Myanmar, trước khi tiếp tục lập công ở trận gặp Lào.
Malaysia chơi chặt chẽ, tranh chấp mạnh mẽ và có thể chủ động giảm tốc độ trận đấu. Trong một cặp bán kết gồm 2 lượt, họ đủ khả năng lùi đội hình, bảo vệ khu vực trước vùng cấm rồi chờ cơ hội từ bóng bổng hoặc tình huống cố định. Việt Nam khi đó sẽ phải kiên nhẫn tấn công trước hàng phòng ngự đông người, thay vì được khai thác khoảng trống như khi gặp Myanmar.
Myanmar vẫn là lựa chọn dễ chịu hơn
ĐT Myanmar nguy hiểm hơn về khả năng ghi bàn, nhưng lối chơi cởi mở và hàng thủ thiếu ổn định phù hợp với cách đá của Việt Nam.
Malaysia không bùng nổ bằng, song sự thực dụng, thể lực và kinh nghiệm thi đấu khiến họ khó bị đánh bại hơn trong 180 phút. Nếu được lựa chọn, Việt Nam có lẽ sẽ muốn gặp Myanmar tại bán kết hơn.
Nhưng dù có là đối thủ nào, mục tiêu của chúng ta chắc chắn vẫn là chiến thắng trên hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á của mình.