Alex Scott tỏa sáng 70 phút, cánh cửa tuyển Anh khép lại với Henderson?

Nguy cơ MU mất sao trẻ từng được dự đoán trị giá 100 triệu bảng

Bellingham lập kỷ lục hiếm thấy cho tuyển Anh sau 31 năm

Tien Tai

ĐT Bồ Đào Nha và những điều đáng chờ đợi khi đối đầu Đan Mạch?

Cuộc đấu với những điểm nhấn quan trọng

Bồ Đào Nha sẽ làm khách trước Đan Mạch lúc 1h45 rạng sáng 2/10 theo giờ Việt Nam ở lượt 3 bảng A4 Nations League 2026/27. Đây vốn đã là thử thách khó tại Parken, nhưng trận đấu lần này còn được quan tâm nhiều hơn sau khi Cristiano Ronaldo rời nơi tập trung ngay trước ngày thi đấu.

Với đội đang dẫn đầu bảng bằng 6 điểm tuyệt đối, câu chuyện lớn nhất lúc này không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở cách Bồ Đào Nha chơi bóng khi không còn Ronaldo trên sân.

Lần đầu Bồ Đào Nha thực sự phải sống thiếu Ronaldo

Ronaldo đá chính trong chiến thắng 1-0 trước Wales ở lượt mở màn nhưng ngồi dự bị cả trận khi Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1. Sau đó, tiền đạo 41 tuổi rời nơi tập trung tại Copenhagen sau cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença.

Liên đoàn xác nhận 24 cầu thủ còn lại tiếp tục chuẩn bị cho trận gặp Đan Mạch. Ronaldo hiện giữ 2 kỷ lục lớn nhất của tuyển Bồ Đào Nha với 234 lần khoác áo và 146 bàn thắng. Sự vắng mặt của anh khiến trận đấu tại Parken trở thành bài kiểm tra rõ ràng nhất từ đầu nhiệm kỳ Jorge Jesus về khả năng vận hành hàng công mà không dựa vào số 7.

João Félix đang nổi lên đúng lúc

Bồ Đào Nha toàn thắng 2 lượt đầu, ghi 3 bàn và mới thủng lưới 1 lần. João Félix là cầu thủ nổi bật nhất với 2 bàn, ghi bàn duy nhất trước Wales rồi tiếp tục lập công trong chiến thắng 2-1 trên sân Na Uy. Gonçalo Ramos ghi bàn còn lại để mang về 3 điểm tại Oslo.

Như vậy, toàn bộ 3 bàn của Bồ Đào Nha tại Nations League mùa này đều đến từ Félix và Ramos. Cả 2 đang đứng trước cơ hội tiếp tục đảm nhận vai trò chính trên hàng công khi Ronaldo không còn trong danh sách chuẩn bị cho trận đấu.

Đan Mạch đủ mạnh để thách thức Bồ Đào Nha

Đội bóng của Jorge Jesus đang đứng đầu bảng A4 với 6 điểm sau 2 trận, trong khi Na Uy và Đan Mạch cùng có 3 điểm. Đan Mạch khởi đầu bằng thất bại 2-3 trên sân Na Uy nhưng lập tức thắng Wales 2-0 ở lượt kế tiếp. Sau 2 vòng, họ đã ghi 4 bàn và thủng lưới 3 lần.

Đây vì thế không phải đối thủ thích hợp để Bồ Đào Nha thử nghiệm một cách thoải mái. Parken cùng lợi thế sân nhà sẽ buộc Vitinha, João Neves, Bernardo Silva và các cầu thủ tấn công phải kiểm soát bóng chắc chắn hơn, đồng thời tìm cách xuyên qua một đội tuyển Đan Mạch có thể lực và khả năng tranh chấp tốt.

Một trận đấu có thể thay đổi thứ tự trên hàng công

Nếu thắng, Bồ Đào Nha sẽ có 9 điểm sau 3 trận và tiếp tục giữ lợi thế lớn trong cuộc đua ở bảng A4. Nhưng điều đáng chờ đợi hơn nằm ở màn trình diễn của Félix và Ramos. Nếu bộ đôi này tiếp tục ghi bàn hoặc giúp hàng công vận hành trơn tru, HLV Jorge Jesus sẽ có thêm cơ sở để duy trì cách sử dụng nhân sự hiện tại.

Trận gặp Đan Mạch vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn 3 điểm. Đây là lần đầu Bồ Đào Nha bước vào một trận đấu lớn trong bối cảnh tương lai của Ronaldo ở đội tuyển bị đặt dấu hỏi. Còn thế hệ của những Félix, Ramos, Vitinha và João Neves có cơ hội để khẳng định giá trị thật sự của mình tại đội tuyển. Hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào đêm nay!

0
299 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Ngọc Nguyễn

Messi đã có mặt tại quê nhà để chuẩn bị cho trận chia tay đội tuyển quốc gia, cuộc đấu giao hữu với Benin tại Buenos Aires vào thứ Ba tới. Từ Fort Lauderdale, anh cùng gia đình đáp chuyên cơ riêng về Rosario, mở ra những ngày cuối cùng trong màu áo Albiceleste sau 21 năm gắn bó.

Trận đấu để nói lời tạm biệt

Liên đoàn bóng đá Argentina xác định trận gặp Benin là dịp để Messi có màn chia tay trên sân nhà xứng đáng với những gì anh đã cống hiến. Messi sẽ không ra sân trong trận giao hữu với Burkina Faso, mà dành lần xuất hiện cuối cùng cho cuộc đấu với Benin trước khán giả Argentina.

Dấu ấn của một kỷ nguyên

Ở tuổi 39, Messi chuẩn bị khép lại sự nghiệp quốc tế với 207 lần khoác áo đội tuyển và 125 bàn thắng, đều là những kỷ lục của Argentina. Ở cấp độ đội tuyển nam quốc tế, anh xếp sau Cristiano Ronaldo về cả số lần ra sân lẫn số bàn thắng. Messi ra mắt đội tuyển từ năm 2005 khi mới 18 tuổi, rồi từng bước trở thành biểu tượng của Albiceleste.

Đồng đội hội tụ, vẫn có những người vắng mặt

Các thành viên của đội hình vô địch World Cup 2022 cùng gia đình đã được mời tới dự ngày chia tay Messi. Tuy vậy, Paulo Dybala và Nahuel Molina không thể tới Buenos Aires do AS Roma không đồng ý cho họ di chuyển vì lý do thể thao và hậu cần.

Dù không thể có mặt đầy đủ những đồng đội từng sát cánh cùng Messi, sân Monumental vẫn chuẩn bị cho một buổi tối đặc biệt. Trận gặp Benin ngày 6/10 sẽ khép lại hành trình 21 năm của Messi trong màu áo trắng xanh, sau 207 trận và 125 bàn cho đội tuyển Argentina.

Xem thêm
0
163 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Liverpool không mua người thay Curtis Jones sau khi tiền vệ này chuyển sang Inter Milan, một lựa chọn khiến chiều sâu tuyến giữa trở thành chủ đề được quan tâm sau kỳ chuyển nhượng hè. Tuy vậy, Michael Owen cho rằng đội bóng cũ không nhất thiết phải vội mua người thay Jones, nhất là khi Liverpool có những cầu thủ trẻ đủ khả năng được trao cơ hội.

Trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ

Theo Owen, Liverpool không nhất thiết phải giữ quá nhiều cầu thủ dạng xoay tua chỉ để làm dày đội hình. Cựu tiền đạo người Anh cho rằng việc tinh gọn nhóm cầu thủ dự bị có thể mở đường cho những tài năng trẻ tiến lên đội một, thay vì khiến cơ hội của họ bị thu hẹp. Ông đánh giá Liverpool hiện có một vài cầu thủ trẻ đủ tốt để cạnh tranh nếu được tin tưởng.

Owen cũng không cho rằng Liverpool cần mua thêm những cầu thủ chỉ để bổ sung quân số. Quan điểm của ông khá dứt khoát. Nếu chi tiền, Liverpool nên hướng tới một cầu thủ đủ trình độ cạnh tranh suất đá chính ngay. Nếu không có mục tiêu như vậy trên thị trường, đội bóng có thể dành cơ hội cho lớp cầu thủ trẻ.

Chất lượng quan trọng hơn số lượng

Ở một góc nhìn khác, Owen cho rằng thách thức lớn nhất với Liverpool là tìm được một cầu thủ thực sự đủ giỏi để nâng cấp đội hình. Việc mua sắm còn phụ thuộc vào số tiền CLB sẵn sàng bỏ ra và liệu thị trường có xuất hiện mục tiêu phù hợp hay không. Thay vì vội tìm người thay Jones, ông muốn Liverpool tập trung giúp đội hình hiện tại chơi tốt trở lại và đạt đúng phong độ vốn có.

Liverpool đã bổ sung Bradley Barcola, Victor Muñoz, Ronald Araújo và Jérémy Jacquet trong kỳ chuyển nhượng hè, nhưng chiều sâu tuyến giữa vẫn gây tranh luận. Lập luận của Owen nghiêng về hướng tận dụng lực lượng hiện có, trao thêm cơ hội cho lớp kế cận và chỉ trở lại thị trường khi xuất hiện một cầu thủ thực sự đủ khả năng nâng cấp đội hình.

Xem thêm
0
145 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Ruben Amorim bước vào quãng nghỉ đội tuyển đầu tiên cùng Milan với tâm thế khá khác biệt. Thay vì lo 3 tuần gián đoạn nhịp thi đấu, HLV người Bồ Đào Nha lại lo nhiều hơn về chuỗi trận dày đặc đang chờ phía trước, trong bối cảnh Milan vẫn chưa đạt tới phiên bản mà ông mong muốn.

Lịch đấu dày mới là điều Amorim lo nhất

Amorim nhìn quãng nghỉ 3 tuần như một thực tế buộc phải chấp nhận. Ông nhấn mạnh khoảng cách giữa 2 hay 3 tuần không phải vấn đề, bởi ban huấn luyện có thêm thời gian làm việc với những cầu thủ cần cải thiện, đồng thời quan sát những cái tên có thể hữu ích sau này. Điều khiến ông lo hơn là số trận phải chơi sau đợt tập trung đội tuyển và cường độ Milan phải duy trì.

Milan bất bại cả 5 vòng Serie A đầu mùa với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, nhưng đã thua Benfica 0-2 ở trận mở màn Europa League. Bản thân Amorim thừa nhận đội bóng vẫn còn nhiều điểm phải cải thiện, chơi tốt ở một số thời điểm nhưng chưa duy trì được cách chơi mà ông mong muốn trong suốt trận đấu.

Xoay tua và cách sử dụng Modric

Từ nỗi lo lịch thi đấu, Amorim giải thích rõ cách sử dụng nhân sự. Ông khẳng định không thể dựa mãi vào một nhóm cầu thủ cố định khi đội bóng chỉ có 2 ngày nghỉ giữa các trận, nên luôn phải tính cả những phương án từ ghế dự bị. Qua 5 trận đầu mùa, Amorim đánh giá những cầu thủ được tung vào sân từ băng ghế đều tạo ảnh hưởng tích cực.

Trường hợp Luka Modric cũng cần được quản lý cẩn thận. Amorim khẳng định ông đang cố điều chỉnh thời lượng thi đấu của tiền vệ 41 tuổi theo cách tốt nhất cho Milan, bởi một cầu thủ ở tuổi này không thể luôn chơi với cường độ cao. Dù vậy, ông dành lời khen cho Modric khi mô tả tiền vệ Croatia tập luyện “như một cậu bé”, luôn đầy nhiệt huyết và muốn có mặt trên sân. Với Amorim, tinh thần tập luyện và niềm đam mê ấy là điều rất quan trọng với Milan.

Xem thêm
0
46 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Trên sân Rijeka, phần lớn âm thanh trên khán đài đến từ hàng nghìn trẻ em được phép vào sân theo ngoại lệ trong án phạt dành cho Croatia. Trong bầu không khí đặc biệt đó, tuyển Anh ghi tới 7 bàn và khiến Croatia nhận thất bại đậm nhất lịch sử. Với Thomas Tuchel, đây là màn trình diễn tốt nhất sau 3 trận đầu Nations League, trước khi Anh khép lại đợt tập trung bằng trận gặp Séc.

Một cách chơi được duy trì qua 3 trận

Tuchel đánh giá tuyển Anh đã duy trì cách tiếp cận nhất quán qua 3 trận đầu Nations League. Trước Tây Ban Nha, ông hài lòng với nhiều thời điểm trong màn trình diễn nhưng Anh vẫn thua 2-3. Trước Séc, đội bóng của ông thắng 2-0 trong trận đấu mà đối thủ phải chơi thiếu người từ phút 25.

Đến Croatia, hàng công Anh bùng nổ. Harry Kane và Bukayo Saka cùng lập cú đúp, Jude Bellingham, Anthony Gordon và Morgan Rogers ghi 3 bàn còn lại. Anh dẫn 4-0 ngay sau hiệp một rồi ghi thêm 3 bàn trong hiệp hai, duy trì sức ép gần như suốt trận.

Từ phòng họp chiến thuật ra sân

HLV người Đức đặc biệt hài lòng với cách cầu thủ thực hiện những yêu cầu chiến thuật đã được chuẩn bị trước trận. Croatia bị UEFA phạt thi đấu không có khán giả thông thường, nhưng khoảng 6.000 trẻ em vẫn được phép vào sân cùng người giám hộ, bên cạnh một nhóm nhỏ CĐV Anh.

Trong hoàn cảnh khác lạ đó, tuyển Anh vẫn duy trì tốc độ chơi cao từ đầu tới cuối. Tuchel nhấn mạnh các học trò liên tục khai thác khoảng trống, gây áp lực ngay sau khi mất bóng, phòng ngự quyết liệt và không giảm sự tập trung dù tỷ số ngày càng cách biệt.

Màn trình diễn tốt nhất dưới thời Tuchel

Tuchel bắt đầu công việc với tuyển Anh từ tháng 1/2025. Sau chiến thắng tại Rijeka, ông gọi đây là một “màn trình diễn hoàn chỉnh” và đánh giá toàn đội đã duy trì đẳng cấp rất cao trong suốt 90 phút.

Chiến thắng 7-0 là trận thắng đậm nhất của Anh tại Nations League, đồng thời trở thành thất bại nặng nề nhất lịch sử Croatia. Anh có 6 điểm sau 3 lượt trận và tiếp tục bám đuổi Tây Ban Nha, đội đang dẫn đầu bảng A3 với 9 điểm.

Đội bóng của Tuchel sẽ tiếp Séc tại Wembley ngày 6/10. Sau màn trình diễn tại Rijeka, yêu cầu tiếp theo của tuyển Anh là duy trì cùng mức độ tập trung, tốc độ và sự chính xác khi trở lại sân nhà.

Xem thêm
0
2,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

JJ Gabriel muốn rời Manchester United ở tuổi 15 không chỉ đặt ra bài toán giữ chân một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của đội bóng. Man Utd còn đứng trước nguy cơ nhận khoản bồi thường rất nhỏ so với tiềm năng của cầu thủ được đánh giá rất cao tại học viện.

Bài toán kinh tế từ lò đào tạo

Gabriel mới 15 tuổi nên chưa đủ điều kiện ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp tại Anh. Nếu cầu thủ này chuyển ra nước ngoài theo phương án đang được đề cập, Man Utd có thể chỉ nhận khoản bồi thường đào tạo theo quy định. Số tiền được nhắc đến vào khoảng 300.000 bảng, trong khi Gabriel từng được dự đoán có thể trở thành cầu thủ trị giá tới 100 triệu bảng trong tương lai nếu phát triển đúng hướng.

Man Utd cũng không trông đợi khoản thu lớn nếu Gabriel ra nước ngoài, bởi tiềm năng và mức giá mà cầu thủ có thể đạt được trong tương lai không được tính trực tiếp vào khoản bồi thường đào tạo. Với một CLB đầu tư mạnh cho học viện, nguy cơ mất một trong những cầu thủ trẻ triển vọng nhất trước khi có thể ký hợp đồng chuyên nghiệp đặt họ vào thế bất lợi.

Cơ hội ở đội một trở thành vấn đề

Gabriel và đội ngũ của anh được cho là không hài lòng với cơ hội lên đội một, đồng thời có những lo ngại về vị thế của Man Utd sau nhiều năm sa sút kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, PSG cùng một số đội bóng Ngoại hạng Anh đều đã được nhắc đến trong cuộc đua giành cầu thủ 15 tuổi.

Gabriel được cho là ưu tiên khả năng ra nước ngoài hơn việc chuyển sang Man City hoặc một CLB Ngoại hạng Anh khác. Nếu anh gia nhập một đội bóng Anh, khoản bồi thường có thể được xác định thông qua hội đồng phân xử và Man Utd có cơ sở đòi số tiền cao hơn. Kịch bản chuyển ra nước ngoài khiến đội chủ sân Old Trafford đứng trước nguy cơ thu về ít hơn rất nhiều.

Man Utd cân nhắc biện pháp pháp lý

Trước khả năng mất Gabriel với khoản bồi thường thấp, Man Utd được cho là đang cân nhắc các biện pháp pháp lý hoặc thủ tục liên quan đối với những người tham gia dàn xếp việc cầu thủ rời CLB. Gabriel đã yêu cầu hủy đăng ký để trở thành cầu thủ tự do, nhưng Man Utd không chấp nhận yêu cầu này.

Gabriel sẽ tròn 16 tuổi vào ngày 6/10, nhưng tương lai của anh vẫn phụ thuộc vào nhiều quy định liên quan đến đăng ký và chuyển nhượng cầu thủ trẻ. Với Man Utd, vấn đề hiện tại không chỉ nằm ở khoản tiền có thể nhận được mà còn là khả năng giữ chân một trong những tài năng nổi bật nhất của học viện.

Xem thêm
0
401 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật