Đánh giá đối thủ và quyết định chiến thuật
Trước trận đấu thứ hai tại SEA Games, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã có những nhận định rõ ràng về đối thủ Malaysia. Ông đánh giá đây không phải là đội bóng có trình độ cao, thậm chí còn yếu hơn Myanmar – đối thủ trước đó của đội tuyển Việt Nam. Chính vì vậy, ông quyết định tiếp tục sử dụng đội hình B, tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị được cọ xát và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
Diễn biến trận đấu: Sự chênh lệch rõ rệt
Ngay từ những phút đầu tiên, sự vượt trội về trình độ của đội tuyển Việt Nam đã được thể hiện rõ rệt. Malaysia liên tục mắc lỗi ở khâu đỡ bước một và phòng ngự hàng sau, thậm chí nhiều pha tấn công trên lưới của họ còn không qua nổi lưới dù đã được dàn xếp tốt. Đội tuyển Việt Nam không cần bung hết sức vẫn dễ dàng giành chiến thắng 25-8 ở set đầu tiên.
Thế trận một chiều và chiến thắng áp đảo
Sang set hai, Malaysia càng tỏ ra lúng túng hơn trong các tình huống xử lý bóng, trong khi Việt Nam dù có một vài pha bóng chưa thực sự chắc chắn vẫn thắng đậm 25-5. Đỉnh điểm của sự chênh lệch là set ba, khi Malaysia chỉ ghi được vỏn vẹn 3 điểm, chứng kiến các cầu thủ Việt Nam thi đấu hoàn toàn áp đảo.
Triển vọng vào bán kết và thử thách tiếp theo
Với chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục, đội tuyển nữ Việt Nam gần như chắc chắn giành vé vào bán kết. Trận đấu tiếp theo gặp Indonesia sẽ là cơ hội để phân định ngôi đầu bảng B, hứa hẹn nhiều kịch tính và thử thách thực sự cho các cô gái Việt Nam.