Kane bình thản trước năm cuối hợp đồng, Bayern không vội giữ chân

Bouaddi: Từ phá kỷ lục Eden Hazard đến tâm điểm chuyển nhượng Man City

HLV Xabi Alonso lần đầu có đủ quân, đặt kỳ vọng lớn vào đội trưởng Reece James

Long Vũ

Diogo Jota: người đồng đội vắng mặt vẫn dẫn dắt Bồ Đào Nha

Một năm sau vụ tai nạn ở miền bắc Tây Ban Nha, cái tên Diogo Jota vẫn xuất hiện ở mọi điểm chạm của tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup. Từ phòng thay đồ, sân tập, tới khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng 2-1 trước Croatia ở Toronto, Jota không còn trên sân nhưng vẫn giữ vai trò như một sợi dây gắn kết cả tập thể.

Di sản của một cầu thủ 28 tuổi

Jota mất khi đang ở độ chín sự nghiệp, sau 49 trận, 14 bàn cho đội tuyển và hai danh hiệu UEFA Nations League 2019, 2025. Anh chỉ vắng mặt ở World Cup 2022 vì chấn thương. Huấn luyện viên Roberto Martínez nhắc lại rằng những gì đội tuyển hiện tại xây dựng đều khởi nguồn từ thế hệ có Jota, và gọi anh là “ánh sáng” thúc đẩy cả đội hướng tới mục tiêu cao nhất.

Những nghi thức nhỏ, ý nghĩa lớn

Trong năm qua, Liverpool và nhiều đội bóng đã dành lời tri ân cho Jota. Với tuyển Bồ Đào Nha, sự tưởng nhớ được thể hiện bằng những chi tiết rất cụ thể: Thủ tướng Luís Montenegro tặng cả đội vòng tay in tên Jota, Cristiano Ronaldo đeo chiếc vòng ấy và khoác áo số 21 sau trận gặp Croatia. Martínez còn đưa tên Jota vào danh sách theo cách tượng trưng, như một thành viên danh dự của đội hình World Cup.

Không xóa tên khỏi phòng thay đồ

Tiền vệ Rúben Neves kể trên chương trình truyền hình Bồ Đào Nha rằng nhóm trò chuyện của đội vẫn giữ Jota và vợ anh, Rute Cardoso. Neves nói anh vẫn nhắn cho Jota mỗi khi có điều đặc biệt, lưu lại các đoạn hội thoại cũ để tiếp tục gửi đi. Trước trận mở màn ở Houston, bố mẹ Jota và André Silva, bà Isabel và ông Joaquim, cũng có mặt trong lễ tri ân. Khi Bồ Đào Nha bước vào vòng knock-out, ký ức về Jota không chỉ là nỗi buồn, mà là cách cả đội duy trì mối liên hệ với một người đồng đội đã góp phần tạo nên tập thể hôm nay.

1
533 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Hải

Tâm thế “không vội” của Kane

Harry Kane bước vào năm cuối hợp đồng với Bayern Munich trong tâm thế khá bình thản. Giao kèo hiện tại của tiền đạo người Anh kéo dài đến ngày 30/6/2027, nhưng quá trình thương lượng gia hạn không diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Phía Bayern nhiều lần khẳng định cả 2 bên đều muốn tiếp tục gắn bó và không cần vội vàng đưa ra quyết định.

Cuối tháng 7, Giám đốc điều hành Jan-Christian Dreesen tiếp tục xác nhận Kane rất muốn gia hạn, Bayern cũng có cùng mong muốn. Việc còn lại là thống nhất các điều kiện để tìm được tiếng nói chung.

Vị thế được xây bằng bàn thắng

Sự thoải mái của Kane đến từ vị thế anh đã tạo dựng tại Bayern. Ở tuổi 33, trung phong người Anh vừa trải qua mùa giải ghi bàn tốt nhất sự nghiệp với 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường, kèm 7 kiến tạo.

Riêng tại Bundesliga, Kane ghi 36 bàn sau 31 trận để giành Chiếc giày vàng châu Âu. Anh còn có 10 bàn tại Cúp quốc gia Đức, 14 bàn ở Champions League và 1 bàn tại Franz Beckenbauer Supercup. Bayern kết thúc mùa giải với chức vô địch Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và Franz Beckenbauer Supercup.

Sau 3 mùa tại Munich, Kane đã có 146 bàn sau 147 lần ra sân cho Bayern. Hiệu suất gần 1 bàn mỗi trận giúp anh giữ vị trí trung tâm trên hàng công và tạo cho bản thân lợi thế rất lớn khi bước vào quá trình thương lượng hợp đồng mới.

Hợp đồng bước vào năm cuối

Hợp đồng hiện tại của Kane chỉ còn chưa đầy 1 năm. Nếu không ký giao kèo mới, từ tháng 1/2027 anh có thể tự do đàm phán trước hợp đồng với các câu lạc bộ ngoài nước Đức trước khi trở thành cầu thủ tự do vào cuối tháng 6.

Dù vậy, cả Kane lẫn Bayern hiện chưa cho thấy dấu hiệu muốn chia tay. Từ đầu năm, Giám đốc thể thao Max Eberl đã xác nhận các cuộc trao đổi về hợp đồng mới được tiến hành. Dreesen cũng nhiều lần nhấn mạnh Kane cùng gia đình đã ổn định cuộc sống tại Munich và tiền đạo người Anh đặt nhiều niềm tin vào câu lạc bộ.

Hướng tới bản hợp đồng đến năm 2029

Thông tin mới nhất cho thấy khả năng Kane tiếp tục gắn bó với Bayern đang ngày càng lớn. Theo báo cáo được đăng tải giữa tháng 8, tiền đạo 33 tuổi đang tiến gần đến một bản hợp đồng mới kéo dài đến năm 2029. Quá trình thương lượng được dự báo không gặp nhiều trở ngại khi cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ đều muốn tiếp tục hợp tác.

Kane từng được nhắc đến với khả năng trở lại Ngoại hạng Anh để theo đuổi kỷ lục ghi bàn của Alan Shearer, nhưng ưu tiên hiện tại đã thay đổi. Sau khi liên tiếp giành danh hiệu cùng Bayern và trải qua mùa 2025/26 với 61 bàn, anh muốn tiếp tục cạnh tranh những chức vô địch lớn tại Munich, đặc biệt là Champions League.

Vì vậy, dù hợp đồng đã bước vào năm cuối, tương lai của Kane hiện nghiêng nhiều hơn về khả năng ở lại. Nếu các điều khoản cuối cùng được thống nhất, Bayern có thể giữ trung phong số 1 của mình thêm ít nhất 2 mùa, đến khi anh bước sang tuổi 35.

Xem thêm
0
353 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Long

Không lao lên bằng mọi giá

Thua Thái Lan 1-3 ở lượt đi bán kết và phải san bằng cách biệt 2 bàn trong trận lượt về ngày 18/8, Singapore đứng trước một nhiệm vụ rất rõ ràng. Tuy nhiên, Gavin Lee không muốn các học trò lao lên tấn công ngay từ đầu chỉ vì áp lực tỷ số. Cách làm đó dễ khiến đội hình mất cân bằng và rơi vào đúng thế trận mà Thái Lan mong đợi.

Lee vẫn giữ quan điểm ông theo đuổi từ trước ASEAN Hyundai Cup 2026: tập trung vào màn trình diễn, giữ sự bình tĩnh và làm tốt những gì đội có thể kiểm soát. Với huấn luyện viên 35 tuổi, lượt về là cơ hội để Singapore sửa những vấn đề xuất hiện trong trận thua 1-3, thay vì phá bỏ toàn bộ cách chơi chỉ để tìm bàn thắng thật sớm.

Tập trung vào thứ có thể kiểm soát

Gavin Lee nhiều lần sử dụng cụm “những gì chúng tôi có thể kiểm soát” khi nói về cách Singapore chuẩn bị cho các trận đấu lớn. Quan điểm đó càng quan trọng khi đội phải bước vào lượt về với bất lợi 2 bàn.

Singapore cần ghi bàn, nhưng nếu đẩy quá nhiều người lên phía trước ngay từ đầu, khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ và 2 biên sẽ trở thành cơ hội cho Thái Lan phản công. Vì vậy, nhiệm vụ của Singapore trước hết vẫn là giữ đội hình đủ chặt, hạn chế những tình huống mất bóng nguy hiểm và tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn ở phần sân đối phương.

Lee từng nhấn mạnh trước giải rằng ông muốn màn trình diễn quyết định đội tuyển có thể tiến xa đến đâu. Cách nghĩ ấy không thay đổi chỉ vì Singapore đang bị dẫn sau lượt đi.

Giữ cách chơi trước đối thủ mạnh

Singapore đã có những trận đấu cho thấy họ đủ khả năng giữ được cấu trúc trước các đối thủ được đánh giá cao hơn. Trên sân Mỹ Đình ngày 31/7, đội bóng của Gavin Lee hòa đương kim vô địch Việt Nam 0-0. Singapore phòng ngự với cự ly đội hình chặt, giảm khoảng trống giữa tuyến giữa và hàng thủ, đồng thời gây sức ép khi bóng được đưa qua khu vực giữa sân.

Đến trận quyết định với Indonesia ngày 7/8, Singapore bị dẫn trước nhưng vẫn kiên nhẫn tìm bàn gỡ. Ilhan Fandi tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương ở phút 66 để đưa trận đấu về tỷ số 1-1, kết quả giúp Singapore giành quyền vào bán kết.

Những trận đấu đó là cơ sở để Lee không muốn thay đổi hoàn toàn cách vận hành trước Thái Lan. Singapore cần tấn công nhiều hơn lượt đi, nhưng đồng thời phải phòng ngự chắc hơn sau khi đã để lọt lưới 3 bàn.

Động lực phải đến từ chính cầu thủ

Ilhan Fandi cũng đặt trọng tâm vào tinh thần của tập thể. Tiền đạo này từng nhấn mạnh rằng Singapore thi đấu vì người hâm mộ và muốn mang lại niềm vui cho họ, nhưng những gì diễn ra trên sân trước hết phụ thuộc vào sự chuẩn bị và quyết tâm của chính các cầu thủ. Trước trận gặp Indonesia, Ilhan cũng khẳng định nhiệm vụ của đội là chơi tốt và giành quyền đi tiếp, thay vì để những yếu tố bên ngoài làm phân tán sự tập trung.

Trước Thái Lan, động lực ấy càng rõ hơn. Singapore đang bị dẫn 2 bàn và không còn nhiều khoảng trống cho sai lầm. Họ cần ghi bàn tại Rajamangala, nhưng Gavin Lee muốn đội làm điều đó bằng một thế trận có tổ chức, thay vì biến 90 phút thành cuộc tấn công vội vàng ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Muốn tạo ra màn ngược dòng, Singapore trước hết phải kéo trận đấu về đúng cách chơi của mình: phòng ngự chặt chẽ hơn lượt đi, bình tĩnh khi kiểm soát bóng và tận dụng tốt hơn những cơ hội xuất hiện trước khung thành Thái Lan.

Xem thêm
0
121 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Phạm

Bãi biển thành sân bóng

Ở San Sebastián, một phần lịch sử bóng đá trẻ từng bắt đầu ngay trên cát. Trong nhiều năm, Antiguoko không có sân riêng nên phải sử dụng La Concha và Ondarreta làm nơi thi đấu. Khi thủy triều rút, phụ huynh, cầu thủ trẻ và huấn luyện viên kẻ vạch trên lớp cát cứng, kéo khung thành ra rồi tổ chức hàng loạt trận đấu trước khi nước biển tràn trở lại.

Mikel Arteta, Xabi Alonso và Andoni Iraola lớn lên trong chính môi trường đó. Họ từng khoác áo Antiguoko từ nhỏ, chơi bóng trên bãi biển rồi chuyển sang những mặt sân sỏi ở Berio khi câu lạc bộ có cơ sở tập luyện ổn định hơn. Những năm tháng đầu tiên của họ vì thế rất xa hình ảnh của các học viện hiện đại, nhưng lại đặt nền móng cho kỹ thuật, tính cạnh tranh và thói quen làm việc tập thể.

Cộng đồng tạo nên trường đào tạo riêng

Antiguoko được thành lập năm 1982 và chỉ đào tạo các đội trẻ, không có đội chuyên nghiệp. Dù nguồn lực hạn chế, câu lạc bộ xây dựng được danh tiếng lớn nhờ phát triển Arteta, Alonso, Iraola, Aritz Aduriz cùng nhiều cầu thủ sau này chơi bóng ở cấp độ cao.

Người của Antiguoko luôn nhấn mạnh rằng câu lạc bộ không sở hữu bí quyết đặc biệt. Trọng tâm nằm ở việc tuyển chọn cầu thủ trẻ phù hợp, huấn luyện kỹ thuật với bóng và song song truyền đạt kỷ luật, tính khiêm tốn, tinh thần cạnh tranh. Iraola sau này còn trở lại Antiguoko làm huấn luyện viên đội trẻ trong thời gian học bằng huấn luyện chuyên nghiệp.

Hiện tượng ấy không dừng ở một câu lạc bộ. Gipuzkoa, tỉnh nhỏ phía bắc Tây Ban Nha, đã sản sinh hàng loạt huấn luyện viên nổi tiếng như Arteta, Alonso, Iraola, Unai Emery hay Juanma Lillo. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Gipuzkoa Manu Díaz thừa nhận chính những người trong vùng cũng thường đặt câu hỏi vì sao một địa phương nhỏ như vậy lại tạo ra nhiều nhà cầm quân đẳng cấp cao.

Tuổi nhỏ không chỉ có bóng đá

Một nét đặc trưng khác nằm ở hệ thống thể thao học đường. Luật xứ Basque quy định hoạt động của trẻ em trong độ tuổi đi học phải ưu tiên phát triển đa môn, đặc biệt ở bậc tiểu học từ 6-12 tuổi. Trẻ được tạo điều kiện trải nghiệm nhiều hình thức vận động trước khi đi sâu vào một môn cụ thể.

Tại Gipuzkoa, các chương trình dành cho lứa tuổi nhỏ cũng được xây dựng theo hướng này, với lịch hoạt động đa môn ở những nhóm tuổi đầu tiên. Trẻ vì thế không chỉ học cách xử lý bóng bằng chân mà còn phát triển khả năng phối hợp cơ thể, quan sát không gian và thích nghi với nhiều tình huống vận động khác nhau.

Bên cạnh đó là văn hóa tập thể rất mạnh của vùng Basque. Những người từng trưởng thành cùng Arteta, Alonso và Iraola mô tả cuộc sống tại đây gắn với các nhóm bạn lâu năm, tinh thần cùng làm việc và ít đề cao cá nhân. Những phẩm chất ấy theo họ vào phòng thay đồ và sau này trở thành một phần trong cách xây dựng đội bóng.

Từ Gipuzkoa đến những chiếc cúp lớn

Ảnh hưởng của Gipuzkoa hiện đặc biệt rõ tại bóng đá Anh. Mùa 2026/27, Arsenal được dẫn dắt bởi Arteta, Liverpool có Iraola, Aston Villa là Emery và Chelsea đặt niềm tin vào Alonso. Cả 4 đều sinh ra tại cùng một tỉnh nhỏ ở bờ biển phía bắc Tây Ban Nha. Trong số đó, Arteta, Alonso và Iraola từng trưởng thành tại Antiguoko.

Thành tích cũng đã xuất hiện. Arteta đưa Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2025/26, còn Emery cùng Aston Villa thắng Freiburg 3-0 trong trận chung kết để giành Europa League. Alonso bước vào mùa đầu tiên tại Chelsea, trong khi Iraola vừa chuyển sang Liverpool sau 3 mùa thành công với Bournemouth.

Từ những sân bóng phải chờ thủy triều rút mới dựng được khung thành, Gipuzkoa giờ có 4 huấn luyện viên cùng làm việc tại Ngoại hạng Anh. Phía sau hiện tượng ấy là mạng lưới bóng đá cơ sở dày, cách đào tạo trẻ chú trọng nhiều loại vận động và văn hóa cộng đồng đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Xem thêm
0
169 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Một chuyện riêng được nói giữa tập thể

Trong loạt phim tài liệu, khoảnh khắc Pep Guardiola nói với cầu thủ về việc ly hôn hiện lên nhiều lần, nhất là ở hai tập đầu. Trợ lý thân cận Manel Estiarte kể lại việc ông phải vào phòng thay đồ, giải thích cho cả đội rằng huấn luyện viên đang trải qua giai đoạn ly hôn, nên tâm trạng và cách cư xử khác thường. Ông nhấn mạnh với cầu thủ rằng họ đang nhìn thấy một con người, không chỉ là một nhà cầm quân.

Lời thú nhận sau chuỗi thất bại

Sau trận thua Juventus, thất bại thứ bảy trong mười trận mùa 2024-25, Guardiola tự mình nói rõ với cả đội: ông đã ly hôn với người vợ mà ông vẫn gọi là “người phụ nữ đẹp nhất hành tinh”. Ông thừa nhận vẫn yêu, vẫn được yêu, nhưng “đã mất đi sự say mê”. Từ đó, ông chuyển sang chất vấn cầu thủ về cách họ chơi bóng, về việc làm mọi thứ từ bên trong, với sự hứng khởi thực sự.

Từ chuyện hôn nhân đến cách cầm quân

Trong những cuộc nói chuyện sau đó, Guardiola nhiều lần nhắc đến việc gia đình xa cách, chuyện ly hôn, như một phần cái giá ông trả cho công việc. Khi trách mắng đội sau trận thua Leverkusen, ông nói thẳng rằng ông sống vì họ, làm việc vì họ, trong khi đời sống riêng bị xáo trộn. Cảm giác không được đáp lại trên sân khiến ông thấy mình “ngu ngốc”, dù vẫn cố gắng truyền cho họ tình yêu với nghề.

Khoảng lặng sau khi rời ghế huấn luyện

Ở phần cuối, khi đã rời Manchester City và trở lại Barcelona, Guardiola nói về nhu cầu “làm mới nhiều thứ” sau những gì xảy ra trong đời sống cá nhân và công việc. Ông mô tả mong muốn được ngồi yên, để thời gian trôi qua, dùng từ “badar” trong tiếng Catalan để diễn tả trạng thái thẫn thờ đó. Những hình ảnh ông bật khóc khi thu video chia tay cho thấy chuyện riêng tư không chỉ là bối cảnh, mà là sợi chỉ xuyên suốt giai đoạn cuối cùng của ông tại câu lạc bộ.

Xem thêm
1
5,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hongpt09

Một cột mốc khác trong mùa thứ 9

Federico Valverde bước vào mùa 2026/27 với 2 thay đổi lớn: lần đầu trở thành đội trưởng thứ nhất của Real Madrid và bắt đầu làm việc dưới quyền José Mourinho. Sau mùa 2025/26 nhiều biến động về vị trí thi đấu, tiền vệ người Uruguay vẫn ra sân 49 trận trên mọi đấu trường, ghi 9 bàn, có 9 kiến tạo và thi đấu 4.156 phút.

Bước sang mùa thứ 9 ở đội một, nhiệm vụ của Valverde không chỉ là duy trì những con số ấy, mà còn tìm lại vai trò ổn định nhất trong đội hình mới.

Trở lại đúng khu trung tuyến

Một trong những vấn đề lớn nhất của Valverde mùa trước là phải liên tục thay đổi vị trí. Anh từng chơi tiền vệ trung tâm, lệch phải và nhiều lần lùi xuống hậu vệ phải khi Real Madrid thiếu người. Sự đa năng giúp đội bóng giải quyết khó khăn trước mắt, nhưng cũng khiến Valverde không có nhiều thời gian chơi liên tục ở vị trí sở trường.

Giai đoạn chuẩn bị mùa 2026/27 đang đi theo hướng khác. Mourinho chủ yếu xem Valverde là một lựa chọn ở trung tâm hàng tiền vệ, nơi anh cạnh tranh và kết hợp với Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva cùng những phương án khác. Trong các thử nghiệm đầu mùa, Valverde được trao nhiều khoảng trống hơn để băng lên thay vì phải đảm nhiệm toàn bộ trách nhiệm tổ chức lối chơi.

Phát huy sức mạnh thay vì biến thành người tổ chức

Chưa có căn cứ cho thấy Mourinho muốn biến Valverde thành một Toni Kroos hay Andrea Pirlo mới. Real Madrid hiện có nhiều phương án đảm nhiệm việc luân chuyển và phân phối bóng, trong khi điểm mạnh nổi bật nhất của Valverde vẫn nằm ở thể lực, tốc độ, khả năng tranh chấp và những pha băng lên từ tuyến hai.

Đó cũng là cách giúp tiền vệ người Uruguay phát huy tốt hơn khả năng sút xa và xâm nhập khu vực cấm địa. Mùa 2025/26, dù thường xuyên phải thay đổi nhiệm vụ, anh vẫn ghi 9 bàn và có 9 kiến tạo. Riêng tại La Liga, Valverde có 5 bàn, 4 kiến tạo sau 33 lần ra sân.

Tấm băng đội trưởng đi cùng trách nhiệm mới

Valverde trở thành đội trưởng thứ nhất sau khi Dani Carvajal chia tay Real Madrid. Vinícius Júnior đứng ngay sau anh trong thứ tự đội trưởng. Khi trở lại tập luyện ngày 22/7, Valverde thừa nhận đây là một vinh dự lớn và nhắc đến những đàn anh như Carvajal, Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Modrić hay Lucas Vázquez như những người đã giúp anh trưởng thành.

Tiền vệ 28 tuổi cũng dành nhiều sự chú ý cho Mourinho. Anh cho biết muốn lắng nghe từng lời khuyên của huấn luyện viên mới và tận dụng từng phút trên sân tập để tiếp tục phát triển cả về chuyên môn lẫn vai trò thủ lĩnh.

Phiên bản Real Madrid cần nhất

Với Mourinho, bài toán của Valverde không nằm ở việc biến anh thành một người tổ chức lối chơi kiểu Kroos. Real Madrid cần nhiều hơn phiên bản giàu năng lượng từng giúp anh tạo dựng vị trí trong đội hình: tranh chấp mạnh, di chuyển rộng, hỗ trợ phòng ngự và liên tục băng lên từ tuyến hai.

Valverde từng phát huy những phẩm chất ấy rất tốt khi hoạt động lệch phải, nhưng kế hoạch hiện tại đang đưa anh trở lại trung tâm nhiều hơn. Khi không còn phải thường xuyên lấp chỗ ở hàng thủ, đội trưởng mới của Real Madrid có cơ hội sử dụng sức bền và khả năng di chuyển vào đúng những khu vực anh tạo ảnh hưởng lớn nhất.

Sau 49 trận, 9 bàn và 9 kiến tạo ở mùa trước, Valverde không cần trở thành một mẫu tiền vệ khác. Điều Mourinho cần tìm là cách đặt anh vào vị trí giúp những phẩm chất mạnh nhất được sử dụng thường xuyên hơn trong hệ thống mới.

Xem thêm
0
392 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật