Không coi nắng nóng là cái cớ
Trước thềm World Cup 2026, tuyển Anh phải làm quen với điều kiện thời tiết nóng bức tại Bắc Mỹ, đặc biệt ở Orlando với nhiệt độ khoảng 30 độ C. Trận giao hữu với Costa Rica tại Inter&Co Stadium còn bị hoãn gần một giờ vì mưa lớn và giông sét. Trong bối cảnh đó, Declan Rice khẳng định nắng nóng không phải trở ngại lớn cho đội, mà chỉ là yếu tố cần thích nghi.
Rice cho rằng tuần lễ đầu tiên, khoảng 10 ngày tập luyện tại Mỹ đã đủ để cả đội làm quen với khí hậu. Anh nhấn mạnh tuyển Anh vẫn duy trì được sự tập trung và cường độ thi đấu, thay vì bị cuốn vào câu chuyện thời tiết.
Thích nghi qua từng buổi tập và trận đấu
Trận thắng Costa Rica 3-0 được Rice xem như bài kiểm tra cuối cùng cho khả năng thích nghi. Anh đá chính, ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 9, chơi tròn 63 phút trước khi rời sân nhường chỗ cho Eberechi Eze. Theo Rice, màn trình diễn của cả đội, kể cả những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, cho thấy họ đã nâng được nhịp độ, tăng sức ép và đáp ứng yêu cầu mà HLV Thomas Tuchel đề ra.
Rice nhắc lại lời nhắc nhở của ban huấn luyện về việc phải nâng cao cường độ, gây sức ép mạnh hơn. Với anh, đó là cách thực tế nhất để kiểm chứng việc thích nghi với thời tiết, thay vì chỉ nói về chuyện nóng hay mệt.
Từ chuyện thời tiết đến sự sẵn sàng cho trận Croatia
Sau trận giao hữu cuối cùng, Rice nhìn nhận tuyển Anh đã có nền tảng thể lực và sự tự tin tốt hơn trước khi bước vào trận mở màn gặp Croatia tại Dallas. Anh cho rằng đội vẫn còn thêm các buổi tập để tiếp tục hoàn thiện, nhưng bước thích nghi quan trọng với khí hậu đã được vượt qua.
Trong bối cảnh World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ với điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn châu Âu, cách Rice gạt nỗi lo nắng nóng sang một bên và tập trung vào cường độ thi đấu cho thấy tuyển Anh chọn cách đối diện trực tiếp với rào cản, thay vì dùng nó như lý do để biện minh.