Công Phượng sẽ trở lại V.League sau gần 4 năm khi Trường Tươi Đồng Nai tiếp Thể Công-Viettel ở vòng mở màn mùa 2026/27. Đối thủ đầu tiên của tiền đạo 31 tuổi là đương kim Á quân, đội vừa bổ sung 11 tân binh và đặt mục tiêu tranh chức vô địch. Đây là bài kiểm tra đủ khó để xem Công Phượng còn tạo ra khác biệt đến đâu ở sân chơi cao nhất Việt Nam.
Gần 4 năm mới đá V.League
Lần gần nhất Công Phượng thi đấu tại V.League là mùa 2022 cùng HAGL. Anh ra sân 16 trận, 13 lần đá chính và ghi 5 bàn trước khi sang Nhật khoác áo Yokohama FC. Mùa vừa qua, Công Phượng chỉ chơi 5 trận tại giải hạng Nhất 2025/26 do chấn thương, nhưng vẫn ghi 3 bàn. Trong đó có bàn duy nhất ở phút 77 giúp Đồng Nai thắng CLB TP.HCM 1-0 trong giai đoạn quyết định của cuộc đua thăng hạng.
Công Phượng mới ra sân 5 trận nên chưa thể nói anh đã trở lại phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, 3 bàn thắng vẫn cho thấy anh còn khả năng tạo khác biệt ở những thời điểm quan trọng. Ở tuổi 31, Công Phượng cũng không nhất thiết phải chơi như trước, khi tốc độ và những pha rê bóng từng là vũ khí chính để anh xuyên phá hàng thủ đối phương.
Có thêm người chia lửa
Đồng Nai không bước vào V.League với một hàng công chỉ phụ thuộc vào Công Phượng. Minh Vương và Xuân Trường có thể phối hợp với anh ở trung lộ, trong khi tiền đạo Serbia Andrija Majdevac mang đến thêm một phương án trong vòng cấm. Mùa 2025/26, Majdevac ghi 9 bàn và có 2 kiến tạo sau 29 trận tại giải VĐQG Serbia cho Napredak.
Một trung phong có thể hình tốt sẽ giúp Công Phượng có thêm khoảng trống để chơi phía sau tiền đạo hoặc xuất phát từ biên rồi bó vào giữa. Đây là khu vực phù hợp với khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp, phối hợp ngắn và khai thác khoảng trống trước hàng thủ của anh. Đồng Nai còn bổ sung Nguyễn Văn Đức, Bùi Tiến Dụng và thủ môn Phạm Văn Phong, những cầu thủ đã có kinh nghiệm V.League.
Bài test khó ngay trận đầu
Trở lại V.League, Công Phượng sẽ phải làm quen với sức ép và cường độ tranh chấp cao hơn. Thể Công-Viettel vừa giành ngôi Á quân mùa trước với 54 điểm sau 26 vòng và chỉ thua 2 trận. Đội bóng áo lính còn bổ sung 11 tân binh, trong đó có Doãn Ngọc Tân, Phạm Trung Hiếu và Triệu Việt Hưng. Riêng Ngọc Tân đã chơi 17 trận, 16 lần đá chính cho Thanh Hóa mùa trước, với thế mạnh là khả năng hoạt động rộng, áp sát và tranh chấp ở tuyến giữa.
Trước một tuyến giữa giàu sức chiến đấu, Công Phượng sẽ phải xử lý bóng nhanh hơn, chọn vị trí tốt hơn và biết lúc nào nên rê bóng, lúc nào cần phối hợp ngay. Sau gần 4 năm vắng mặt ở V.League, anh không cần trở lại thành phiên bản của tuổi 22. Ở tuổi 31, Công Phượng cần chứng minh mình vẫn đủ sắc bén để tạo khác biệt trong những trận đấu lớn.