Gianni Infantino đang trải qua một trong những giai đoạn căng thẳng nhất kể từ khi giữ chức Chủ tịch FIFA. Giữa làn sóng phản đối kế hoạch đưa vốn tư nhân vào hoạt động kinh doanh các giải đấu lớn, ông bất ngờ mất một cộng sự thân cận: cố vấn cấp cao Carlos Cordeiro, người đã tuyên bố từ chức ngay lập tức để phản đối đề xuất này.
Rạn nứt xuất hiện ngay trong nội bộ
FIFA Forward Enterprise được đề xuất thành lập để quản lý các hoạt động thương mại và tổ chức sự kiện của FIFA, gồm bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé, cấp phép thương hiệu, World Cup và Club World Cup. Theo kế hoạch, FIFA có thể bán tối đa 20% cổ phần công ty mới cho các nhà đầu tư bên ngoài, qua đó huy động khoảng 4,2 tỉ USD.
Tuy nhiên, đề xuất này vấp phải phản ứng quyết liệt. Sau cuộc họp khẩn, 55 liên đoàn thành viên UEFA thống nhất không tham dự các giải đấu của FIFA chừng nào kế hoạch vẫn còn được duy trì. CONCACAF cũng bác bỏ đề xuất, đồng thời chỉ trích thời hạn xem xét quá ngắn và việc thiếu quy trình thẩm định, phê duyệt phù hợp.
Trong bối cảnh đó, Cordeiro, người từng đại diện FIFA trong Nhóm công tác Nhà Trắng về World Cup 2026, quyết định rời chức vụ. Động thái này biến cuộc tranh cãi bên ngoài thành một vết rạn rõ ràng ngay trong bộ máy lãnh đạo FIFA.
Lời từ chức nhắm thẳng vào kế hoạch bán cổ phần
Cordeiro khẳng định ông không tham gia xây dựng đề xuất và “kiên quyết phản đối” kế hoạch. Ông gọi đây là thỏa thuận bất lợi cho các liên đoàn thành viên, cho bóng đá và tương lai lâu dài của môn thể thao này.
Cordeiro cũng dẫn lại con số 15 tỉ USD doanh thu mà Infantino công bố trong giai đoạn 2022–2026. Theo ông, FIFA đang có hàng tỉ USD dự trữ và không mắc nợ, vì vậy việc bán vĩnh viễn một phần tài sản giá trị nhất để thu về 4,2 tỉ USD là điều khó hợp lý.
Sự ra đi của Cordeiro khiến Infantino không chỉ chịu sức ép từ các liên đoàn châu lục, mà còn phải giải quyết cuộc khủng hoảng niềm tin ngay trong nội bộ FIFA.