Khởi đầu mùa giải trong thế chắp vá
Manchester United bước vào trận mở màn Ngoại hạng Anh 2026/27 trên sân Hull City ngày 22/8 với lực lượng chưa đạt trạng thái tốt nhất. Giai đoạn chuẩn bị của Michael Carrick khép lại bằng thất bại 2-4 trước AC Milan, trong khi một số trụ cột vẫn chấn thương, thiếu thời gian thi đấu hoặc mới trở lại sau World Cup 2026.
Vì vậy, Carrick phải cân nhắc kỹ giữa kinh nghiệm, thể trạng và phong độ của từng vị trí trước trận đầu tiên của mùa giải.
Hàng thủ: Martínez trở lại, De Ligt vẫn phải chờ
Matthijs de Ligt vẫn là trường hợp đáng lo nhất ở hàng phòng ngự. Trung vệ người Hà Lan vắng mặt từ tháng 11/2025 vì chấn thương lưng, phải phẫu thuật vào tháng 5/2026 và lỡ World Cup. Anh chưa đá phút nào trong giai đoạn tiền mùa giải và vẫn đang trong quá trình hồi phục, với thời điểm trở lại được dự báo vào khoảng cuối tháng 9.
Lisandro Martínez có tình hình khả quan hơn. Sau vấn đề nhẹ ở đùi trong thời gian cùng Argentina dự World Cup, anh trở lại và chơi khoảng 30 phút trước AC Milan. Tuy nhiên, Ayden Heaven đã tích lũy nhiều thời gian thi đấu hơn trong mùa hè và liên tục được Carrick sử dụng. Vì vậy, Martínez đủ khả năng góp mặt trước Hull City nhưng suất đá chính chưa chắc thuộc về anh.
Tuyến giữa: Mất Ugarte, Mainoo và Mount thiếu thời gian
Manuel Ugarte chắc chắn vắng mặt dài hạn. Tiền vệ người Uruguay bị chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng tại World Cup 2026 và đã trải qua phẫu thuật. Manchester United chưa công bố ngày trở lại cụ thể, nhưng các dự báo hiện tại cho thấy anh có thể phải nghỉ đến đầu năm 2027.
Mason Mount cũng không có quá trình chuẩn bị trọn vẹn. Anh chơi khá tốt khi được kéo xuống đá thấp trong giai đoạn đầu mùa hè, nhưng phải rời sân sau một pha va chạm ở trận gặp PSG. Carrick khẳng định quyết định thay người mang tính phòng ngừa, song Mount sau đó vắng mặt trước Leeds và AC Milan. Với tiền sử chấn thương kéo dài từ khi gia nhập MU, khả năng anh ra sân tại Hull vẫn cần được đánh giá sát ngày thi đấu.
Kobbie Mainoo cũng thiếu thời gian thi đấu. Tiền vệ 21 tuổi không chơi phút nào cho tuyển Anh tại World Cup và còn bị đau lưng trong buổi tập trước trận tranh hạng 3 với Pháp. Mainoo đã trở lại sân khi vào thay người ở phút 60 trước AC Milan, nhưng khoảng 30 phút đó là toàn bộ thời gian thi đấu của anh trong mùa hè. Andrey Santos và Youri Tielemans vì thế đang có lợi thế về nhịp thi đấu ở khu trung tuyến.
Hàng công và khung thành: Šeško chưa có phút nào
Benjamin Šeško vẫn chưa thi đấu trong toàn bộ giai đoạn chuẩn bị. Tiền đạo người Slovenia gặp chấn thương ống chân sau pha va chạm với Ibrahima Konaté ở trận thắng Liverpool ngày 3/5 và phải nghỉ 3 trận cuối mùa trước. MU từng kỳ vọng anh hoàn toàn bình phục trước mùa giải mới, nhưng Šeško không góp mặt trong bất kỳ trận giao hữu nào. Anh có khả năng được đăng ký trước Hull City, nhưng việc đá chính ngay khi chưa có phút thi đấu thực tế nào trong mùa hè sẽ là một quyết định mạo hiểm.
Trong khung thành, Tom Heaton và Karl Darlow đều gặp vấn đề thể lực. Darlow vừa trải qua một thủ thuật y tế vào cuối mùa trước và chưa thi đấu cho MU, còn Heaton gặp chấn thương gân kheo trong giai đoạn chuẩn bị. Tuy nhiên, đây không phải vấn đề lớn với Carrick khi Senne Lammens vẫn là thủ môn số 1. Cầu thủ người Bỉ đã khẳng định vị trí từ mùa trước và tiếp tục bắt chính trong trận gặp AC Milan.
Carrick phải ưu tiên những người có nhịp thi đấu
MU không thiếu cầu thủ có thể được đăng ký cho trận gặp Hull City, nhưng nhiều người mới chỉ ở trạng thái gần đạt thể lực tốt nhất. De Ligt chắc chắn chưa sẵn sàng, Ugarte nghỉ dài hạn, còn Martínez, Mainoo, Mount và Šeško đều thiếu thời gian thi đấu ở những mức độ khác nhau.
Carrick vì thế nhiều khả năng phải ưu tiên những cầu thủ đã chơi đều trong mùa hè như Harry Maguire, Leny Yoro, Ayden Heaven, Andrey Santos, Youri Tielemans, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo hay Matheus Cunha. Trận gặp Hull City không chỉ mở màn mùa giải đầu tiên Carrick dẫn dắt MU trọn vẹn, mà còn kiểm tra ngay khả năng xoay xở của ông khi đội hình chưa có đủ những quân bài tốt nhất.