Bảng E dưới con mắt so sánh
Bảng E của tuyển Việt Nam được xem là khó, với Hàn Quốc, UAE và Lebanon hoặc Yemen. Tuy vậy, nhiều CĐV châu Á lại nhìn bảng đấu này theo hướng nhẹ nhàng hơn khi đặt cạnh các bảng khác. Li Wei cho rằng Việt Nam “dễ thở hơn nhiều so với Trung Quốc” khi đội này phải gặp Iran và Syria ở bảng C. Siti Aminah còn bày tỏ sự “ghen tị với bảng đấu của ĐT Việt Nam” khi so với Indonesia và Thái Lan phải đối đầu Nhật Bản và Qatar ở bảng F.
Đối thủ không còn là “ngọn núi” tuyệt đối
Trong mắt người hâm mộ khu vực, UAE và Lebanon hay Yemen không phải những chướng ngại không thể vượt qua. Li Wei nhận định UAE “không còn quá đáng sợ như trước”, còn Lebanon hay Yemen là những đối thủ mà Việt Nam “thường xuyên thắng gần đây”. Ahmed Al-Maktoum từ phía UAE cũng thừa nhận đội tuyển của anh đã thay đổi nhiều với dàn cầu thủ nhập tịch và vẫn phải “tôn trọng Việt Nam vì những lần đối đầu duyên nợ trước đây”.
Việt Nam trong tương quan Đông Nam Á
Nhiều ý kiến đặt Việt Nam trong bức tranh chung của bóng đá Đông Nam Á. Siti Aminah đánh giá Việt Nam “hoàn toàn có cửa đi tiếp nếu chơi đúng sức trước UAE”, trong khi một CĐV khác cho rằng “cửa đi tiếp của Việt Nam sáng hơn nhiều so với các đội Đông Nam Á khác”. Việc so sánh với Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan cho thấy niềm tin của CĐV châu Á dành cho vị thế hiện tại của tuyển Việt Nam.