Ngày 26/9/2025, FIFA thông báo án phạt nặng dành cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vì hành vi giả mạo hồ sơ cầu thủ. Cụ thể, FAM bị phạt 350.000 CHF (hơn 11 tỷ đồng), trong khi 7 cầu thủ nhập tịch từng ra sân ở trận thắng Việt Nam 4-0 ngày 10/6 bị cấm thi đấu 12 tháng trên mọi hoạt động bóng đá và phạt bổ sung mỗi người 2.000 CHF.
Tuy nhiên, trong thông cáo chính thức, FIFA không hề đề cập đến việc thay đổi kết quả trận đấu. Điều này đồng nghĩa với việc chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam vẫn được giữ nguyên ở thời điểm hiện tại. Nhưng song song đó, FIFA cũng nhấn mạnh hồ sơ tư cách thi đấu của các cầu thủ này đã được chuyển lên Football Tribunal để xem xét thêm – và chính ở đây, rủi ro “xử thua 0-3” mới thực sự tồn tại.
Án kỷ luật chưa động chạm tới kết quả trận đấu
Ủy ban Kỷ luật FIFA lần này chỉ tập trung xử lý hành vi giả mạo và làm sai lệch hồ sơ (theo Điều 22 FDC). Án phạt nhằm vào FAM và 7 cầu thủ nhập tịch có tính răn đe, nhưng chưa tác động trực tiếp đến tỷ số trận đấu ngày 10/6.
Việc một trận đấu có bị đổi kết quả hay không thuộc thẩm quyền của Football Tribunal, cụ thể là Players’ Status Chamber, nơi sẽ đánh giá câu hỏi cốt lõi: các cầu thủ đó có thực sự đủ tư cách thi đấu cho Malaysia hay không.
Vì sao nguy cơ “0-3 xử thua” là có thật?
Trong lịch sử bóng đá quốc tế, không ít lần FIFA hoặc AFC buộc các đội bóng thua 0-3 khi sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện:
Bolivia 2016: tung cầu thủ không hợp lệ ở vòng loại World Cup. FIFA hủy kết quả, xử thua 0-3 cả hai trận với Peru và Chile. Kháng cáo sau đó cũng thất bại.
Guinea Xích Đạo 2024: bị FIFA tước hai chiến thắng tại vòng loại World Cup vì một cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách. Kết quả các trận đấu bị đổi thành 0-3.
Timor-Leste 2017 (AFC): sử dụng hộ chiếu giả cho cầu thủ nhập tịch, bị xử thua hàng loạt trận vòng loại Asian Cup và World Cup, đồng thời cấm dự Asian Cup 2023.
Mẫu số chung là: nếu Football Tribunal khẳng định cầu thủ không đủ tư cách, FIFA gần như chắc chắn áp dụng luật để xử Malaysia thua 0-3 .
Nghịch lý “phê duyệt giờ chót” và giấy tờ giả
Một điểm gây tranh cãi là trước trận gặp Việt Nam, 5 cầu thủ nhập tịch Malaysia được FIFA “bật đèn xanh” chỉ vài giờ trước giờ bóng lăn. Nhưng nay, chính FIFA lại kết luận FAM đã nộp giấy tờ bị chỉnh sửa trong quá trình xác minh.
Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi: lỗi ở quy trình kiểm duyệt quá gấp gáp, hay FAM cố tình che giấu sai phạm? Chính sự mâu thuẫn này là cơ sở để Football Tribunal tiếp tục điều tra và có thể đưa ra một phán quyết khác về tư cách cầu thủ.
Hai kịch bản trước mắt
Kịch bản A – Giữ nguyên 4-0: Nếu Football Tribunal kết luận cầu thủ hợp lệ, chiến thắng của Malaysia vẫn giữ nguyên. FAM chỉ phải gánh án phạt tài chính và mất lực lượng nhập tịch trong 12 tháng.
Kịch bản B – Xử thua 0-3: Nếu Football Tribunal khẳng định cầu thủ không đủ tư cách, FIFA hoàn toàn có thể đảo tỉ số trận 10/6 thành Việt Nam thắng 3-0 theo chuẩn mực quốc tế.
Hiện tại, FAM có 10 ngày để yêu cầu FIFA cung cấp “bản nêu lý do” cho quyết định vừa qua, đồng thời họ vẫn còn quyền kháng cáo.
Bước ngoặt cho bóng đá ASEAN
Tháng 7, AFC từng khẳng định họ không nhận được khiếu nại chính thức về cầu thủ nhập tịch của Malaysia, và cho rằng quyết định thuộc về FIFA. Nay, khi FIFA đã trực tiếp ra tay, vụ việc trở thành tiền lệ quan trọng cho cả khu vực, buộc các liên đoàn phải thận trọng hơn trong chính sách nhập tịch.
Với Việt Nam, scandal này cũng gián tiếp củng cố quan điểm của VFF: không nhập tịch ồ ạt, mà ưu tiên đào tạo cầu thủ trẻ bản địa.