Trận thắng bị che mờ bởi khán đài
Real Madrid đánh bại Manchester City 3-1 trên sân Bernabeu ở vòng loại trực tiếp Champions League hồi tháng 2 năm 2025. Thay vì chỉ được nhắc đến như một đêm thăng hoa chuyên môn, trận đấu này lại gắn liền với những rắc rối trên khán đài khi huấn luyện viên Pep Guardiola trở thành mục tiêu bị công kích.
Lập luận “chỉ là trêu đùa” của Real Madrid
Trong quá trình giải trình và kháng cáo, ban lãnh đạo Real Madrid cho rằng những tiếng hô và bài hát nhắm vào Pep chỉ nên được hiểu như sự trêu chọc, khiêu khích hoặc châm biếm mang tính hài hước đối với một nhân vật nổi tiếng. Câu lạc bộ cố gắng đặt hành vi của một bộ phận cổ động viên vào bối cảnh không khí bóng đá, nơi những lời chọc ghẹo thường xuyên xuất hiện.
CAS vạch rõ giới hạn của sự châm biếm
Tòa Trọng tài Thể thao quốc tế không chấp nhận cách lý giải đó. Hội đồng xét xử khẳng định những bài hát nhắm vào chiến lược gia người Tây Ban Nha mang bản chất phân biệt đối xử ở mức độ “vô cùng nghiêm trọng”. Theo CAS, hành vi trên khán đài Bernabeu đã vượt xa ranh giới của những lời trêu chọc hay châm biếm có thể chấp nhận trong môi trường bóng đá.
Án phạt được giữ nguyên và hệ quả với Bernabeu
Với lập luận của Real Madrid bị bác bỏ, án kỷ luật ban đầu của Liên đoàn bóng đá châu Âu được giữ nguyên. Câu lạc bộ buộc phải chấp hành phán quyết và tăng cường siết chặt an ninh, kiểm soát hành vi cổ động viên trên khán đài sân Bernabeu trong các trận đấu tiếp theo.