Sự tự do giúp Bellingham trở lại phiên bản nguy hiểm nhất
Jude Bellingham đang tận hưởng vai trò mới dưới thời José Mourinho. Sau chiến thắng 4-0 trước Málaga tại Bernabéu, tiền vệ người Anh thừa nhận anh được chơi “tự do hơn”, có thể dâng cao khi Real Madrid tấn công hoặc lùi xuống hỗ trợ khi tình huống đòi hỏi. Sau 3 trận đầu mùa ở giải vô địch Tây Ban Nha, Bellingham đã có 2 bàn và 2 kiến tạo, trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất trong khởi đầu toàn thắng của Real.
Trước Málaga, anh mở tỷ số ở phút 19 sau pha đoạt bóng rồi tự mình đột phá qua hàng thủ đối phương. 7 phút sau, cú đánh đầu của Bellingham góp phần khiến thủ môn Alfonso Herrero phản lưới. Anh còn sút trúng cột dọc trong hiệp 2 trước khi rời sân phút 87 giữa những tràng vỗ tay tại Bernabéu.
Mourinho đặt giới hạn cho sự tự do
Mourinho muốn Bellingham được di chuyển rộng, nhưng sự tự do ấy vẫn nằm trong một cấu trúc rõ ràng. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha nói ông không muốn thấy tiền vệ 23 tuổi phải lùi xuống phòng ngự như một hậu vệ trái thứ 2.
Mourinho nhắc lại trận Benfica thắng Real Madrid ở Cúp C1 châu Âu mùa trước. Khi đó, đội của ông thường xuyên khai thác khoảng trống xuất hiện khi Bellingham phải rời trung tâm để phòng ngự lệch trái.
Tại Real hiện nay, Mourinho tổ chức đội hình theo cách khác. Bellingham được giữ gần khu vực trung tâm và phần sân đối phương hơn, nơi khả năng tranh chấp, dẫn bóng và xâm nhập vòng cấm của anh tạo ra nhiều ảnh hưởng hơn. Mourinho đánh giá Bellingham là một tiền vệ đặc biệt toàn diện, sở hữu cả thể chất, tư duy chiến thuật lẫn khả năng ghi bàn.
Thắng 4-0 nhưng Bellingham vẫn chưa hài lòng
Real Madrid gần như giải quyết trận đấu chỉ sau 30 phút. Bellingham mở tỷ số, Herrero phản lưới và Mbappé nâng tỷ số lên 3-0 trước khi Arda Güler ghi bàn thứ 4 ở phút bù giờ.
Tuy nhiên, Bellingham lại tập trung vào khoảng thời gian đội chơi thiếu tập trung. Anh gọi 20 phút cuối là “rất tệ” và thừa nhận không hiểu vì sao Real để chất lượng thi đấu giảm xuống dù đang nắm lợi thế lớn.
Mourinho nhìn sự việc nhẹ hơn. Ông cho rằng khi đã dẫn 3-0, các cầu thủ có xu hướng mất một phần sự tập trung, kéo theo việc đội hình thiếu tổ chức và khả năng gây sức ép giảm xuống. Dù vậy, ông đặc biệt thích thái độ của Bellingham, người luôn đòi hỏi rất cao ở chính mình và đồng đội.
Sự ăn ý với Mbappé và Vinícius
Bellingham cũng đang tìm được sự kết nối ngày càng tốt với Kylian Mbappé và Vinícius Júnior. Mourinho từng bác bỏ ý kiến cho rằng 3 cầu thủ này khó chơi cùng nhau.
Quan điểm của ông khá đơn giản: cầu thủ giỏi muốn chơi bên cạnh những người có cùng chất lượng, tốc độ suy nghĩ và khả năng xử lý. Trước Málaga, sự phối hợp ấy tiếp tục xuất hiện khi Bellingham hoạt động phía sau Mbappé, còn Vinícius thường xuyên bó vào trong để tạo thêm phương án.
Ở bàn cuối, Vinícius còn chủ động chuyền cho Arda Güler thay vì tự mình dứt điểm. Mourinho xem những tình huống như vậy là dấu hiệu tích cực về tinh thần tập thể.
5 thay đổi nhưng chất lượng không giảm
Mourinho thay tới 5 vị trí so với trận thắng Real Sociedad 4-1. Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella, Eduardo Camavinga và Brahim Díaz đều được đưa vào đội hình xuất phát.
Dù thay gần nửa đội hình, Real vẫn ghi 3 bàn trong 30 phút đầu. Bellingham cho rằng đây là giá trị lớn của lực lượng hiện tại: những cầu thủ không thi đấu trận trước vẫn luôn sẵn sàng khi được trao cơ hội.
Real Madrid đã thắng cả 3 trận đầu mùa, còn Bellingham có 2 bàn và 2 kiến tạo. Quan trọng hơn những con số, Mourinho đang đưa anh trở lại khu vực có thể gây nguy hiểm nhất. Bellingham vẫn phải phòng ngự và hỗ trợ đồng đội, nhưng không còn bị kéo quá xa khỏi nơi những phẩm chất tấn công của anh phát huy hiệu quả nhất.