Một thương vụ, hai mục tiêu
Jose Mourinho, người được dự đoán sẽ dẫn dắt Real Madrid, được cho là muốn đưa Marcus Rashford về sân Bernabeu. Theo nhà báo Miguel Delaney, mong muốn này không chỉ xuất phát từ chuyện chuyên môn. Mourinho nhìn thấy ở Rashford một cầu thủ ông hiểu rất rõ, đồng thời là cơ hội để tạo sức ép trực diện lên Barcelona, đội đang sở hữu Rashford theo dạng cho mượn.
Vị thế hiện tại của Rashford ở Barcelona
Rashford đang chơi mùa giải ấn tượng dưới thời Hansi Flick, với 14 bàn thắng và 14 đường kiến tạo sau 48 trận, góp phần giúp Barcelona giành Siêu cúp Tây Ban Nha và La Liga. Anh cũng vừa ghi bàn vào lưới Real Madrid trong trận El Clasico. Barcelona muốn giữ Rashford ở lại, nhưng lại không muốn chi 30 triệu euro để mua đứt, mà ưu tiên kéo dài hợp đồng mượn rồi mới tính chuyện mua hẳn vào năm 2027.
Thế khó của Man Utd và cơ hội cho Real Madrid
Manchester United tỏ ra lưỡng lự với đề xuất mượn dài hạn kèm mua đứt muộn của Barcelona. Trong bối cảnh đó, khả năng xuất hiện một lựa chọn khác từ Real Madrid mở ra hướng đi mới cho đội chủ sân Old Trafford. Nếu Real thực sự vào cuộc, Man Utd có thể tránh được kịch bản đàm phán kéo dài với Barcelona, đồng thời chuyển Rashford sang cho chính kình địch của đội bóng xứ Catalunya.
Sợi dây cũ giữa Mourinho và Rashford
Mourinho từng làm việc với Rashford ở Man Utd và dành nhiều thiện cảm cho anh. Năm 2018, ông nhấn mạnh sự linh hoạt của Rashford trên hàng công, coi anh là “sự đảm bảo” mỗi khi có mặt trên ghế dự bị, đồng thời khen Rashford là người “khiêm tốn, được yêu mến và được tin tưởng”. Mối quan hệ tích cực này là nền tảng để Mourinho tin rằng ông có thể thuyết phục Rashford, nếu Real Madrid thực sự quyết định ra tay.