Thế cờ đảo chiều sau World Cup
Ferran Torres trở lại Barcelona sau World Cup 2026 với vị thế khác hẳn thời điểm lên đường. Anh ghi bàn duy nhất trong trận chung kết, giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ và lần thứ 2 vô địch thế giới. Trong khi đó, Robert Lewandowski đã rời Barcelona khi hết hợp đồng, còn câu lạc bộ vẫn chưa tìm được trung phong mới.
Torres vì thế trở thành lựa chọn trung phong duy nhất trong đội một đã được kiểm chứng ở cấp độ cao. Mùa 2025/26, anh ghi 21 bàn và có 3 kiến tạo sau 49 trận trên mọi đấu trường, tạo nền tảng để đòi hỏi một vị thế rõ ràng hơn trong kế hoạch của Hansi Flick.
Hợp đồng hiện tại của tiền đạo 26 tuổi chỉ còn hiệu lực đến ngày 30/6/2027. Hai bên chưa đạt thỏa thuận gia hạn và từ ngày 1/1/2027, Torres có thể ký thỏa thuận trước hợp đồng với các câu lạc bộ ngoài Tây Ban Nha. Barcelona muốn giữ anh, nhưng dự kiến chỉ đẩy nhanh đàm phán vào tháng 9, sau khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa và tình hình quỹ lương trở nên rõ ràng hơn.
Những phát biểu tại Mỹ tạo thêm sức ép
Trong chuyến đi tại New York, Torres liên tiếp được hỏi về tương lai. Trên NBC, anh nói mình còn hợp đồng với Barcelona, nhưng bóng đá luôn có thể thay đổi và anh đang chờ để đưa ra quyết định đúng đắn. Khi được hỏi về điểm đến mong muốn, tiền đạo người Tây Ban Nha thừa nhận đã có suy nghĩ riêng nhưng không tiết lộ cụ thể.
Trong cuộc trao đổi với Sportico, Torres xác nhận sự quan tâm từ Paris Saint-Germain là tín hiệu tích cực. Anh nhấn mạnh Barcelona phải thể hiện rõ mong muốn giữ mình, chủ động mở đàm phán và đưa ra một kế hoạch đủ sức thuyết phục. Việc còn hợp đồng giúp anh không phải vội vàng và có thời gian cân nhắc điều gì tốt nhất cho bản thân cùng gia đình.
Trên CNN, Torres chỉ xác nhận một mốc cụ thể: anh phải trở lại tập luyện với Barcelona ngày 12/8. Ngoài điều đó, tương lai vẫn có thể thay đổi rất nhanh. Những phát biểu này chưa đồng nghĩa anh đã quyết định ra đi, nhưng làm tăng sức ép lên ban lãnh đạo Barcelona trong bối cảnh PSG đang theo sát tình hình.
Barcelona từng trả Manchester City 55 triệu euro, kèm tối đa 10 triệu euro phụ phí để chiêu mộ Torres vào tháng 1/2022. Anh hiện bước vào năm cuối hợp đồng với vị thế tốt hơn nhờ bàn thắng quyết định tại World Cup và tình trạng thiếu trung phong của đội bóng.
Barcelona chưa tìm được người thay Lewandowski
Julián Álvarez vẫn là mục tiêu hàng đầu của Barcelona cho vị trí trung phong. Trong thời gian World Cup diễn ra, tiền đạo người Argentina nói với ESPN rằng chuyển sang một câu lạc bộ khác có thể là phương án tốt nhất cho tất cả các bên và anh muốn theo đuổi giấc mơ của mình. Các nguồn của ESPN cho biết Barcelona là điểm đến được Álvarez ưu tiên.
Atlético Madrid phản ứng cứng rắn. Tổng giám đốc Miguel Ángel Gil Marín tuyên bố đội bóng không có ý định bán Álvarez cho Barcelona hoặc bất kỳ câu lạc bộ nào trong mùa hè này. Barcelona vẫn chuẩn bị một nỗ lực cuối cùng, đồng thời xây dựng phương án thay thế nếu không thể đạt thỏa thuận.
Hansi Flick thừa nhận Barcelona phải bổ sung nhân sự cho vị trí trung phong, nhưng kế hoạch cũng phụ thuộc vào tương lai của Torres. Câu lạc bộ hiện không xem tuyển thủ Tây Ban Nha là cầu thủ cần bán. Lập trường của họ là chỉ cân nhắc đề nghị nếu chính Torres bày tỏ mong muốn ra đi. Đến nay, Barcelona chưa nhận được thông báo chính thức như vậy và cũng chưa có đề nghị chuyển nhượng nào được xác nhận.
Điều khoản khiến việc gia hạn tốn kém hơn
Bài toán của Barcelona không chỉ nằm ở chuyên môn. Câu lạc bộ đánh giá mức lương hiện tại của Torres đã phù hợp với vị trí của anh trong phòng thay đồ và không muốn đưa ra mức tăng lớn trong hợp đồng mới. Đây có thể trở thành điểm bất đồng nếu cầu thủ muốn điều kiện tốt hơn sau mùa giải ghi bàn hiệu quả và kỳ World Cup thành công.
Barcelona còn phải trả thêm khoảng 8 triệu euro cho Manchester City nếu gia hạn với Torres. Điều khoản này nằm trong thỏa thuận chuyển nhượng từ năm 2022. Nếu được kích hoạt, tổng chi phí tối đa của thương vụ sẽ tăng từ 65 triệu euro lên khoảng 73 triệu euro. Khoản tiền cũng ảnh hưởng trực tiếp tới giới hạn quỹ lương của câu lạc bộ.
Dù ghi 21 bàn mùa trước, Torres chưa tạo được sự ổn định tuyệt đối. Sau khi lập công trước Elche ngày 31/1, anh trải qua 14 lần ra sân liên tiếp không ghi bàn, trước khi tìm lại cảm giác dứt điểm bằng cú đúp trước Espanyol ngày 11/4. Chuỗi trận đó khiến Barcelona vẫn thận trọng khi đánh giá khả năng trao cho anh vị trí trung phong số 1 trong dài hạn.
Tiền lệ Valencia và cuộc gặp vào tháng 9
Torres từng bước vào tình thế tương tự tại Valencia năm 2020. Anh cho biết phía mình đưa ra 3 yêu cầu trong quá trình đàm phán: chủ sở hữu Peter Lim phải trực tiếp tham gia để thể hiện sự coi trọng, anh được đưa vào nhóm đội trưởng và trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất đội.
Torres chỉ cần Valencia đáp ứng 2 trong 3 điều kiện, nhưng không yêu cầu nào được chấp thuận. Anh sau đó từ chối ký hợp đồng mới và chuyển sang Manchester City với mức phí rơi vào khoảng 23 triệu euro.
Tình thế hiện tại mang nhiều nét tương đồng. Barcelona cần một trung phong, nhưng bị giới hạn bởi quỹ lương, điều khoản với Manchester City và sự khó khăn trong thương vụ Álvarez. Torres lại có thêm lựa chọn nhờ hợp đồng sắp hết hạn, sự quan tâm từ PSG và vị thế được nâng lên sau World Cup.
Hai bên dự kiến thảo luận về hợp đồng vào tháng 9. Barcelona muốn giữ cầu thủ nhưng không định phá cấu trúc lương, còn Torres chờ câu lạc bộ thể hiện rõ mức độ tin tưởng. Sau bàn thắng đưa Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới, quyền chủ động trên bàn đàm phán đã nghiêng nhiều hơn về phía tiền đạo 26 tuổi.