Chiến thắng bị xóa sổ vì sai sót hành chính
CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã trải qua một trong những cú ngã đau đớn nhất lịch sử bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục. Dù giành chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two, họ vẫn bị xử thua 0-3 trên bàn giấy do sử dụng hai cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Sai sót này không chỉ xóa sạch nỗ lực trên sân cỏ mà còn khiến đội bóng bị loại khỏi giải, đồng thời làm tổn thương hình ảnh bóng đá Việt Nam.
Trách nhiệm không thể đổ cho ai khác
Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), việc kiểm tra tư cách thi đấu của cầu thủ hoàn toàn thuộc về các CLB. Ban tổ chức không gửi danh sách cầu thủ bị treo giò trước mỗi trận, và mọi sai sót đều do CLB tự chịu trách nhiệm. HLV Mano Polking thừa nhận đây là lỗi nghiêm trọng của CAHN, nhưng việc ông kỳ vọng AFC nhắc nhở lại cho thấy sự thiếu chủ động trong quản trị nội bộ.
Bài học đắt giá cho bóng đá Việt Nam
Sự cố của CAHN không phải là trường hợp cá biệt trong bóng đá châu Á, nhưng nó đặc biệt nghiêm trọng bởi đã có nhiều tiền lệ tương tự. Điều này cho thấy các CLB Việt Nam cần xây dựng hệ thống kiểm soát rủi ro chặt chẽ, không thể dựa vào may mắn hay sự nhắc nhở từ bên ngoài. Quản trị chuyên nghiệp, kiểm tra tư cách thi đấu phải được đặt ngang hàng với công tác chuyên môn.
Hệ quả không chỉ là thất bại trên sân
Thất bại của CAHN là lời cảnh tỉnh cho cả nền bóng đá Việt Nam: chuyên môn chỉ là một nửa cuộc chơi, nửa còn lại là quản trị. Nếu không thay đổi tư duy và hệ thống làm việc, những cú ngã kiểu “0-3 trên bàn giấy” sẽ còn lặp lại, ảnh hưởng lâu dài đến uy tín và sự phát triển của bóng đá nước nhà.