Harry Kane đang tiến rất gần một cột mốc chưa từng có trong lịch sử tuyển Anh. Cú đúp ở chiến thắng 3-0 trước CH Séc giúp tiền đạo 33 tuổi nâng thành tích lên 91 bàn sau 125 trận, đồng thời cân bằng kỷ lục khoác áo Tam sư của Peter Shilton. Kane hiện còn cách mốc 100 bàn đúng 9 pha lập công.
Kane đứng trước 2 cột mốc lịch sử
125 lần ra sân đưa Kane ngang Shilton về số trận khoác áo tuyển Anh. Nếu tiếp tục thi đấu trong đợt tập trung tháng 11, anh có cơ hội trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử Tam sư.
Kỷ lục ghi bàn của Kane đã bỏ xa phần còn lại. Wayne Rooney xếp thứ 2 với 53 bàn, kém 38 bàn. Cuộc đua của Kane lúc này chủ yếu nằm ở việc tiếp tục nâng thành tích của chính mình và hướng tới 100 bàn, cột mốc chưa cầu thủ nam nào của tuyển Anh từng đạt tới.
Hiệu suất của Kane hiện ở mức 0,73 bàn mỗi trận. Với tỷ lệ này, anh cần khoảng 12 đến 13 trận để có thêm 9 bàn. Phong độ trong năm 2026 còn ấn tượng hơn khi Kane đã ghi 13 bàn cho đội tuyển, chỉ kém thành tích 16 bàn mà anh lập năm 2021.
Tuổi 33 chưa làm Kane chậm lại
Cú đúp trước CH Séc giúp Kane trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử tuyển Anh ghi từ 2 bàn trở lên trong 2 trận liên tiếp. Hiệu quả dứt điểm của anh vẫn được duy trì ở mức cao khi bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp.
Lối chơi của Kane cũng phù hợp với tuổi tác. Anh thường lùi xuống nhận bóng, kéo trung vệ rời vị trí rồi trở lại vòng cấm để kết thúc tình huống. Trước CH Séc, Kane góp mặt trực tiếp trong cả 3 bàn của tuyển Anh, gồm đường căng ngang khiến Vladimír Coufal phản lưới và 2 bàn thắng của chính anh.
Cách di chuyển đó tạo thêm khoảng trống cho Morgan Rogers cùng các cầu thủ tấn công xung quanh. Khi trung vệ theo Kane ra xa vòng cấm, khoảng trống phía sau mở ra. Khi hàng thủ giữ vị trí, Kane có thêm thời gian nhận bóng và xử lý.
Mốc 100 bàn đã ở rất gần
Kane từng đặt mục tiêu ghi 100 bàn cho tuyển Anh khi mới có 66 pha lập công. Khoảng 2 năm sau, anh đã ghi thêm 25 bàn và thu hẹp khoảng cách xuống còn 9.
Nếu đạt mốc 100, Kane sẽ gia nhập nhóm rất ít cầu thủ nam từng ghi ít nhất 100 bàn ở cấp đội tuyển quốc gia. Anh cũng đang tiến sát Romelu Lukaku và Robert Lewandowski trong danh sách những chân sút quốc tế hàng đầu còn thi đấu.
Ở tuổi 33, Kane vẫn duy trì hiệu suất đủ cao để biến mục tiêu 100 bàn từ một kế hoạch dài hạn thành cột mốc hoàn toàn có thể đạt được trong tương lai gần.