Thủ phủ tôm hùm lớn nhất miền Trung 'chạy bão'

Sự kiện: Bão số 13 Kalmaegi

Trước sự nguy hiểm của cơn bão số 13, người dân tại thủ phủ nuôi tôm hùm lớn nhất miền Trung - vịnh Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk chạy đua để bảo vệ tài sản, lồng/bè, thu hoạch sớm, bán cho các thương lái. Ở Gia Lai, lực lượng chức năng diễn tập ứng phó với mọi tình huống của bão.

Người dân tập trung ở khu vực vịnh Xuân Đài phân loại, thu mua tôm hùm.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, tại vịnh Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk người dân đang nuôi trồng 537 bè/27.000 lồng nuôi tôm hùm, khoảng 1.500 lao động làm việc.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, tại vịnh Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk người dân đang nuôi trồng 537 bè/27.000 lồng nuôi tôm hùm, khoảng 1.500 lao động làm việc.

Theo UBND phường Xuân Đài, địa phương đã thông báo đến các hộ nuôi tôm có giải pháp bảo vệ an toàn nhất và tổ chức thu hoạch sớm, đến 12h ngày 6/11 tất cả các lao động nuôi tôm trên bè phải vào bờ để đảm bảo an toàn tính mạng khi mưa bão xảy ra.

Theo UBND phường Xuân Đài, địa phương đã thông báo đến các hộ nuôi tôm có giải pháp bảo vệ an toàn nhất và tổ chức thu hoạch sớm, đến 12h ngày 6/11 tất cả các lao động nuôi tôm trên bè phải vào bờ để đảm bảo an toàn tính mạng khi mưa bão xảy ra.

Trên bờ, hàng chục ô tô đông lạnh tới thu mua tôm hùm.

Trên bờ, hàng chục ô tô đông lạnh tới thu mua tôm hùm.

Những sọt tôm hùm cập bến sớm, thu gom để tránh bão đổ bộ.

Những sọt tôm hùm cập bến sớm, thu gom để tránh bão đổ bộ.

Thủ phủ tôm hùm lớn nhất miền Trung 'chạy bão' - 7

Bà con làm việc khẩn trương trước cơn bão nguy hiểm đang đổ bộ.

Hàng ô tô đông lạnh tiếp nhận tôm hùm.

Tại cảng cá Quy Nhơn , tỉnh Gia Lai, không khí trở nên tất bật hơn, một số tàu cá ngư dân tỉnh này cũng cập bến để xuống cá bán cho thương lái, đưa tàu đi neo đậu tránh bão. Để đảm bảo an toàn, ông Võ Hương (SN 1970, phường Hoài Nhơn Đông) - chủ tàu BĐ-97991 TS cùng 15 ngư dân đang cập bến, chuyến đi lần này thu về khoảng 25 tấn cá ngừ và cá sọc dưa.

Tại bờ biển Nhơn Lý (thuộc phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai), Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không (SAREX) năm 2025. Ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban chỉ đạo SAREX 2025 dự và chỉ đạo cuộc diễn tập. Ảnh: Trương Định.

Tại bờ biển Nhơn Lý (thuộc phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai), Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không (SAREX) năm 2025. Ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban chỉ đạo SAREX 2025 dự và chỉ đạo cuộc diễn tập. Ảnh: Trương Định.

Cuộc diễn tập được tổ chức theo mô hình liên ngành - đa lực lượng, mô phỏng tình huống tàu bay quốc tế gặp nạn trên khu vực ven biển Quy Nhơn, nhằm thực hành cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra sự cố trong vùng trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn (TKCN) của Việt Nam. Ảnh: Trương Định.

Cuộc diễn tập được tổ chức theo mô hình liên ngành - đa lực lượng, mô phỏng tình huống tàu bay quốc tế gặp nạn trên khu vực ven biển Quy Nhơn, nhằm thực hành cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra sự cố trong vùng trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn (TKCN) của Việt Nam. Ảnh: Trương Định.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, do ảnh hưởng của bão, tỉnh Gia Lai có nguy cơ chịu tác động rất lớn về mưa, lũ. Từ ngày 5-7/11, hoàn lưu bão có thể gây mưa rất to trên diện rộng, tập trung tại các xã, phường Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn trên các sông, ngập lụt sâu và kéo dài tại vùng trũng thấp, đô thị, khu dân cư ven sông, ven biển, đặc biệt tại các khu vực Quy Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, An Nhơn, Hoài Nhơn, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh. Trên biển, vùng ven bờ và ngoài khơi có thể xuất hiện gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 trở lên; sóng biển cao, biển động dữ dội, đe dọa an toàn tàu thuyền, lồng bè thủy sản và các công trình ven biển.

Theo Tiền Lê - Trương Định ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Bão số 13 Kalmaegi
Xem thêm
Bão số 13 Kalmaegi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN