Clip: Lái ô tô ghi chữ “lái mới, thi 9 lần mới đỗ”, tài xế vẫn vội vàng, phạm lỗi nặng

Sự kiện: CAMERA 24H

Dù trên kính chắn gió phía sau ô tô dán tấm băng rôn ghi dòng chữ “lái mới, thi 9 lần mới đỗ” nhưng tài xế lại chạy xe ẩu, vi phạm luật giao thông.

Hình ảnh sự việc được chia sẻ trên nhóm facebook về giao thông mới đây cho thấy, một chiếc ô tô khá mới gắn tấm băng rôn ghi dòng chữ “lái mới, thi 9 lần mới đỗ” trên kính chắn gió phía sau. Những tưởng, với thông tin trên tấm băng rôn, tài xế sẽ lái xe chậm rãi, cẩn thận.

Tài xế vội vàng lái ô tô leo 2 bánh bên phải lên vỉa hè để rẽ phải. (Ảnh cắt từ clip)

Tài xế vội vàng lái ô tô leo 2 bánh bên phải lên vỉa hè để rẽ phải. (Ảnh cắt từ clip)

Tuy nhiên, khi chiếc xe di chuyển tới đường giao nhau, các phương tiện phía trước dừng lại chờ đèn tín hiệu thì tài xế bất ngờ điều khiển ô tô gắn băng rôn “lái mới” leo lên vỉa hè, lách qua xe máy đang dừng chờ xe đèn đỏ để rẽ phải.

Từ sự việc trên, trao đổi với PV về quy định xử lý đối với hành vi điều khiển xe ô tô lên hè phố, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết, theo Luật giao thông đường bộ, hè phố, lề đường là phần đường dành cho người đi bộ. Các phương tiện giao thông như xe máy chỉ lưu thông trên phần phần đường chạy.

Về xử phạt, luật sư Kiên cho biết, Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người điều khiển ô tô đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà.

Clip: Gặp nạn vì lái xe máy luôn lách “điền vào chỗ trống”, tài xế đáp trả phản cảm

Nam tài xế điều khiển xe máy Air Blade luồn lách vào khoảng trống giữa các ô tô đang dừng trên đường để vượt lên phía trước thì gặp tai nạn.

Chia sẻ
Theo Minh Khang ([Tên nguồn])
CAMERA 24H Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN